Cấm vận sẽ được duy trì cho đến khi Triều Tiên không còn VKHN

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ sẽ không bỏ cấm vận khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa hoàn toàn và đây là điều kiện tiên quyết để Washington.

Phát biểu trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm ba bên với hai người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản tại Seoul, Hàn Quốc ngày 14/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cam kết sẽ hoàn thành, có thể xác minh và không thể đảo ngược việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Đặc biệt, Mỹ sẽ không lặp lại sai lầm trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên trước khi nước này hoàn thành phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa. Ảnh: Getty.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa. Ảnh: Getty. 
Ông Pompeo cũng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rất rõ về trình tự phi hạt nhân hóa của Triều Tiên cùng với việc gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, sau khi nước này loại bỏ tất cả vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc tuyên bố, sự hiện diện quân sự của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên sẽ vẫn là một rào cản quan trọng, bất chấp những căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Triều đã thay đổi. Bà Kang Kyung-hwa cho biết, liên minh Hàn-Mỹ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Trước đó, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định, trong hội nghị Thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về ý định của Washington trong việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng và việc cải thiện quan hệ song phương.
Ngày 12/6, trong cuộc gặp lịch sử tại Singapore, Mỹ và Triều Tiên đã nhất trí sẽ thiết lập quan hệ song phương mới, cũng như tham gia các nỗ lực để xây dựng một nền hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa, trong khi Washington cam kết sẽ bảo đảm an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

12 nữ sát nhân hàng loạt hãi hùng nhất thế giới

Các nữ sát thủ hàng loạt thường lựa chọn nạn nhân kỹ hơn nam giới. Phương pháp giết người của chúng cũng tinh vi, khó phát hiện hơn.

1. Sát thủ hàng loạt người Hungary Elizabeth Báthory, được coi là một trong các "ma cà rồng" đầu tiên trên thế giới. Mụ đã tra tấn và sát hại một số hầu gái và nông dân trong lâu đài của mình. Chồng mụ thậm chí xây một phòng riêng để mụ sát hại vô số phụ nữ trẻ. Mụ thậm chí uống máu nạn nhân với mong ước sẽ trở nên trẻ hơn.
1. Sát thủ hàng loạt người Hungary Elizabeth Báthory, được coi là một trong các "ma cà rồng" đầu tiên trên thế giới. Mụ đã tra tấn và sát hại một số hầu gái và nông dân trong lâu đài của mình. Chồng mụ thậm chí xây một phòng riêng để mụ sát hại vô số phụ nữ trẻ. Mụ thậm chí uống máu nạn nhân với mong ước sẽ trở nên trẻ hơn. 

Soi chữ ký, đoán tính cách ông Kim Jong-un và ông Donald Trump

Hai chữ ký vô cùng đặc biệt, để lại trên 1 thỏa thuận lịch sử giữa 2 nhà lãnh đạo “khó đoán” nhất thế giới, có thể phần nào nói lên tính cách của họ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau trực tiếp lần đầu tiên hôm 12/6 tại cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều lịch sử ở Singapore. Kết thúc cuộc gặp, họ đã ký một văn bản được cho là sẽ đặt nền móng mới cho mối quan hệ 2 nước và cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Phiến quân IS hành quyết hàng loạt đồng bọn ở Đông Syria?

(Kiến Thức) - Phiến quân IS được cho là đã hành quyết 30 chiến binh của nhóm khủng bố này ở khu vực gần thị trấn Albu Kamal (Syria) nằm trên biên giới với Iraq vì cho rằng chúng đã “thông đồng” với giới chức Syria và Iraq.

Theo Al Masdar News ngày 13/6, trang BasNews của người Kurd đưa tin, phiến quân IS được cho là đã xử tử 30 chiến binh của nhóm khủng bố này với cáo buộc hợp tác với giới chức Syria và Iraq. Ảnh: India.
Theo Al Masdar News ngày 13/6, trang BasNews của người Kurd đưa tin, phiến quân IS được cho là đã xử tử 30 chiến binh của nhóm khủng bố này với cáo buộc hợp tác với giới chức Syria và Iraq. Ảnh: India. 

“Thông tin tình báo và các nhân chứng ở Syria cho biết nhóm khủng bố IS đã hành quyết 30 chiến binh ở vùng Hegeen, gần thị trấn Albu Kamal nằm trên biên giới với Iraq”, BasNews dẫn lời Qutri Al-Samarmad, người đứng đầu các bộ lạc ở Anbar. Ảnh: AMN.
 “Thông tin tình báo và các nhân chứng ở Syria cho biết nhóm khủng bố IS đã hành quyết 30 chiến binh ở vùng Hegeen, gần thị trấn Albu Kamal nằm trên biên giới với Iraq”, BasNews dẫn lời Qutri Al-Samarmad, người đứng đầu các bộ lạc ở Anbar. Ảnh: AMN.

Trong khi đó, tại tỉnh Homs, phiến quân IS đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong đợt phản công thất bại nhằm vào lực lượng chính phủ Syria. Ảnh: AMN.
 Trong khi đó, tại tỉnh Homs, phiến quân IS đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong đợt phản công thất bại nhằm vào lực lượng chính phủ Syria. Ảnh: AMN.

“Lực lượng chính phủ Damascus đã đập tan cuộc tấn công quy mô lớn của khủng bố IS khi chúng định đột kích Palmyra từ vùng al-Tanf hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Mỹ. Nhiều tay súng IS bỏ mạng hoặc bị thương, các trang thiết bị quân sự của chúng bị phá hủy trong cuộc giao tranh với Quân đội Syria”, hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin cho biết. Ảnh: Sputnik.
“Lực lượng chính phủ Damascus đã đập tan cuộc tấn công quy mô lớn của khủng bố IS khi chúng định đột kích Palmyra từ vùng al-Tanf hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Mỹ. Nhiều tay súng IS bỏ mạng hoặc bị thương, các trang thiết bị quân sự của chúng bị phá hủy trong cuộc giao tranh với Quân đội Syria”, hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin cho biết. Ảnh: Sputnik. 

Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại tỉnh Idlib, nhóm phiến quân HTS hứng chịu tổn thất nặng nề trong đợt tấn công quy mô lớn thất bại nhằm vào lực lượng NDF tại thị trấn bị bao vây Al-Fouaa và Kafraya. Ảnh: AMN.
Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại tỉnh Idlib, nhóm phiến quân HTS hứng chịu tổn thất nặng nề trong đợt tấn công quy mô lớn thất bại nhằm vào lực lượng NDF tại thị trấn bị bao vây Al-Fouaa và Kafraya. Ảnh: AMN. 

“Sau cuộc giao tranh ác liệt kéo dài nhiều giờ tối 12/6, Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) và các chiến binh phong trào Hezbollah đã đập tan cuộc tấn công của nhóm khủng bố HTS, gây tổn thất nặng cho nhóm khủng bố này và buộc chúng phải rút lui về khu trang trại Barouma”, lực lượng NDF cho biết. Ảnh: Hollilla.
“Sau cuộc giao tranh ác liệt kéo dài nhiều giờ tối 12/6, Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) và các chiến binh phong trào Hezbollah đã đập tan cuộc tấn công của nhóm khủng bố HTS, gây tổn thất nặng cho nhóm khủng bố này và buộc chúng phải rút lui về khu trang trại Barouma”, lực lượng NDF cho biết. Ảnh: Hollilla. 

Trên chiến trường Hama, hôm 12/6, Không quân Syria đã tiến hành đợt không kích chiến thuật nhằm vào các trụ sở của lực lượng nổi dậy Jaysh Al-Izza ở thị trấn Al-Lataminah, phía bắc Hama. Ảnh: AMN.
 Trên chiến trường Hama, hôm 12/6, Không quân Syria đã tiến hành đợt không kích chiến thuật nhằm vào các trụ sở của lực lượng nổi dậy Jaysh Al-Izza ở thị trấn Al-Lataminah, phía bắc Hama. Ảnh: AMN.

Tại Aleppo, Quân đội Syria đã ngăn một đoàn xe quân sự của Mỹ đi qua chốt kiểm soát của lực lượng chính phủ Damascus ở phía nam thành phố Manbij. Đoàn xe này sau đó phải đi đường vòng để trở về Manbij. Ảnh: AMN.
Tại Aleppo, Quân đội Syria đã ngăn một đoàn xe quân sự của Mỹ đi qua chốt kiểm soát của lực lượng chính phủ Damascus ở phía nam thành phố Manbij. Đoàn xe này sau đó phải đi đường vòng để trở về Manbij. Ảnh: AMN. 

Còn tại tỉnh Hasakah, hãng thông tấn SANA (Syria) ngày 12/6 đưa tin, 12 dân thường thiệt mạng và hai người khác bị thương trong các cuộc không kích được cho là do liên quân Mỹ tiến hành. Ảnh: SF.
 Còn tại tỉnh Hasakah, hãng thông tấn SANA (Syria) ngày 12/6 đưa tin, 12 dân thường thiệt mạng và hai người khác bị thương trong các cuộc không kích được cho là do liên quân Mỹ tiến hành. Ảnh: SF.

Đọc nhiều nhất

Tin mới