Chợ mạng nườm nượp rao xả hàng... loạn giá hàng "bán nốt nghỉ Tết"

(Kiến Thức) - Càng sát Tết Nguyên đán, trên chợ mạng càng xuất hiện nhiều tiểu thương treo status "xả hàng" hay "bán nốt nghỉ Tết"...

Chị Duyên (một người bán hoa quả ở Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều người về quê sớm, lượng khách hàng mua hoa quả cũng ít hơn so với mọi năm.
Cho mang nuom nuop rao xa hang... loan gia hang
Nhiều mặt hàng được xả để nghỉ Tết sớm. Ảnh chụp màn hình 
Ngày 25 Tết, chị Duyên về chuyến hoa quả cuối cùng theo đơn một số khách đặt trước. Sau khi trả đơn, chị Duyên còn dư mỗi loại quả một ít nên muốn "xả hàng" cho sớm hết để về quê.
Tương tự, chị Lâm (bán hoa quả sấy khô) cũng giảm giá mít sấy để nghỉ Tết sớm. Nếu như bình thường chị bán 65.000 đồng/250g, thì nay gói mít sấy được chị Lâm giảm còn 55.000 đồng.
Cho mang nuom nuop rao xa hang... loan gia hang
 Mít khô được một tiểu thương giảm giá trước Tết. Ảnh: Facebook
Chị Lâm nói: "Năm nay, kinh tế khó khăn nên mọi người có xu hướng thắt chặt chi tiêu hơn nên hàng bán chậm hơn năm ngoái. Bắt đầu từ 23 Tết, tôi bắt đầu giảm giá để thu hút khách hàng. Sau khi giảm giá, tôi bán hết số hàng chỉ trong 4 ngày".
Thấy một cửa hàng thực phẩm rao bán thanh lý nghỉ Tết, cô Trang Lê (Cầu Giấy, Hà Nội) mua liền 2kg cá thu nướng với 240.000 đồng/kg, rẻ hơn 25.000 đồng/kg so với ngày thường. Tuy nhiên, khi về ăn thử, cô Lê thấy không thơm, ngon bằng mọi lần.
Theo cô Trang, có thể đây là hàng tồn trong năm, cá đã để lâu nên không còn thơm ngon như lúc mới.
Không chỉ đồ ăn, mặt hàng mỹ phẩm, quần áo... cũng được "xả hàng nghỉ Tết sớm". Ngoài giảm giá, một số tiểu thương còn tung chương trình tặng kèm quà tặng trị giá từ 200.000 - 300.000 đồng cho khách mua hàng theo set.
Cho mang nuom nuop rao xa hang... loan gia hang
 Mỹ phẩm cũng được thanh lý để nghỉ Tết. Ảnh chụp màn hình
Bạn Lệ Giang (Hà Nội) cho biết, trên chợ mạng xả nhiều mặt hàng mỹ phẩm trước Tết nhưng chủ yếu là phải mua theo set hoặc combo. Tính ra giá cũng không rẻ hơn ngày thường là bao.

Hà Nội: Hoa quả không rõ nguồn gốc đua nhau xả hàng cận Tết

(Kiến Thức) - Nhiều loại hoa quả rẻ, không rõ nguồn gốc bày bán la liệt ở nhiều tuyến đường phố Hà Nội đang đua nhau "xả hàng" những ngày cận Tết Nguyên đán để thu hút khách.

Ha Noi: Hoa qua khong ro nguon goc dua nhau xa hang can Tet
 Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện nhan nhản các loại xe ô tô, xe máy, xe đạp ngang nhiên dừng đỗ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán hoa quả không rõ nguồn gốc gây cản trở giao thông. 

Mãn nhãn những cây mai trăm tuổi đắt ngang chung cư

(Kiến Thức) - Sở hữu dáng thế độc nhất vô nhị, những cây mai cổ hàng trăm tuổi được rao bán với giá vài tỷ đồng. 

Man nhan nhung cay mai tram tuoi dat ngang chung cu
 Những ngày gần Tết Tân Sửu 2021, nhiều người có mặt ở Hội hoa xuân (tại đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) không khỏi trầm trồ trước cây mai cổ độc đáo. Ảnh: Người lao động.

Đầu năm mới nên mua gì để rước may mắn về nhà?

(Kiến Thức) - Theo quan niệm của người xưa, mua muối, vàng, lửa, xin chữ hay đồ phong thủy ngày đầu năm mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó sẽ đem lại may mắn cho gia chủ.

Dau nam moi nen mua gi de ruoc may man ve nha?
Dân gian có câu “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” để nói về phong tục tập quán của người Việt trong năm mới. Theo đó, người xưa quan niệm muối là thứ chống xú uế, xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình, cầu mong kinh tế thuận buồm, xuôi gió. Ảnh: Internet 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.