Đà Nẵng kiểm soát người đi chợ bằng phiếu vào chợ

Khảo sát nhanh tại các chợ cho thấy đa số người dân đều đồng tình với cách việc phát phiếu đi chợ của Đà Nẵng để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 12/8, một số chợ tại Đà Nẵng bắt đầu kiểm soát lượng người ra vào chợ bằng hình thức phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ nhằm giảm thiểu tần suất đi chợ của người dân, đề phòng sự lây lan của dịch COVID-19.
Theo đó, tổ dân phố sẽ phát cho mỗi hộ gia đình năm thẻ vào chợ trong vòng 15 ngày, gồm có thẻ ngày chẵn (màu xanh) và ngày lẻ (màu hồng). Thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng một lần/chợ bất kỳ trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Công An, Trưởng Ban quản lý chợ Đống Đa, cho biết phiếu vào chợ được áp dụng từ 5 giờ sáng nay, những người không có phiếu thì không được vào chợ. “Sáng nay cũng có một số người quên hoặc chưa được phát phiếu đi chợ. Sau khi giải thích, bà con cũng hiểu, vui vẻ chấp hành. Với những trường hợp chưa có phiếu thì chúng tôi hướng dẫn họ về tổ dân phố nhận phiếu đi chợ vào các ngày tiếp theo” - ông An nói.
Da Nang kiem soat nguoi di cho bang phieu vao cho
 Đà Nẵng kiểm soát người ra vào chợ bằng phiếu chẵn, lẻ. Ảnh: BÙI TOÀN
Ông Phan Thành Thoại, Phó Ban quản lý chợ Cồn, cho biết chợ có 15 cổng ra vào nhưng tạm thời chỉ mở hai cổng lớn ở đường Hùng Vương và đường Ông Ích Khiêm để tập trung phòng, chống dịch. Ngoài kiểm soát phiếu người đi chợ, ban quản lý chợ cũng rà soát, lên danh sách và kiểm tra thẻ của các hộ kinh doanh, các thành viên trong tổ xe thồ tự quản khi ra vào chợ. Một số người dân có mức thân nhiệt cao sẽ được hướng dẫn nghỉ ngơi và đo lại ba lần.
Đứng ngoài cổng chợ, bà Nguyễn Thị Vinh (phường Hòa Khê) chốc chốc lại ngấp nghé tìm người quen để nhờ mua giúp món đồ. “Gia đình tôi được phát bốn phiếu, quý nên giữ đã, chừng nào thật sự cần thiết mới vào chợ. Hôm nay tôi chỉ cần mua một món đồ thôi, đứng đây coi có ai thì nhờ mua giúp chứ vô chợ tiếc phiếu quá chừng” - bà nói.
Cạnh đó, bà Nguyễn Thị Nga (quận Thanh Khê) cho biết tối qua gia đình đã được phát đủ năm thẻ để đi chợ. “Tôi thấy ba ngày đi chợ một lần cũng ổn, chúng ta cố gắng một lần đi mua nhiều thực phẩm để ăn dần. Đây là thời điểm dịch bệnh phức tạp, thành phố có cách làm như vậy là hợp lý” - bà cho hay.
Khảo sát nhanh cho thấy đa số ý kiến đồng ý với việc phát thẻ vào chợ để tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số người vẫn không khỏi băn khoăn về quy định mới này, nhất là sinh viên, công nhân đang thuê trọ cần được phát phiếu.
Hiện nay, nhiều chủ trọ đã chủ động lên danh sách những người thuê trọ gửi tổ dân phố để nhận phiếu vào chợ cho khách. Tuy nhiên, một số chủ trọ vẫn chưa thực hiện việc này khiến người ở trọ không khỏi lo lắng. Ông Nguyễn Văn Tình, tổ trưởng tổ dân phố 27, phường Thanh Bình (quận Hải Châu), cho biết tổ có hơn 90 hộ, trong đó có tám hộ đang cho thuê trọ. “Trong ngày 11-8, tổ đã phát 485 phiếu, mỗi hộ năm phiếu, riêng những hộ cho thuê trọ thì ưu tiên phát nhiều hơn một chút để họ phát cho những người thuê trọ (mỗi hộ khoảng 15-20 phiếu). Mọi người cùng chia sẻ với nhau, thiếu thì báo lại tôi để lên phường xin thêm” - ông nói.

Chồng bệnh nhân Covid-19 thứ 35 trốn khỏi khu cách ly: Úc phạt 1 năm tù, còn Việt Nam?

(Kiến Thức) - Việc chồng và người thân bệnh nhân Covid-19 thứ 35 trốn khỏi khu cách ly khiến dư luận thêm một lần bức xúc bởi những hành vi thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm, đi ngược lại nỗ lực của cả nước và toàn dân trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”.

Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tính đến sáng 21/3, số người tử vong do Covid 19 trên toàn cầu đã tăng lên 11.366 ca và gần 274.643 ca nhiễm bệnh. Mới đây, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo có thể hàng triệu người trên thế giới sẽ mất mạng vì Covid-19, đặc biệt tại những nước nghèo, nếu không có một nỗ lực phối hợp toàn cầu qui mô để đối phó với đại dịch này.
Để ngăn chặn dịch bệnh, nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa ra những giải pháp mạnh. Một trong những biện pháp cứng rắn là xử phạt nghiêm đối với người trốn cách ly. Cụ thể, tại Úc, mới đây chính quyền nước này đã nâng mức phạt đối với người trốn cách ly lên đến 50.000 đôla Úc, thậm chí có thể bị xử phạt 1 năm tù.

Cựu chủ tịch TP Đà Nẵng: "Tôi không tham nhũng"

Trước khi vào nghị án, HĐXX cho phép hai cựu chủ tịch TP Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ và 18 bị cáo còn lại nói lời sau cùng.

Chiều 10-1, sau gần tám ngày làm việc, phiên tòa của TAND TP Hà Nội xét xử Phan Văn Anh Vũ cùng 20 bị cáo trong vụ án thâu tóm nhà, đất công sản kết thúc phần tranh luận. Trước khi bước vào nghị án, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Mở đầu, bị cáo Trần Văn Minh, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, gửi lời cám ơn HĐXX đã tạo điều kiện cho mình được trình bày các suy nghĩ tại tòa. 

Ông mong HĐXX xem xét các đơn vị tham mưu với tinh thần có những chủ trương của tập thể Thường vụ, HĐND, UBND. Đối với những chủ trương Bộ Chính trị đã xem xét như đại diện VKS ghi nhận, bị cáo mong rằng HĐXX quan tâm đến vấn đề này.
Cuu chu tich TP Da Nang:
Bị cáo Trần Văn Minh. Ảnh: TUYẾN PHAN 

Vì sao sân golf Đại Lải và golf Đàm Vạc bị Bộ TNMT kiểm tra?

(Kiến Thức) - Tổng cục Quản lý đất đai đã kiểm tra việc quản lý sử dụng đất dự án sân golf Đại Lải và sân golf Đầm Vạc làm rõ việc quản lý sử dụng đất tại 2 dự án sân golf này.

Tổng cục Quản lý đất đai (bộ Tài nguyên & Môi trường - TN&MT) vừa thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tại dự án sân golf Đại Lải và sân golf Heron Lake Golf Camp & Resort (sân golf Đầm Vạc), đồng thời kiểm tra xác minh thông tin phản ánh của báo chí về sai phạm trong quản lý sử dụng đất tại hồ Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới