Cựu Thủ tướng Nhật Bản qua đời ở tuổi 101

Cựu Thủ tướng Yasuhiro Nakasone của Nhật Bản qua đời tại một bệnh viện ở Tokyo sáng 29/11 (giờ địa phương).

Hãng tin Kyodo News dẫn lời một quan chức Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cho biết như trên. Ông Nakasone qua đời ở tuổi 101. Từng là Thủ tướng Nhật từ năm 1982 đến năm 1987, ông Nakasone duy trì tình bạn thân thiết với cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan.
Bản thân ông Nakasone từng thừa nhận mình không hoàn thành được mục tiêu cải cách "chủ nghĩa hoà bình" của đất nước cũng như sửa đổi Hiến pháp sau chiến tranh để làm rõ tình trạng của quân đội Nhật Bản.
"Sửa đổi Hiến pháp cần có thời gian. Tôi đã nhấn mạnh với công chúng rằng điều đó là cần thiết nhưng không thể bắt đầu công việc sửa đổi một cách nhanh chóng" - ông Nakasone nói trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1-2010.
Cuu Thu tuong Nhat Ban qua doi o tuoi 101
 Ông Yasuhiro Nakasone. Ảnh: Reuters.
Đương kim Thủ tướng Shinzo Abe đặt ra mục tiêu chính là nới lỏng các giới hạn của Hiến pháp do Mỹ soạn thảo nhưng việc sửa đổi Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản vẫn còn gây tranh cãi. Đây là điều khoản không cho phép sử dụng chiến tranh để làm phương tiện giải quyết các xung đột quốc tế liên quan đến Nhật Bản.
Ngoài vấn đề trên, ông Nakasone cũng phá vỡ một quy tắc bất thành văn, trong đó giới hạn ngân sách quốc phòng hằng năm xuống 1% tổng sản phẩm quốc dân (GNP). 
Cuu Thu tuong Nhat Ban qua doi o tuoi 101-Hinh-2
 Ông Nakasone giơ tay khi được bổ nhiệm làm thủ tướng năm 1982. Ảnh: Kyodo
Năm 1983, ông Nakasone trở thành thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản đến thăm chính thức Hàn Quốc, giúp hàn gắn quan hệ giữa hai bên. Tuy nhiên, ông đã khiến các nước châu Á phẫn nộ khi đến thăm đền Yasukuni ở Tokyo, nơi thờ cúng những người Nhật Bản tử trận (bao gồm các tội phạm chiến tranh).
Dù theo đuổi cải cách trong nước mạnh mẽ, tư nhân hóa các công ty đường sắt, thuốc lá và viễn thông độc quyền của Nhật Bản nhưng các nhà phê bình nói rằng ông Nakasone đã thất bại trong việc thực hiện một loạt đề xuất cải cách để giúp nền kinh tế Nhật Bản phát triển. Ông cũng đạt được ít thành tựu về cải cách hệ thống giáo dục của Nhật Bản.
Trong phần tiểu sử cá nhân, ông Nakasone sinh ra ở Takasaki, tỉnh Gunma vào ngày 27/5/1918. Ông tốt nghiệp Trường ĐH Tokyo trước khi bước chân vào Bộ Nội vụ năm 1941.

Mời độc giả xem thêm video: Những cái bắt tay lạ lùng của các nguyên thủ quốc gia (Nguồn: VTC1)

Khả năng Nhật Bản có nữ thủ tướng

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết bà dự định tranh cử vị trí chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) năm 2021, kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe. Nếu giành chiến thắng, bà Inada có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Kênh CNBC (Mỹ) cho biết theo luật hiện hành, ông Abe không thể tranh cử nhiệm kỳ chủ tịch đảng Dân chủ Tự do lần thứ 4 liên tiếp. Ông Abe đã giữ ghế thủ tướng trong hơn 6 năm và nhiệm kỳ chủ tịch đảng LDP của ông sẽ kết thúc trong tháng 9/2021.
Chủ tịch LDP thường giữ chức Thủ tướng Nhật Bản khi đảng này kiểm soát quốc hội. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, đảng LDP thường lãnh đạo Nhật Bản.
Kha nang Nhat Ban co nu thu tuong
 Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada. Ảnh: Bloomberg

Bất ngời lời thỉnh cầu của Ngoại trưởng Nhật trước thềm hội nghị G20

Ngày 21/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Kono Taro vừa có lời nhắn nhủ tới thế giới rằng hãy gọi thủ tướng đất nước mặt trời mọc là Abe Shinzo, thay vì Shinzo Abe.

Trước một loạt các sự kiện quốc tế quan trọng sắp diễn ra ở Nhật Bản, bao gồm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần này, Ngoại trưởng Nhật Bản Kono Taro tuyên bố:

Bất ngờ thân thế tân Bộ trưởng Nhật điển trai, tài giỏi

(Kiến Thức) - Tân Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Shinjiro Koizumi, 38 tuổi, là con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi và được đánh giá là ứng viên tương lai cho chức vụ người đứng đầu chính phủ nước này.

Bat ngo than the tan Bo truong Nhat dien trai, tai gioi
Ngày 11/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành thay thế, chuyển đổi vị trí của 17 trên tổng số 19 thành viên Nội các. Đáng chú ý trong cuộc cải tổ Nội các lần này là việc bổ nhiệm ông Shinjiro Koizumi (phải), 38 tuổi, làm Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản. Ảnh: Reuters.  

Bat ngo than the tan Bo truong Nhat dien trai, tai gioi-Hinh-2
 Là một "ngôi sao" đang lên trong chính trường Nhật Bản, Bộ trưởng Shinjiro Koizumi trở thành thành viên Nội các trẻ tuổi nhất ở nước này kể từ sau chiến tranh. Ảnh: The Times. 

Bat ngo than the tan Bo truong Nhat dien trai, tai gioi-Hinh-3
 Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi được bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã đề xuất đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân để tránh lặp lại thảm họa Fukushima năm 2011. Ảnh: JN. 

Bat ngo than the tan Bo truong Nhat dien trai, tai gioi-Hinh-4
 "Tôi muốn nghiên cứu cách để loại bỏ năng lượng hạt nhân chứ không phải tìm cách giữ chúng lại", ông Shinjiro Koizumi phát biểu. Ảnh: MD. 

Bat ngo than the tan Bo truong Nhat dien trai, tai gioi-Hinh-5
 Bộ trưởng Shinjiro Koizumi sinh ngày 14/4/1981 tại Yokosuka. Ông là con trai của cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi. Ảnh: AP. 

Bat ngo than the tan Bo truong Nhat dien trai, tai gioi-Hinh-6
Ông Shinjiro từng theo học tại Đại học Kanto Gakuin ở Yokohama và tốt nghiệp với tấm bằng Kinh tế vào năm 2004. Năm 2006, ông tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Khoa học Chính trị của trường Đại học Columbia ở New York. Ảnh: ST.  

Bat ngo than the tan Bo truong Nhat dien trai, tai gioi-Hinh-7
 Ông Shinjiro đã dành một năm làm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, đồng thời hoạt động tích cực tại Diễn đàn Thái Bình Dương, trước khi trở về Nhật Bản năm 2007. Ảnh: JT.

Bat ngo than the tan Bo truong Nhat dien trai, tai gioi-Hinh-8
 Tháng 8/2009, ông Shinjiro được bầu vào Hạ viện và liên tục tái đắc cử sau đó. Ảnh: Reuters.

Bat ngo than the tan Bo truong Nhat dien trai, tai gioi-Hinh-9
 Được biết, ông Shinjiro Koizumi từng giữ chức Trưởng phòng Y tế, Lao động và Phúc lợi của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Ảnh: JT.
Bat ngo than the tan Bo truong Nhat dien trai, tai gioi-Hinh-10
Bộ trưởng Shinjiro Koizumi được đánh giá là ứng viên tương lai cho chức vụ người đứng đầu chính phủ Nhật Bản. Ảnh: Mainichi.

Bat ngo than the tan Bo truong Nhat dien trai, tai gioi-Hinh-11
 Về đời tư, ông Shinjiro kết hôn với bà Christel Takigawa, một phát thanh viên Nhật Bản, vào năm 2019. Ảnh: JT. 

Mời độc giả xem thêm video ông Shinjiro trả lời phỏng vấn hồi năm 2015 (Nguồn: Youtube)

Đọc nhiều nhất

Tin mới