Cảnh báo tin giả mạo về phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Hiện trên mạng xã hội đang lan truyền một số thông tin về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022. Bộ GD&ĐT vừa cho biết, những tin lan truyền này đều là giả mạo.

Cụ thể, hiện nay, trên mạng xã hội đang lan truyền một số thông tin về phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022.
Thông tin giả mạo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 lan truyền trên nhiều trang fanpage như "2K4 chinh phục kỳ thi THPT quốc gia 2022", "2K5 đấu trường học tập"… với nội dung: "Đề xuất kỳ thi THPT quốc gia về tự luận như trước"; "Tin nóng - 2004 làm chuột bạch cho Bộ: đề xuất quay lại thi tự luận; đề xuất đưa tác phẩm văn học ngoài chương trình vào thi; năm sau đề khó, thi trên máy tính; các trường ĐH đồng loạt thi riêng"…
Canh bao tin gia mao ve phuong an thi tot nghiep THPT nam 2022
Bộ GD&ĐT khẳng định, những nội dung này là không chính xác, vì vậy, cộng đồng mạng cần cảnh giác. 
Những thông tin này thu hút hàng ngàn lượt like (thích), bình luận và chia sẻ...
Nhiều học sinh, phụ huynh tỏ ra hoang mang và lo lắng với trước những thông tin này.
Bộ GD&ĐT vừa khẳng định, những nội dung này là không chính xác, vì vậy, cộng đồng mạng cần cảnh giác. 
Đồng thời, Bộ GD&ĐT cho biết đã thông báo tới các bộ phận chức năng để giải quyết.
Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 giữ ổn định về phương thức như năm 2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi trên địa bàn, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng.
Hiện khâu coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 2 đã hoàn tất. Các địa phương có tổ chức thi đợt 2 đã và đang tiến hành công tác chấm thi để công bố kết quả vào 24/8 theo quy định của Bộ GD&ĐT.
>>> Mời xem thêm video: Giả vờ ngất vì nhiễm Covid-19 gây náo loạn, hai thanh niên gặp cái kết đắng
 Nguồn: CĐM 

Bắt nguyên Phó ban Dân vận Thành ủy Hạ Long

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ nguyên Phó Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long để điều tra về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 1 tỷ đồng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra vụ án, bắt tạm giam đối tượng Đào Ngọc Bảo (sinh năm 1974, trú tại: tổ 5, khu 2, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long), nguyên là Phó trưởng Ban dân vận Thành uỷ Hạ Long phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vạch chiêu thức “kiếm” tiền tỷ các ổ nhóm lừa đảo từ thiện

Vụ việc "bác sĩ Khoa rút ống thở của mẹ nhường cho sản phụ” chỉ là một trong nhưng câu chuyện bịa đặt, lấy nước mắt cư dân mạng, từ đó kêu gọi quyên góp từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh mà các đối tượng này tự vẽ ra.

Đăng hoàn cảnh giả lấy tiền thật
Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nhóm của "bác sĩ Khoa" có nick Phong Lam thường dựng lên những câu chuyện lấy nước mắt cư dân mạng, từ đó kêu gọi quyên góp từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh mà nhóm này tự vẽ ra. Hình ảnh đại diện trên Facebook của “bác sĩ Khoa” được tài khoản trên lấy từ hình ảnh của một tiến sỹ chuyên về nha khoa ở Singapore. Các thành viên “bác sĩ Khoa” sau khi đăng bài, tag các Facebook như: PhongLam, Thy Nguyễn… đã “biến mất” sau khi sự việc được phanh phui.

Nhân viên Agribank nhận lương bình quân gần 27 triệu đồng/tháng

Số tiền kể trên là lương bình quân Agribank dự kiến trả cho nhân viên năm nay, chưa bao gồm các khoản tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động.

Đây là thông tin được ban lãnh đạo Agribank chia sẻ trong báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của ngân hàng năm 2021.

Cụ thể, trong năm nay, Ngân hàng Nông nghiệp dự kiến dành gần 12.241 tỷ đồng để trích quỹ tiền lương kế hoạch cho người lao động. Cùng với đó, quỹ tiền lương của người quản lý tại ngân hàng dự kiến cũng là 17,2 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.