CA-TBD bước vào cuộc chạy đua tàu sân bay?

(Kiến Thức) - Thời báo Hoàn Cầu nhận định, cuộc chạy đua tàu sân bay đang nổi lên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cuộc đua này ngày càng trở nên gay gắt hơn khi mới đây Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản ra mắt tàu khu trục chở trực thăng JDS Izumo.
Trung Quốc đã đưa tàu sân bay đầu tiên của nước này, mang tên Liêu Ninh (CV-16) đi vào hoạt động từ năm ngoái. Trong khi đó, Hải quân Ấn Độ sẽ hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên INS Vikrant vào ngày hôm nay.
Phía Nga cũng đã quyết định sẽ triển khai một trong 2 tàu đổ bộ tấn công có boong phóng máy bay lớp Mistral (do Pháp đóng) tới Hạm đội Thái Bình Dương.
Cuộc đua tàu sân bay ở châu Á - Thái Bình Dương càng gay gắt hơn khi Nhật Bản hạ thủy tàu JDS Izumo.
 Cuộc đua tàu sân bay ở châu Á - Thái Bình Dương càng gay gắt hơn khi Nhật Bản hạ thủy tàu JDS Izumo.
Cựu tư lệnh Hải quân Nga Feliks Gromov cho biết, ít nhất 2 tàu sân bay của Nga sẽ được triển khai tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương đối mặt với những thách thức từ JDS Izumo – tàu sân bay trực thăng (cách mà người Nga gọi) thứ 3 được biên chế trong Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF).
Về phần Trung Quốc, các nhà phân tích quân sự nước này từng tuyên bố cần đầu tư thêm ngân sách xây dựng thêm tàu sân bay thứ 2 cho Hải quân Trung Quốc.
Giáo sư Li Daguang – Đại học Quốc phòng Bắc Kinh nói rằng, một cuộc chạy đua tàu sân bay đang diễn ra trong khu vực. Sự lựa chọn tốt nhất của Trung Quốc lúc này chỉ đơn giản là chuẩn bị cho tất cả những thách thức tiềm năng xảy ra trong tương lai.

H-6K: oanh tạc cơ mạnh nhất Không quân Trung Quốc

(Kiến Thức) - Được trang bị tên lửa hành trình chiến lược CJ-10A, oanh tạc cơ chiến lược H-6K có khả năng thực hiện tấn công vào đảo Guam, thuộc Mỹ.

Chưa đủ khả năng phát triển thiết kế máy bay ném bom chiến lược mới, Trung Quốc với sự giúp đỡ từ Nga tiếp tục cải tiến dòng máy bay ném bom H-6 (sao chép Tu-16 của Nga) tới biển thể tốt nhất hiện nay, mang tên H-6K với biệt danh là “thần chiến”. Theo một số nguồn tin, H-6K chính thức trang bị cho Không quân Trung Quốc từ tháng 5/2011.
  Chưa đủ khả năng phát triển thiết kế máy bay ném bom chiến lược mới, Trung Quốc với sự giúp đỡ từ Nga tiếp tục cải tiến dòng máy bay ném bom H-6 (sao chép Tu-16 của Nga) tới biển thể tốt nhất hiện nay, mang tên H-6K với biệt danh là “thần chiến”. Theo một số nguồn tin, H-6K chính thức trang bị cho Không quân Trung Quốc từ tháng 5/2011.
Biến thể cải tiến H-6K có một số điểm khác so với biến thể trước đó gồm: đầu máy bay có mái che radar lớn (trước đây là mũi bọc kính), trang bị thêm tổ hợp ngắm quang học ở phía dưới đầu máy bay; cửa hút gió tăng lực động cơ được thiết kế mới, hẹp hơn và ngắn hơn; cánh được thiết kế lại, tăng sải cánh, tăng giá treo; khoang động cơ lớn hơn; bỏ tháp pháo đuôi máy bay và thay vào đó có thể là hệ thống điện tử.
 Biến thể cải tiến H-6K có một số điểm khác so với biến thể trước đó gồm: đầu máy bay có mái che radar lớn (trước đây là mũi bọc kính), trang bị thêm tổ hợp ngắm quang học ở phía dưới đầu máy bay; cửa hút gió tăng lực động cơ được thiết kế mới, hẹp hơn và ngắn hơn; cánh được thiết kế lại, tăng sải cánh, tăng giá treo; khoang động cơ lớn hơn; bỏ tháp pháo đuôi máy bay và thay vào đó có thể là hệ thống điện tử.

Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay vào ngày mai

(Kiến Thức) - Nhà máy đóng tàu Cochin có thể hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ INS Vikrant vào ngày mai.

Trung Quốc dùng công nghệ module đóng tàu sân bay?

(Kiến Thức) - Qua phân tích hình ảnh, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ ứng dụng công nghệ module để đóng tàu sân bay thứ 2 cho hải quân nước này.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin từ Tạp chí quốc phòng Khán Hòa, công ty đóng tàu Trương Hưng Giang Nam của Thượng Hải (Trung Quốc) đã hoàn thành việc đóng một mô hình phân đoạn của tàu sân bay. Nghĩa là, mô hình này là mẫu kỹ thuật, các nhà máy đóng tàu trước khi đóng tàu kiểu mới đều phải tạo ra một mẫu tương tự.
Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin từ Tạp chí quốc phòng Khán Hòa, công ty đóng tàu Trương Hưng Giang Nam của Thượng Hải (Trung Quốc) đã hoàn thành việc đóng một mô hình phân đoạn của tàu sân bay. Nghĩa là, mô hình này là mẫu kỹ thuật, các nhà máy đóng tàu trước khi đóng tàu kiểu mới đều phải tạo ra một mẫu tương tự. 
Gần đây, Google cũng tiến hành cập nhật dữ liệu mới cho Google Map đối với khu vực nhà máy đóng tàu Trương Hưng Giang Nam, hình ảnh vệ tinh của mô hình phân đoạn tàu sân bay Trung Quốc cũng được lộ ra. Trên Google Maps còn có thể thông qua thiết bị đo lường để đo kích thước các bộ phận của tàu sân bay.
  Gần đây, Google cũng tiến hành cập nhật dữ liệu mới cho Google Map đối với khu vực nhà máy đóng tàu Trương Hưng Giang Nam, hình ảnh vệ tinh của mô hình phân đoạn tàu sân bay Trung Quốc cũng được lộ ra. Trên Google Maps còn có thể thông qua thiết bị đo lường để đo kích thước các bộ phận của tàu sân bay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới