Bộ Y tế khen thưởng ê-kíp thông tim cứu thai nhi Singapore

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã đến chúc mừng, khen thưởng ê-kíp can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho thai phụ người Singapore.

Bước tiến vượt bậc trong kỹ thuật can thiệp bào thai tại Việt Nam

Mới đây, Bệnh viện Từ Dũ vinh dự đón tiếp Đoàn Lãnh đạo Bộ Y tế và Sở Y tế TP HCM đến thăm và chúc mừng thành công của ca can thiệp thông tim bào thai cho sản phụ người Singapore.

BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu, ca thông tim bào thai số 9 này mang ý nghĩa đặc biệt khi là người nước ngoài nhưng cũng khó khăn và thử thách nhất.

Ngay sau phần trình chiếu video tư liệu về hành trình can thiệp bào thai, đại diện hai bệnh viện đã lần lượt chia sẻ về quá trình chuẩn bị, những khó khăn chuyên môn, cùng tinh thần phối hợp trách nhiệm và quyết tâm cao độ để đem lại sự sống cho thai nhi – ngay từ trong bụng mẹ.

Về tình hình sức khỏe sản phụ và bào thai, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đang theo dõi sát sao để đảm bảo mục tiêu cuối cùng là bào thai trong bụng sản phụ phải được sinh ra khỏe mạnh.

506461926-1114375104055413-4526708894980912584-n.jpg
GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ - Ảnh BVCC

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, bày tỏ lòng biểu dương sâu sắc đến tinh thần hợp tác quốc tế và chuyên môn vững vàng của ê-kíp y bác sĩ hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi Đồng 1.

Ông khẳng định đây là một bước tiến đáng tự hào trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế ngành y tế trên trường quốc tế: “Thành công của ca can thiệp này không chỉ mang ý nghĩa sống còn đối với thai nhi, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong y học bào thai tại Việt Nam, đưa nước ta tiến gần hơn với các trung tâm y tế hiện đại trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Việc một bệnh viện hàng đầu Singapore chủ động gửi bệnh nhân đến TP HCM là minh chứng rõ ràng cho niềm tin và năng lực chuyên môn của chúng ta, có thể thực hiện những ca can thiệp phức tạp, khó nhất như trường hợp thai nhi 25 tuần tuổi, chỉ nặng khoảng 600g, bị hẹp khít van động mạch chủ nghiêm trọng, buồng thất trái chỉ còn 1,4 mm, nhỏ như đầu bút chì.

bang-khen-1.jpg
GS.TS Trần Văn Thuấn tặng bằng khen cho ê-kíp can thiệp - Ảnh BVCC

Đầu tư để Việt Nam thành điểm đến tin cậy của người bệnh quốc tế

Thứ Trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Cục Trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế hợp tác công tư và môi trường thuận lợi để các bệnh viện đầu ngành Việt Nam trở thành điểm đến điều trị tin cậy của người bệnh trong khu vực và quốc tế, phát triển ngành du lịch y tế chất lượng cao.

Việt Nam sẽ bước ra khỏi "vùng an toàn" của y học điều trị, chuyển sang nền y học dự phòng, y học can thiệp sớm và y học chính xác, giúp người Việt được khỏe mạnh từ trong bào thai.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo hai bệnh viện tiếp tục theo dõi chặt chẽ sức khỏe bào thai và sản phụ, đồng thời phối hợp với bệnh viện KK ở Singapore đưa sản phụ về nước an toàn trong thời gian tới.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo, hiện nay tại TP HCM nhiều bệnh viện khác cũng đã cứu chữa được cho nhiều trường hợp người nước ngoài mắc bệnh nặng nguy kịch ở nhiều chuyên khoa khác nhau cho thấy sự phát triển của Y tế Thành phố vươn lên một tầm cao mới có thể đáp ứng cho sự phát triển Y tế du lịch theo định hướng phát triển của thành phố cũng như của Chính phủ.

bang-khen.jpg

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, 7 bác sĩ tiêu biểu trong ê-kíp can thiệp bào thai đã vinh dự được trao tặng bằng khen và hoa chúc mừng từ Lãnh đạo Bộ Y tế.

BS.CKII Trần Ngọc Hải thay mặt tập thể hai bệnh viện tiếp thu hoàn toàn ý kiến chỉ đạo từ Bộ Y tế và khẳng định: “Đây là động lực to lớn để các y bác sĩ hai bệnh viện tiếp tục nghiên cứu, học hỏi và nâng cao năng lực chuyên môn, sẵn sàng cho những thử thách y học cao hơn trong tương lai”.

Kết thúc buổi lễ, Đoàn Lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế TP HCM và Ban Giám đốc hai bệnh viện đã đến thăm hỏi và động viên gia đình sản phụ người Singapore.

Khen ngợi ê-kíp thông tim bào thai cho thai phụ Singapore

Bộ trưởng Y tế đã gửi thư khen ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 1 tại TP HCM đã thực hiện thành công thông tim bào thai cho thai phụ Singapore.

Ngày 30/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư khen cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) đã thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai cho thai phụ người Singapore.

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay rất vui và tự hào khi được biết ngày 28/5 vừa qua đội ngũ các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên với năng lực chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai thứ 9. Đặc biệt, thai phụ lần này là người Singapore mang thai nhi mới 25 tuần tuổi, nặng chưa đầy 600g nhưng mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp, được các chuyên gia y tế của Singapore giới thiệu sang Việt Nam can thiệp.

Thực hiện thành công ca thông tim bào thai 22 tuần tuổi

Đây là ca khó nhất trong 9 ca can thiệp tim bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ từ trước đến nay, đánh dấu cột mốc lớn về kỹ thuật chuyên môn.

Ngày 28/5, một ca can thiệp tim bào thai phức tạp đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Từ Dũ với sự phối hợp của Bệnh viện Nhi Đồng 1, mở ra hy vọng sống cho một thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng.

Đây là ca khó nhất trong số 9 ca can thiệp tim bào thai tại BV Từ Dũ tính đến thời điểm hiện tại, do nhiều yếu tố bất lợi liên quan đến tuổi thai, giải phẫu tim và tư thế thai nhi.

Điều trị trong bào thai cho thai nhi tràn dịch màng phổi

Ống shunt sau khi được đặt sẽ giúp thoát dịch ra ngoài, hỗ trợ phổi thai nhi nở ra, giảm nguy cơ suy hô hấp và tăng khả năng sống sót sau khi sinh.

Ngày 11/6, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ Trung tâm Can thiệp bào thai đã thực hiện thành công giải pháp đặt dẫn lưu màng phổi (shunt) cho thai nhi mới 23 tuần tuổi.

Theo đó, chị N.H.D. (34 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mang thai con lần 2. Trong quá trình thăm khám và siêu âm thai tại một bệnh viện đa khoa, thai nhi được phát hiện có dấu hiệu bất thường. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Trung tâm Can thiệp bào thai – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để được chẩn đoán chuyên sâu và theo dõi sát sao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới