Pháp 2-1 Đan Mạch: Cú đúp Mbappe đưa ĐKVĐ đi tiếp

Google News

Với chiến thắng trước Đan Mạch, ĐKVĐ Pháp là đội bóng đầu tiên chắc chắn sẽ có mặt ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Lượt trận thứ hai của bảng D diễn ra vào thứ Bảy và cả Pháp và Đan Mạch đều hy vọng sẽ giành được điểm để có thể lọt vào vòng 16 đội với một trận đấu còn lại.
Pháp bước vào World Cup lần này với sự vắng mặt của nhiều tên tuổi lớn vì chấn thương và mất Karim Benzema trước thềm giải đấu. Nhưng vẫn còn rất nhiều tài năng trong đội hình của Didier Deschamps – và niềm tin rằng Les Bleus có thể giữ được chiếc cúp mà họ đã giành được trên đất Nga.
Phap 2-1 Dan Mach: Cu dup Mbappe dua DKVD di tiep
Đan Mạch đã đánh bại Pháp trên sân nhà lẫn sân khách trong chiến dịch Nations League gần đây, vì vậy sẽ không sợ hãi khi bước vào trận đấu này vào cuối tuần. Nhưng việc thiếu một chân sút giỏi có thể khiến đội bóng của Kasper Hjulmand trả giá.
Phút 21, Ousmane Dembele tạt bóng để Adrien Rabiot bật cao đánh đầu lái bóng nguy hiểm, nhưng thủ môn Kasper Schmeichel đã bay người đẹp mắt để ngăn cản bàn thua. Phút 30, Kylian Mbappe dốc bóng rồi chuyền trả ngược cho Kounde sút chéo góc, song hậu vệ Đan Mạch đã bọc lót để ngăn chặn.
3 phút sau, Dayot Upamecano đi bóng dũng mãnh rồi chọc khe Antoine Griezmann. Tiền vệ công của Pháp lựa chọn sút chân trái ở góc hẹp, dù vậy, thủ môn Schmeichel đã cứu thua bằng chân rất hay. Cuối hiệp 1, Olivier Giroud và Mbappe thay nhau dứt điểm, nhưng đều không thành công.
Phap 2-1 Dan Mach: Cu dup Mbappe dua DKVD di tiep-Hinh-2
Ở chiều ngược lại, Đan Mạch chỉ có 1 cơ hội ngon ăn bị Andreas Cornelius bỏ lỡ, khi tiền đạo đội bóng áo trắng sút chệch cột ở pha đối mặt với Lloris.
Áp lực dồn dập của Pháp đã khiến hàng thủ Đan Mạch sụp đổ trong hiệp 2. Phút 62, Mbappe chọc khe cho Theo Hernandez rồi di chuyển vào khoảng trống đón đường chuyền trở lại của đồng đội, trước khi dứt điểm một chạm tinh tế bằng mũi chân trái khiến Schmeichel không thể ngăn chặn.
Dù vậy, Đan Mạch chứng minh vì sao đội bóng này vào tới bán kết EURO 2020. Các học trò của HLV Kasper Hjulmand tràn lên tấn công và tìm được bàn gỡ hòa ở phút 68.
Trung vệ Andreas Christensen đã đánh dấu cột mốc trong trận thứ 60 cho Đan Mạch với pha đánh đầu cận thành tung lưới Pháp. Hàng thủ đội bóng áo lam đã để Christensen thoải mái di chuyển và dứt điểm dù đứng rất đông trong vòng cấm.
Pháp và Đan Mạch chơi tấn công ăn miếng trả miếng trong khoảng thời gian còn lại, nhưng chỉ có một đội tận dụng thành công, đó là đội tuyển Pháp.
Phút 86, Griezmann thực hiện quả tạt như đặt từ cánh trái để Mbappe băng vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho Pháp. Đây là bàn thứ ba của Mbappe ở World Cup 2022, cũng là bàn thứ 14 của tiền đạo số 10 cho Pháp ở 12 trận gần nhất.
Pháp chơi chặt chẽ để bảo vệ thành quả trong khoảng thời gian còn lại. Quật ngã Đan Mạch, Pháp có 6 điểm sau 2 trận, qua đó trở thành đội tuyển đầu tiên có mặt ở vòng 1/8 World Cup 2022.
Đội hình ra sân:
Pháp: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud
Đan Mạch: Schmeichel, Andersen, Christensen, Nesson, Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle, Lindstrom, Cornelius, Damsgaard
Thiên Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)