Công ty CP tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ bị tố chiếm đoạt vốn

Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ từ phía Công ty Trường Hải.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ bị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Hải tố chiếm dụng vốn của doanh nghiệp, người lao động và yêu cầu mở thủ tục phá sản.
Né tránh khoản nợ trên 3 tỷ đồng?
Mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Hải có địa chỉ tại phường 11, quận 3, TP HCM tiếp tục có đơn gửi Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) về việc yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ (số 2, ngõ 162/34/9 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) do công ty này nợ Công ty Trường Hải hơn 3 tỷ đồng nhưng nhiều lần đòi không trả, có dấu hiệu chiếm dụng vốn.
Cong ty CP tu van xay dung va chuyen giao Cong nghe bi to chiem doat von
Trụ sở của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ tại Hà Nội "cửa đóng then cài" khi PV Báo Tri thức và Cuộc sống đến liên hệ làm việc.
Đại diện Công ty Trường Hải cho biết, từ năm 2019 đến nay, đơn vị này và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ có ký kết các hợp đồng thi công, xây dựng và mua bán vật tư. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, hai bên đã tiến hành thi công, nghiệm thu hoàn thành các đợt theo hợp đồng có xác nhận giữa hai công ty. Đến nay Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ vẫn còn nợ Công ty Trường Hải số tiền là: 3.001.680.905 đồng.
Theo ông Lê Khải Nam, Giám đốc Công ty Trường Hải, từ tháng 1/2021, Công ty Trường Hải đã nhiều lần gửi các văn bản xác nhận công nợ và yêu cầu thanh toán số tiền nợ, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ về việc thực hiện trách nhiệm thanh toán khoản nợ trên. Ông Nam cũng thông tin chi tiết về các khoản nợ khi công ty này thi công một số gói thầu cho Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ mà chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau gồm: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tiểu vùng VII – Nam Cà Mau với hạng mục Cống Bảy Mén, cống Thọ Bưởi; Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thủy lợi tiểu vùng II, III, V Cà Mau với hạng mục gói thầu xây lắp số XL08: Xây dựng và lắp đặt thiết bị các cống: Kênh Cống, Láng Tượng, Xã Hùng – Tiểu vùng II; Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển. Gói thầu số 16: Thi công xây dựng kè vè bê tông ly tâm và bơm bùn tạo bãi – Đoạn 3...
Đại diện Công ty Trường Hải cũng cho biết, ngày 9/9/2021, Công ty đã có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ đến Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội theo khoản 1 Điều 5 Luật phá sản 2014: “Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời gian 3 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán”.
Ngoài ra, lãnh đạo Công ty Trường Hải cũng tố cáo Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ có dấu hiệu chiếm dụng vốn khi không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đã dẫn đến việc ảnh hưởng rất nhiều đến tiền lương của người lao động trong Công ty Trường Hải và hoạt động kinh doanh đầu tư.
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống qua điện thoại về nội dung tố cáo trên của Công ty Trường Hải, ông Ngô Xuân Hùng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ đã phủ nhận về khoản nợ hơn 3 tỷ và cho biết “chưa xác nhận công nợ thực với Công ty Trường Hải”.
Ông Ngô Xuân Hùng cũng xác nhận về việc Công ty Trường Hải có gửi đơn đến Tòa án nhân dân quận Long Biên yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty ông và đang chờ tòa án xử lý.
Vẫn nghiên cứu đơn
Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong Thông báo số 190/2021/TB-TA ngày 15/11/2021 của TAND quận Long Biên (Hà Nội) gửi Công ty Trường Hải về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kiện do Thẩm phán Nguyễn Thị Trâm Anh ký gửi có nêu rõ: “Đơn khởi kiện của Công ty Trường Hải chưa đúng quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ Luật tố tụng dân sự và đề nghị Công ty Trường Hải sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện. Cụ thể: Xác định rõ các hợp đồng đã ký kết, giá trị từng hợp đồng, giá trị các hóa đơn đã xuất, số tiền đã được thanh toán; Tài liệu chứng minh đã gửi bản sao đơn khởi kiện và tài liệu chứng cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự”.
Tuy nhiên, theo đại diện Công ty Trường Hải, sau khi nhận được Thông báo trên của TAND quận Long Biên, Công ty đã gửi lại đơn và các tài liệu chi tiết thể hiện rõ giá trị từng hợp đồng, biên bản nghiệm thu... giữa Công ty Trường Hải và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ nhưng vẫn chưa được phía TAND quận Long Biên chấp thuận đơn.
Ngày 21/7/2022, thông tin nhanh qua điện thoại với PV, một cán bộ TAND quận Long Biên cho biết, đơn của Công ty Trường Hải vẫn chưa đủ điều kiện để mở thủ tục phá sản đối với bị đơn mặc dù đã 2 lần gửi thông báo và điện thoại hướng dẫn yêu cầu Công ty Trường Hải sửa đổi, bổ sung các tài liệu chi tiết.
Đối Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao Công nghệ, TAND quận Long Biên cũng đã mời đến làm việc, trao đổi nhưng công ty này cũng mới chỉ đang bổ sung các tài liệu.
“Cần xác minh các tài liệu phía bị đơn cung cấp để xem công ty có mất khả năng thanh toán hay không?...Và hiện hai bên vẫn chưa chốt được công nợ nên TAND quận Long Biên nhận thấy đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản vẫn thiếu điều kiện và đang tiếp tục yêu cầu các bên bổ sung tài liệu”, cán bộ TAND quận Long Biên nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ tướng lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp:

(Nguồn: THĐT)

Cả loạt xe máy bị cuốn phăng sau mưa lớn ở Đồng Nai

Sau cơn mưa kéo dài hơn một tiếng, nhiều tuyến đường trong khu công nghiệp ở Đồng Nai bị ngập nặng, một số đoạn nước dâng cao cuốn phăng nhiều xe máy.

Tại khu vực khu công nghiệp Sông Mây (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), sau cơn mưa kéo dài hơn một giờ đồng hồ nhiều tuyến đường chìm trong biển nước, chảy xiết cuốn trôi nhiều xe máy của công nhân lúc tan tầm.

Nhiều ô tô khi di chuyển vào khu vực này cũng bị ngập nước, mắc kẹt giữa đường. Tài xế phải đóng cửa xe thoát ra khỏi dòng nước.

Tại một số khu vực khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng bị ngập nước nghiêm trọng sau cơn mưa vào chiều nay.

Ca loat xe may bi cuon phang sau mua lon o Dong Nai
Tài xế trèo cửa thoát khỏi xe bị ngập nước trong KCN Sông Mây - Ảnh: Người dân cung cấp 

Bắt 2 Phó phòng Kế toán - ngân quỹ chi nhánh Ngân hàng Agribank

Lợi dụng chức vụ Phó trưởng phòng Kế toán - ngân quỹ, An và My đã cấu kết chiếm dụng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng từ kho quỹ Agribank, Chi nhánh huyện Châu Phú.

Sáng ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Tiểu My (41 tuổi, ngụ thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và Vũ Thái An (34 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Bat 2 Pho phong Ke toan - ngan quy chi nhanh Ngan hang Agribank
 Đối tượng Huỳnh Tiểu My và Vũ Thái An (Ảnh: Nghiêm Túc).

Hành trình phá án: Bí ẩn thi thể có 4 'lỗ thủng' bị vứt ven đường

Lợi dụng đêm tối và khu vực vắng người, hung thủ đã dùng dao để sát hại nạn nhân rồi cướp xe đi. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi an thi the co 4 'lo thung' bi vut ven duong

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h30 sáng 11/6/2018, một người dân dậy sớm đi men theo con đường thuộc xóm Mới (thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương). Khi đến khu vực bãi xe container, họ sững người khi phát hiện 1 thi thể nằm sát mép đường, xung quanh máu còn vương vãi.

Hanh trinh pha an: Bi an thi the co 4 'lo thung' bi vut ven duong-Hinh-2
Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã lập tức xuống hiện trường đồng thời báo lên Công an tỉnh Hải Dương. Các cán bộ kỹ thuật hình sự là người đầu tiên tiếp cận với thi thể trên. Đây là thi thể nam giới, đã tử vong trước đó nhiều giờ. Trên người nạn nhân có tổng cộng 4 vết thương, trong đó có một vết cắt sâu ở cổ, 2 vết đâm tại cổ, ngực và một vết đâm sau lưng. Nạn nhân được xác định tử vong do mất máu cấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới