Chiều 3/5: Thêm 19 ca mắc, có 10 ca trong nước ở Vĩnh Phúc, Hà Nam

Bản tin chiều 3/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 10 ca ghi nhận trong nước tại Vĩnh Phúc 8 ca, Hà Nam 2 ca. Việt Nam hiện có 2.981 bệnh nhân, thế giới hiện đã có 153,5 triệu người mắc COVID-19.

Số ca mắc ở Việt Nam:
- Tính đến 18h ngày 03/5: Việt Nam có tổng cộng 1605 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 35 ca.
- Tính từ 6h đến 18h ngày 03/5: 19 ca mắc mới, trong đó có 09 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Số ca mắc COVID-19 của thế giới
- Cả thế giới có 153.557.947 ca mắc, trong đó 130.910.385 ca đã khỏi bệnh; 3.217.893 ca tử vong và 19.429.669 điều trị (111.626 ca diễn biến nặng)
- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 92.416 ca, tử vong tăng 2.414 ca
- Tại Đông Nam Á, trong ngày Philippines tăng 7.255 ca, Thái Lan tăng 2.041 ca, Cambuchia tăng 841 ca, Lào tăng 33 ca, Singapore tăng 17 ca
Thông tin ca mắc mới: 19 ca mắc mới (BN2963-2981) trong đó có 09 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu (01), Kiên Giang (01), Đà Nẵng (02), Khánh Hòa (05) và 10 ca ghi nhận trong nước tại Vĩnh Phúc (8 ca) và Hà Nam (2). Cụ thể:
- CA BỆNH 2963 (BN2963) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 42 tuổi, quốc tịch Ai Cập, là chuyên gia.
Ngày 01/5/2021, bệnh nhân trên từ Dubai nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Kết quả xét nghiệm ngày 03/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.
- CA BỆNH 2964 (BN2964) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 18/4/2021, bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.
Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 02/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên.
- CA BỆNH 2965 (BN2965) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
- CA BỆNH 2966 (BN2966) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 23/4/2021, BN2965-2966 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng.
Kết quả xét nghiệm ngày 02/5/2021 (lần 2 của BN2965, lần 3 của BN2966) dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- CA BỆNH 2967 (BN2967) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- CA BỆNH 2968 (BN2968) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
- CA BỆNH 2969 (BN2969) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
- CA BỆNH 2970 (BN2970) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- CA BỆNH 2971 (BN2971) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
Ngày 24/4/2021, BN2967-2971 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa.
Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 02/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.
- CA BỆNH 2972-2976 (BN2972-2976) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: BN2972-2976, là các bệnh nhân nữ - nhân viên tại trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 09-23/4/2021 tại tỉnh Yên Bái và hoàn thành cách ly về địa phương.
Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 2977 (BN2977) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH 2978 (BN2978) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH 2979 (BN2979) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
BN2977-2979 có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 2980-2981 (BN2980-2981) ghi nhận tại Hà Nam: BN2980 là F1 BN2951; BN2981 là F1 của BN2941; đều liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 39.870, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 553
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 22.046
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 17.271.
Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.549 /2.981
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước hiện có 72 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 19 ca âm tính lần 1; Số ca âm tính lần 2: 19 ca; số ca âm tính lần 3 là 34 ca.
Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).
Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.

[Infographics] Việt Nam đã ghi nhận 1.307 ca mắc COVID-19

Tính từ 18 giờ ngày 21/11 đến 18 giờ ngày 22/11, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới nhập cảnh và được cách ly ngay tại tỉnh Tiền Giang; như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 1.307 ca mắc COVID-19.

[Infographics] Viet Nam da ghi nhan 1.307 ca mac COVID-19
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn) 
Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết tính từ 18 giờ ngày 21/11 đến 18 giờ ngày 22/11, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới, là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Tiền Giang.

Sáng 18/4: Không có ca mắc COVID-19; Bộ trưởng BYT kiểm tra phòng chống dịch tại Kiên Giang

Bản tin sáng 18/4 của Bộ Y tế cho biết, không có ca mắc COVID-19. Như vậy tạm thời 12h trôi qua, số ca mắc COVID-19 ở nước ta vẫn là 2.781 ca. 

Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc xin tại tỉnh Kiên Giang. 

Đến 6h sáng ngày 18/4, Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh) đã 64 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng;

- Hà Nội 61 ngày và Hải Phòng 54 ngày, Hải Dương đã 24 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Số ca mắc COVID-19 của thế giới

- Cả thế giới có 141.264.686 ca mắc, trong đó 119.879.311 ca đã khỏi bệnh; 3.022.247 ca tử vong và 18.363.126 ca điều trị (106.751 ca diễn biến nặng)

- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 633.855 ca, tử vong tăng 7.508 ca.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 40.443, trong đó:

Sang 18/4: Khong co ca mac COVID-19; Bo truong BYT kiem tra phong chong dich tai Kien Giang
 

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 529

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.660

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 15.254.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.445 /2.781

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước hiện có 45 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 11 ca âm tính lần 1; Số ca âm tính lần 2: 16 ca; số ca âm tính lần 3 là 18 ca.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay 18/4, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch và tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang.

Tại cuộc họp trực tuyến phòng chống COVID-19 vừa diễn ra, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cho biết, công tác phòng chống dịch tại các tỉnh biên giới Tây Nam đang rất căng thẳng, trong bối cảnh số ca mắc tại các nước láng giềng … tăng mạnh.

Thời gian qua, việc kiểm soát các ca nhập cảnh qua đường mòn, lối mở, trên biển không dễ dàng.

Ông Phúc dẫn chứng, Kiên Giang có 56km biên giới đường bộ, hơn 200km đường bờ biển, hàng ngày có hàng ngàn tàu cá, tàu chở dầu, chở nhu yếu phẩm của các nước cùng hoạt động nên việc kiểm soát xuất nhập cảnh trên bộ và trên biển rất khó khăn. Riêng từ ngày 20/2 đến nay, có 1.262 người về nước từ các nước giáp biên giới (cả hợp pháp và trái phép), trong đó đã có 36 ca dương tính, 8 ca nghi ngờ.

Hiện tại, tất cả các bệnh nhân mắc COVID-19 khi nhập cảnh đều được chuyển vào Trung tâm Y tế huyện Hà Tiên điều trị. Tuy nhiên Trung tâm này rất bé, chỉ điều trị được khoảng 30 bệnh nhân, nâng cấp tối đa cũng chỉ lên được 50 giường.

Trước tình hình trên, Kiên Giang kiến nghị Bộ Y tế sớm xem xét cho địa phương trình Thủ tướng thành lập bệnh viện dã chiến.

“Thông thường, bệnh viện dã chiến được thiết lập khi số ca nhiễm trong cộng đồng tăng mạnh, nhưng với Kiên Giang, bệnh viện dã chiến để thu dung, điều trị bệnh nhân từ biên giới về. Chúng tôi nhận định, bệnh viện này có thể tồn tại trong 1-2 năm tới cho đến khi dịch tại Campuchia, Thái Lan và các nước Đông Nam Á kiểm soát được”- ông Phúc lý giải.

Lãnh đạo Sở Y tế Kiên Giang cho biết thêm, không thể sử dụng Trung tâm Y tế Hà Tiên thành bệnh viện dã chiến, vì kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới