Con chim ưng được bán đấu giá gần 2,5 tỷ đồng

Một con chim ưng mới được bán với mức giá gần 2,5 tỷ đồng tại Cuộc đấu giá của Câu lạc bộ chim ưng Saudi lần thứ 25.

Theo đó, con chim ưng mới được bán với mức giá gần 2,5 tỷ đồng trở thành con chim ưng đắt thứ 3 được bán tại sự kiện năm 2025.

Được tổ chức tại trụ sở câu lạc bộ ở Malham, phía bắc Riyadh, cuộc đấu giá đóng vai trò là thị trường chính cho những chú chim ưng được nuôi tại địa phương, trùng với mùa bẫy hàng năm, kéo dài đến ngày 30/11.

giunn-2.jpg
Con chim ưng mới được bán với mức giá 93.590 USD (gần 2,5 tỷ đồng). Ảnh: SPA.

Sự kiện này củng cố bản sắc văn hóa của Ả Rập Xê Út, tạo điều kiện chuyển giao chuyên môn nuôi chim ưng cho các thế hệ mới và cung cấp nguồn lực kinh tế cho hàng trăm người nuôi chim ưng tham gia.

Cuộc đấu giá của Câu lạc bộ Chim ưng Saudi đã trở thành một sự kiện lớn trong lịch trình nuôi chim ưng toàn cầu, thu hút sự tham gia của những người đam mê muốn mua và trao đổi chim ưng có nguồn gốc địa phương. Cuộc đấu giá chỉ có những con chim ưng bị bắt trong Vương quốc trong mùa bẫy chính thức.

Câu lạc bộ Chim ưng Saudi cung cấp cho người tham gia một loạt các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm vận chuyển, chỗ ở và chứng từ mua bán được xác thực.

Buổi đấu giá được phát sóng trên truyền hình và các nền tảng mạng xã hội, góp phần quảng bá và bảo tồn ý nghĩa văn hóa và kinh tế của nghề nuôi chim ưng.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.

Chim ưng trắng muốt được bán đấu giá hơn 8,4 tỷ đồng

Trong một buổi đấu giá tổ chức ở Ả Rập Xê Út, con chim ưng màu trắng đã được bán với giá 1,276 triệu SAR (hơn 8,97 tỷ đồng).

Vào ngày 23/8, một con chim ưng màu trắng đã được bán với giá 1,276 triệu SAR (hơn 8,97 tỷ đồng) trong Cuộc đấu giá chim ưng quốc tế năm 2025 do Câu lạc bộ chim ưng Saudi tổ chức tại Malham, phía bắc Riyadh, Ả Rập Xê Út.

Loài chim gyr farkh siêu trắng thuần chủng, từ trang trại RX có trụ sở tại Mỹ, là loài chim đắt nhất được bán tại sự kiện đấu giá

Ngôi đền chim ưng cổ đại hé lộ nghi lễ tôn giáo độc đáo của Ai Cập

Phát hiện hài cốt chim ưng từ thế kỷ thứ 4-6 tại Berenike cho thấy hoạt động hiến tế và tín ngưỡng liên quan đến thần Horus trong nền văn minh Ai Cập cổ.

1-4261.png
Berenike, còn được gọi là Berenice Troglodytica, được thành lập bởi Vua Ptolomy II Philadelphus vào thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên, người đã đặt tên thành phố theo tên mẹ mình, bà Berenice I. Ảnh: @Đại học Delaware.
2-7409.png
Gần đây, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Delaware đang khai quật tại địa điểm Berenike ở Sa mạc Ai Cập, thì phát hiện ra quần thể di tích cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Đại học Delaware.

Bí ẩn tượng người ôm chim ưng 800 năm tuổi ở Na Uy

Bức tượng chạm khắc 800 năm tuổi đang ôm một con chim ưng được tìm thấy tại địa điểm khai quật ở Na Uy, hé lộ nhiều thông tin khảo cổ thú vị.

1-1195.png
Khi tiến hành khai quật tại thị trấn thời trung cổ Oslo ở Na Uy, các nhà khảo cổ học đến từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy đã bất ngờ phát hiện ra vật thể cổ xưa kỳ lạ, hình thù độc đáo. Ảnh: @ The World Overload.
2-2170.png
Đó là một bức tượng nhỏ được chạm khắc tinh xảo hình một người chưa xác định rõ giới tính, với một con chim ưng đậu trên cánh tay. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới