Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp từ chức

(Kiến Thức) - Bộ trưởng tài chính Hy Lạp từ chức một ngày sau khi người dân nước này nói “không” với các chủ nợ trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 5/7.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 6/7, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp quyết định từ chức. Ông Yanis Varoufakis giải thích cho việc làm này của mình như sau: “Không lâu sau khi công bố kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, tôi nhận ra một điều rằng, một số quan chức trong Khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) không thích sự hiện diện của tôi trong các cuộc họp. Với lý do đó, tôi sẽ rời khỏi Bộ Tài chính vào ngày hôm nay (tức 6/7)”.
Bo truong Tai chinh Hy Lap tu chuc
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis. 
Hôm 5/7, trong cuộc trưng cầu dân ý, hơn 61% người dân Hy Lạp đã bỏ phiếu nói “không” với các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mà các chủ nợ nước ngoài đề xuất. Với kết quả đó, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Varoufakis nói rằng, cuộc trưng cầu dân ý đó “sẽ mãi lưu lại trong lịch sử như là một khoảnh khắc hiếm hoi khi mà một quốc gia nhỏ bé ở Châu Âu đứng lên chống lại các chính sách khắc khổ do nợ nần gây nên”.
Trong khi chính phủ Hy Lạp gọi cuộc trưng cầu dân ý đó là thắng lợi của nền dân chủ, thì Chủ tịch Nhóm các bộ trưởng tài chính Khu vực sử dụng đồng Euro Jeroen Dijsselbloem cho rằng, kết quả đó là “đáng tiếc” và "bi quan" đối với tương lai Hy Lạp.

Hy Lạp bắt đầu trưng cầu ý dân

(Kiến Thức) - Hy Lạp bắt đầu cuộc trưng cầu ý dân về các điều kiện thỏa thuận của nước này với chủ nợ quốc tế.

Hoạt động bỏ phiếu trưng cầu dân ý diễn ra từ 7h đến 19h ngày 5/7/2015, theo giờ địa phương. 

Người dân được đề nghị tham gia quyết định liệu Hy Lạp sẽ chấp nhận hay từ chối điều kiện của các chủ nợ quốc tế.
Người dân được đề nghị tham gia quyết định liệu Hy Lạp sẽ chấp nhận hay từ chối điều kiện của các chủ nợ quốc tế. 
Người dân được đề nghị tham gia quyết định liệu Hy Lạp sẽ chấp nhận hay từ chối điều kiện của các chủ nợ quốc tế trong thương lượng tìm lối thoát khỏi khủng hoảng nợ.

Những giao lộ kỳ quặc nhất thế giới

(Kiến Thức) - Bạn sẽ không khỏi “mắt tròn mắt dẹt” trước những giao lộ kỳ quặc trên thế giới.

Nhung giao lo ky quac nhat the gioi
Đoạn giao lộ kỳ quặc bậc nhất này nằm ở khu vực đường băng sân bay Gibraltar. Trong ảnh, dòng xe ô tô dừng lại trước đèn đỏ để máy bay cất cánh.

Giàn khoan TQ bắt đầu khai thác dầu khí ở Biển Đông

(Kiến Thức) -  Giàn khoan Hưng Vượng chính thức tác nghiệp ở  mỏ Lệ Loan 3-2 và là giàn khoan bán ngầm thứ tư của Trung Quốc khai thác dầu khí ở Biển Đông.

Cụ thể, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) hôm 3/7 thông báo, giàn khoan Hưng Vượng (COSL Prospector) chính thức tác nghiệp tại mỏ dầu khí Lệ Loan 3-2 có độ nước sâu khoảng 1.300 mét. Nó trở thành giàn khoan bán ngầm nước sâu thứ tư của Trung Quốc hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Gian khoan TQ bat dau khai thac dau khi o Bien Dong
Giàn khoan Hưng Vượng hoạt động trên biển. 
Trong đợt tác nghiệp này, giàn khoan Hưng Vượng sẽ tiến hành khai thác thử nghiệm và đánh giá dữ liệu địa chất tại mỏ Lệ Loan 3-2. Ngày 30/4, Trung Quốc bắt đầu đưa giàn khoan Hưng Vương tới Biển Đông để tham gia hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.

Đọc nhiều nhất

Tin mới