Các quan chức chính quyền ông Trump bắt đầu chuyển giao quyền lực

CNN đưa tin, một số cựu nhân viên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu thiết lập liên lạc với các thành viên trong nhóm chuyển giao của ông Joe Biden.

Theo đó, một cựu quan chức chính quyền Trump nói với truyền thông rằng cuộc tiếp xúc này được coi là “gánh nợ cho đất nước”. Theo các nguồn tin, những cuộc trò chuyện này không quá chi tiết, nhưng có thể giúp nhóm chuyển giao của ông Biden hiểu được những thách thức mà họ có thể gặp phải khi nhậm chức.
Cac quan chuc chinh quyen ong Trump bat dau chuyen giao quyen luc
Ông Joe Biden. (Ảnh: Reuters) 
Ngoài ra, theo một cựu quan chức Nhà Trắng khác đã rời chính quyền vài tháng trước, ông đã gửi thư cho một người trong chính quyền Biden và đề nghị giúp đỡ.
Trong khi đó, một quan chức hiện tại đang làm việc trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết, các cuộc tiếp xúc không chính thức với nhóm của ông Biden đang diễn ra.
“Không có gì có thể gây rắc rối cho chúng tôi. Chỉ là một lời đề nghị giúp đỡ. Nhóm của ông Biden biết chúng tôi muốn nói gì và chúng tôi có thể làm gì, cũng như không thể làm gì”, quan chức giấu tên cho biết.
Tuy nhiên, theo nguồn tin của CNN, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết, Bộ này sẽ không làm việc với nhóm của ông Biden cho đến khi Cục Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) chính thức công nhận chiến thắng.
“Chúng tôi đã nói rất rõ rằng khi GSA công nhận người chiến thắng, chúng tôi sẽ đảm bảo một quá trình chuyển đổi và đào tạo chuyên môn chung hoàn chỉnh. Chúng tôi tuân theo các nguyên tắc”, ông Azar nhấn mạnh.
Trước đó, các Bộ của Mỹ từ chối tham khảo ý kiến với đại diện của ông Biden cho đến khi ông được GSA công bố chiến thắng. Luật pháp Mỹ không đặt ra khung thời gian rõ ràng để cơ quan giám sát này tuyên bố ứng cử viên từ một đảng cụ thể là người chiến thắng. Tuy nhiên, điều này thường được thực hiện sau khi không có nghi ngờ gì về quá trình bầu cử và cần phải bắt đầu chuyển giao quyền lực càng sớm càng tốt.
Theo Politico, bà Emily Murphy, người đứng đầu Cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp Mỹ, đã từ chối thực hiện các thủ tục chuyển giao và công nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống.
Hiện nay, kết quả bầu cho thấy rõ ràng ứng viên Dân chủ Joe Biden đã thắng. Bên cạnh đó, nhóm của ông Biden đã cảnh báo rằng nếu việc chuyển giao quyền lực bị chậm trễ thì hậu quả thực tế đối với an ninh quốc gia và đại dịch Covid-19 sẽ càng thêm nguy hiểm.
Theo quy định, các kiện cáo liên quan đến kết quả bỏ phiếu ở các địa phương phải giải quyết xong trước ngày 8/12 để chứng nhận kết quả cuối cùng vào hạn chót này trước khi đại cử tri đoàn bỏ phiếu vào ngày 14/12. Quốc hội Mỹ sẽ kiểm phiếu đại cử tri và thông báo người đắc cử vào ngày 6/1 năm sau. Tổng thống mới của Mỹ sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.

Tại sao ông Biden luôn đeo khẩu trang?

Sự đối lập giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ năm nay được thể hiện qua nhiều khía cạnh, song chiếc khẩu trang gắn liền với ông Biden có lẽ là ví dụ rõ nét nhất.

Những lần xuất hiện của cựu Phó tổng thống Biden với chiếc khẩu trang trên mặt tại các sự kiện tranh cử hay lễ tưởng niệm từng được nhà phân tích Fred Yang của đảng Dân chủ đánh giá là “có vẻ hơi kỳ lạ”.

Ảnh: Cảnh sát Thái Lan dùng hơi cay, vòi rồng đối phó biểu tình

(Kiến Thức) - Cảnh sát Thái Lan đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bangkok.

Anh: Canh sat Thai Lan dung hoi cay, voi rong doi pho bieu tinh
Theo Reuters, cảnh sát ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội hôm 17/11. (Nguồn ảnh: Reuters/CNA) 

Anh: Canh sat Thai Lan dung hoi cay, voi rong doi pho bieu tinh-Hinh-2
 Những người biểu tình ở Thái Lan yêu cầu sửa đổi bản Hiến pháp do chính phủ quân sự soạn ra sau cuộc đảo chính năm 2014, kêu gọi cải cách để giảm quyền lực của Hoàng gia, đồng thời yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha từ chức. 

Anh: Canh sat Thai Lan dung hoi cay, voi rong doi pho bieu tinh-Hinh-3
Đám đông đã dỡ bỏ các hàng rào bê tông bên ngoài tòa nhà Quốc hội, bất chấp cảnh báo của lực lượng an ninh. 

Anh: Canh sat Thai Lan dung hoi cay, voi rong doi pho bieu tinh-Hinh-4
Cảnh sát sau đó phun vòi rồng và hơi cay để ngăn cản họ.  

Anh: Canh sat Thai Lan dung hoi cay, voi rong doi pho bieu tinh-Hinh-5
 Người biểu tình kéo về trụ sở Quốc hội để gây áp lực lên các nhà lập pháp đang thảo luận về những sửa đổi hiến pháp bên trong tòa nhà này. 

Anh: Canh sat Thai Lan dung hoi cay, voi rong doi pho bieu tinh-Hinh-6
 Ít nhất 18 người bị thương trong cuộc đụng độ hôm 17/11. Hoàng gia Thái Lan không bình luận về việc biểu tình nhưng Quốc vương Maha Vajiralongkorn gần đây nói rằng Thái Lan là vùng đất của sự thỏa hiệp.

Anh: Canh sat Thai Lan dung hoi cay, voi rong doi pho bieu tinh-Hinh-7
 Hôm 14/11, cảnh sát cho biết họ sẽ không dùng bạo lực để trấn áp người biểu tình nhưng đã triển khai 5.100 người để giữ an ninh trật tự.

Anh: Canh sat Thai Lan dung hoi cay, voi rong doi pho bieu tinh-Hinh-8
 Trước đó, hồi giữa tháng 10/2020, Thái Lan đã ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình ở thủ đô Bangkok.

Anh: Canh sat Thai Lan dung hoi cay, voi rong doi pho bieu tinh-Hinh-9
 Sắc lệnh khẩn cấp, có hiệu lực từ 4h sáng 15/10, cấm tụ tập từ 5 người trở lên và cho phép bắt giữ bất cứ ai vi phạm.

Anh: Canh sat Thai Lan dung hoi cay, voi rong doi pho bieu tinh-Hinh-10
 Ngoài việc hạn chế tụ tập, sắc lệnh khẩn cấp này cũng cấm phương tiện truyền thông xuất bản tin tức có chứa thông điệp gây sợ hãi hoặc cố ý bóp méo thông tin, tạo hiểu nhầm gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, hòa bình và trật tự.

Anh: Canh sat Thai Lan dung hoi cay, voi rong doi pho bieu tinh-Hinh-11
Được biết, các cuộc biểu tình diễn ra ở Thái Lan từ giữa tháng 7 nhằm yêu cầu chính phủ từ chức, cải cách chế độ quân chủ, xây dựng hiến pháp mới và tổ chức bầu cử,... 

Bầu cử Mỹ: Bang Pennsylvania có ý nghĩa thành bại đối với ông Biden

Ông Nate Silver, nhà sáng lập kiêm Tổng biên tập trang FiveThirtyEight.com cho rằng, ông Joe Biden sẽ trở thành “người dưới cơ” nếu không giành được 20 phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania ngày 3/11.

Phát biểu trên truyền hình ABC News, ông Silver nhận định cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay có thể sẽ được quyết định tại bang chiến địa này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới