Cựu Tổng thống Trump tiếp tục ra tòa với cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2020

Cựu Tổng thống Trump đã ra trình diện tại Tòa án liên bang tại thủ đô Washington chiều 3/8, nơi đang xét xử hầu hết những người bị truy tố liên quan đến vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi đầu năm 2021.

Cựu Tổng thống Trump phải ra Tòa án với các cáo buộc hình sự lần thứ 3 trong vòng 4 tháng qua. Giới chức Mỹ đã thắt chặt an ninh xung quanh tòa án cũng như tòa nhà quốc hội Mỹ ngay gần đó. Một nhóm người, cả ủng hộ lẫn phản đối ông Trump đã tập trung trước Tòa án mang theo nhiều biểu ngữ và hình ảnh.

Cuu Tong thong Trump tiep tuc ra toa voi cao buoc can thiep bau cu nam 2020
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại sân bay Quốc gia Reagan sau khi rời tòa án liên bang ở Washington ngày 3/8. (Ảnh: The New York Times)

Trong lần trình diện đầu tiên liên quan đến cáo buộc về những nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, cựu Tổng thống Trump bị truy tố với 4 tội danh, bao gồm: âm mưu lừa gạt nước Mỹ, âm mưu cản trở một cuộc kiểm phiếu chính thức, cản trở và tìm cách cản trở hoạt động hiến định của Quốc hội và âm mưu chống lại quyền bầu cử và kiểm phiếu.

Tuy nhiên, trước tòa, ông Trump đã tuyên bố mình vô tội, được trả tự do chờ xét xử với các điều kiện đơn giản như cấm được trao đổi với các nhân chứng có liên quan.

Lần xuất hiện đầu tiên của ông Trump trong vụ án hình sự này chỉ kéo dài gần 30 phút, mang tính chất thủ tục là chính. Ngay sau đó, cựu Tổng thống Trump đã rời tòa án và lên máy bay trở về Florida.

Theo các tài liệu công bố trong phiên đầu tiên, cựu Tổng thống đã “quyết tâm duy trì quyền lực” sau khi thua cuộc và cùng sáu đồng phạm chưa bị truy tố dàn dựng một âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử dẫn đến vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội đầu năm 2021. Nếu bị kết tội, ông Trump có thể phải chịu mức án 55 năm tù giam.

Đây là lần thứ 3 trong vòng 4 tháng qua, cựu Tổng thống Trump bị bắt giữ về mặt kỹ thuật và bị cáo buộc tội danh hình sự. Trước đó, ông Trump đã phải ra tòa trong hai vụ kiện hình sự liên quan đến khoản tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao khiêu dâm và bê bối sử dụng tài liệu mật sai nguyên tắc.

Dự kiến, phiên điều trần tiếp theo liên quan đến các cáo buộc nhằm vào ông Trump sẽ diễn ra cuối tháng này, ngày 28/8.

Ông Trump là cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị truy tố hình sự, thậm chí bị truy tố tới 3 lần trong 1 năm.

Giới chuyên gia chính trị Mỹ cho rằng các vụ truy tố này không làm ảnh hưởng đến tiến trình tranh cử cũng như vị thế ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa của ông Trump.

Dư luận Mỹ và đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump đã phạm tội nghiêm trọng đang có xu hướng tăng mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn có tới hơn 70% cử tri đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump không có tội và các vụ truy tố mang tính chất chính trị là chính.

Ám ảnh bên trong những trang trại nuôi chó thịt của Hàn Quốc

Dù gặp nhiều chỉ trích từ các tổ chức bảo vệ động vật phương Tây nhưng những trang trại nuôi chó thịt quy mô công nghiệp vẫn tồn tại ở Hàn Quốc, hầu hết các cơ sở này nuôi có hơn 500 con.

Am anh ben trong nhung trang trai nuoi cho thit cua Han Quoc

Thịt chó là món ăn có tuổi đời hàng thế kỷ ở bán đảo Triều Tiên. Món ăn này từ lâu được coi là nguồn năng lượng trong những ngày hè nóng bức.

Am anh ben trong nhung trang trai nuoi cho thit cua Han Quoc-Hinh-2
Tuy nhiên, ngày càng nhiều người Hàn muốn chính quyền ra lệnh cấm thịt chó, với mối quan tâm ngày càng tăng về quyền động vật và lo ngại hình ảnh của đất nước bị ảnh hưởng trên trường quốc tế. 
Am anh ben trong nhung trang trai nuoi cho thit cua Han Quoc-Hinh-3
Bất chấp chỉ trích từ các tổ chức bảo vệ động vật phương Tây, những trang trại nuôi chó thịt quy mô công nghiệp vẫn tồn tại ở Hàn Quốc.
Am anh ben trong nhung trang trai nuoi cho thit cua Han Quoc-Hinh-4
Theo Korea Expose, nhiều cuộc tranh cãi nổ ra về vấn đề nuôi nhốt chó thịt ở các trang trại. Ban đầu, những người phản đối công kích các chủ trại chó vì điều kiện nuôi nhốt thiếu vệ sinh.
Am anh ben trong nhung trang trai nuoi cho thit cua Han Quoc-Hinh-5
Theo tổ chức Wildhearts Recuse and Photography, những người từng đến trại chó thịt ở Hàn Quốc miêu tả đó là khung cảnh "tàn ác, vô nhân đạo". Chó bị nhồi nhét trong lồng, phải ăn những thứ bẩn thỉu, kể cả phân hay thịt chó chết.
Am anh ben trong nhung trang trai nuoi cho thit cua Han Quoc-Hinh-6
Theo Korea Herald, trong nhiều năm trở lại đây, Chính phủ Hàn Quốc không ngừng có các chính sách nhằm bảo vệ các loại vật nuôi và trở thành địa điểm tốt cho thú cưng, trong đó có các loài chó.
Am anh ben trong nhung trang trai nuoi cho thit cua Han Quoc-Hinh-7
Khung cảnh bên trong trang trại chó ở Wonju, Hàn Quốc. Theo USA Today, trang trại này cung cấp thịt chó cho hàng nghìn nhà hàng ở khu vực Đông Bắc của Hàn Quốc.
Am anh ben trong nhung trang trai nuoi cho thit cua Han Quoc-Hinh-8
Những chú chó bị nhốt trong những căn lồng rỉ sét cũ kỹ. Toàn khu trang trại có gần 100 cũi sắt, giam giữ hơn 300 con chó.
Am anh ben trong nhung trang trai nuoi cho thit cua Han Quoc-Hinh-9
Trang trại này giam giữ nhiều loài chó quý như chó Tosa xuất xứ từ Nhật Bản, chó Jndos, Bernards hay cả Labradors lông vàng. Có khả năng những con chó đắt tiền này được đưa về đây từ những kẻ trộm chó.
Am anh ben trong nhung trang trai nuoi cho thit cua Han Quoc-Hinh-10
Tại Hàn Quốc, nuôi chó làm thịt là hợp pháp. Nhiều trang trại nuôi chó hoạt động khắp cả nước. Nhiều chú chó bị đối xử tàn bạo.
Am anh ben trong nhung trang trai nuoi cho thit cua Han Quoc-Hinh-11
Việc nuôi nhốt, giết mổ và buôn bán thịt chó ở Hàn Quốc, dù gặp nhiều chỉ trích từ các tổ chức bảo vệ động vật phương Tây, nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ coi thịt chó là món ăn truyền thống. Ảnh: USA Today, IT. 

Nga: Cô gái bị nhốt dưới tầng hầm làm nô lệ suốt 14 năm

Người phụ nữ Nga trốn thoát khỏi nơi cô bị giam giữ suốt 14 năm làm "nô lệ tình dục". Cô khai bản thân bị kẻ bắt cóc hiếp dâm hơn 1.000 lần.

Nạn nhân, được xác định tên là Ekaterina B, bị giam trong nhà kẻ bắt cóc cô từ năm 2009, khi cô mới 19 tuổi. Cô khai với cảnh sát rằng cô bị giam làm nô lệ tình dục cho tới khi trốn thoát, theo truyền thông địa phương.
Nghi phạm bắt cóc Vladimir Cheskidov, 51 tuổi, hiện bị quản thúc trong bệnh viện tâm thần. Hắn đang đối mặt điều tra hình sự với các cáo buộc bắt cóc, hiếp dâm, giết người.

Bị tịch thu điện thoại, thiếu niên lao vào đánh mẹ

Một đoạn clip lan truyền cho thấy một thiếu niên ở Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ lao vào đá đấm mẹ giữa nơi công cộng sau khi bị tịch thu điện thoại. Vụ việc gây sốc cho cư dân mạng.

Vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 18/7 tại một ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh (Trung Quốc)
Đoạn phim CCTV lan truyền trên Weibo cho thấy cậu bé 15 tuổi bất ngờ lao vào đánh mẹ mình khi thang máy dừng lại. Cậu thiếu niên túm lấy cổ mẹ và ghì người phụ nữ vào tường giữa cuộc cãi vã.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới