Binh sĩ Mỹ cuối cùng cũng được dùng giày "made in USA"

Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng tất cả giày quân sự của Quân đội Mỹ phải được sản xuất tại nước này và đây là một trong những ưu tiên của Tổng thống Donal Trump.

Dự luật lưỡng đảng mới được trình lên Thượng viện Mỹ vào tháng 6 nhằm mục đích đảm bảo tất cả giày chiến đấu mà quân nhân Mỹ sử dụng đều được sản xuất hoàn toàn tại nước này.

Đạo luật Better Outfitting Our Troops, hay BOOTS, đã thống nhất một liên minh đa dạng các nhà lập pháp trên khắp quang phổ chính trị trong việc đề xuất rằng tất cả giày bốt quân sự Mỹ chỉ được sản xuất từ ​​các thành phần do Mỹ sản xuất. Điều đó bao gồm giày bốt chiến đấu tùy chọn, được các chỉ huy cho phép thay thế cho giày bốt tiêu chuẩn của quân đội.

image-2-3710.jpg
Hiện tại hầu hết các mẫu giày quân sự đang được Quân đội Mỹ sử dụng đều được sản xuất tại Trung Quốc.

Những người bảo trợ cho Đạo luật BOOTS bao gồm các Thượng nghị sĩ của Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng Mỹ ủng hộ Tammy Duckworthl, Susan Collins và Angus King, đảng Dân chủ-Maine, cũng như các Đại diện Mike Bost, đảng Cộng hòa-Ill., Nikki Budzinski, đảng Dân chủ-Ill., và Jared Golden, đảng Dân chủ-Maine.

Quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng cho phép mua giày sản xuất ở nước ngoài, các nhà lập pháp cho rằng chúng không chỉ có chất lượng rẻ mà còn làm suy yếu chuỗi cung ứng trong nước và các doanh nghiệp Mỹ.

Điều này đã khiến cho các nhà thầu quân sự sử dụng nguồn nhập khẩu từ các nước có giá thành thấp hơn trong suốt nhiều năm qua.

image-2-5896.jpg
Giày Trung Quốc được quảng cáo như một phương án thúc đẩy lợi nhuận cho các nhà thầu quốc phòng khi chào hàng cạnh tranh tại Mỹ.

Theo Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tammy Duckworthl ủng hộ Đạo luật BOOTS cho biết: "Tất cả giày quân sự tùy chọn phải được sản xuất tại Mỹ không chỉ có nghĩa là quân đội của chúng ta sẽ đi giày chất lượng cao mà còn có nghĩa là chúng ta đang giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài, củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng và tạo ra việc làm lương cao cho các nhà sản xuất lớn nhỏ trong cộng đồng ngay tại quê nhà".

Dự luật này đã đặt ra câu hỏi về thực tế Quân đội Mỹ đang mang giày do nước ngoài sản xuất vào thời điểm Bộ Quốc phòng đang ưu tiên chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc và đầu tư nguồn lực vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Belleville Boots đã sản xuất giày quân đội chất lượng cao cho các quân nhân của chúng tôi kể từ Thế chiến thứ nhất. Nhưng giống như nhiều nhà sản xuất khác của Mỹ, họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh từ một loạt hàng nhập khẩu giá rẻ, chất lượng thấp,” Nhà lập pháp đảng Dân chủ Nikki Budzinski cho biết trong một tuyên bố. Budzinski đại diện cho thị trấn Belleville, Illinois, nơi Belleville Boots đặt trụ sở.

“Điều này không chỉ làm suy yếu việc làm của người Mỹ mà còn gây ra rủi ro thực sự cho sự sẵn sàng của quân đội và an ninh quốc gia của chúng ta.”

Sau cùng, cũng sắp đến lúc những quân nhân Mỹ được mang ...giày Mỹ.

Theo Hiệp hội sản xuất giày dép Mỹ (USFMA), các nhà sản xuất giày dép Mỹ hiện chỉ sản xuất chưa đến 1% trong tổng số 2,7 tỷ đôi giày được bán ra hàng năm trên cả nước.

Bill McCann, Giám đốc điều hành USFMA cho biết: “Điều đáng báo động là có tới 50 phần trăm quân nhân của chúng tôi hiện đang đi giày 'tùy chọn' sản xuất ở nước ngoài, trong khi làm nhiệm vụ”.

Đạo luật BOOTs đã được nhiều công ty và hiệp hội của Mỹ chứng thực, bao gồm USFMA, Belleville Boot Co., Glacial Lakes Rubber and Plastics, Worthen Industry và Hiệp hội May mặc và Giày dép Mỹ cùng nhiều tổ chức khác.

“Hiện nay, giày bốt sản xuất ở nước ngoài làm suy yếu khả năng sẵn sàng của quân đội và gây bất lợi cho các nhà sản xuất của Mỹ, làm suy yếu chuỗi cung ứng của Mỹ”, McCann cho biết trong một bức thư ngỏ liên quan đến Đạo luật BOOTS. “Sự thay đổi hợp lý này đảm bảo tính nhất quán thống nhất, giảm sự nhầm lẫn cho các quân nhân và hỗ trợ cơ sở công nghiệp trong nước khi các nhà sản xuất xây dựng lại năng lực”.

Siêu tăng Leopard 2 đua tốc tại cuộc thi xe tăng quốc tế.

Cải trang lính Nga không thành, quân Ukraine “tự đào hố chôn mình“

Quân đội Ukraine hứng chịu hỏa lực dữ dội sau khi cải trang thành lính Nga không thành khiến hơn 110 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác phải rút lui.

Cai trang linh Nga khong thanh, quan Ukraine “tu dao ho chon minh“

Cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài đến nay đã không còn quá nhiều bất ngờ, nhưng Ukraine không những không hợp tác để ngừng tấn công cơ sở hạ tầng mà còn cố gắng lật ngược tình thế bằng các cuộc tập kích bất ngờ. Ảnh: TASS

Ngắm bộ trang bị tích hợp AI của Quân đội Việt Nam

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Viettel ra mắt bộ trang bị mang tên "Người lính tương lai" tích hợp trí thông minh nhân tạo AI với nhiều tính năng hỗ trợ chiến đấu tiên tiến, hiện đại.

Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam
Đây là hai mẫu trang bị mang tính ý tưởng, được Viettel xây dựng trên nền tảng tích hợp vũ khí thông minh, thu thập xử lý trao đổi thông tin, kết nối người lính thành một phần của mạng lưới chiến trường. 
Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam-Hinh-2
Bộ quân phục chiến đấu trang bị áo chống đạn, vải ngụy trang chống phát nhiệt, phát xạ, điều hòa thân nhiệt, đồng thời có tính năng theo dõi tình trạng sức khỏe. 
Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam-Hinh-3
UAV trinh sát mini được tích hợp. 
Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam-Hinh-4
 Thiết bị xử lý thông tin trung tâm được gắn trên tay và trên ngực người lính giúp xử lý thông tin nhanh chóng trong các tình huống tác chiến đa dạng.
Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam-Hinh-5
 Concept vũ khí thông minh với chức năng tự động phân loại, nhận diện mục tiêu, ngắm bắn chính xác.
Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam-Hinh-6
Bộ trang bị mang tên "Người lính tương lai" tích hợp trung tâm xử lý thông minh để thu thập xử lý thông tin, nhận thức tình huống, phối hợp hiệp đồng tác chiến thời gian thực. 
Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam-Hinh-7
Thiết bị thông minh có thể theo dõi bản đồ chiến đấu. 
Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam-Hinh-8
Mũ chống đạn tích hợp ống nhòm quan sát đêm và thiết bị tăng cường thị giác. 
Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam-Hinh-9
Bộ trang bị "Người lính tương lai" có thiết bị kết nối thông tin hiện đại. 
Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam-Hinh-10
Bộ trang bị "Người lính tương lai" với vũ khí thông minh có thể tự động phát hiện, nhận diện, khóa mục tiêu cũng như tính toán hiệu chỉnh đường đạn chính xác. 
Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam-Hinh-11
Cận cảnh súng thông minh tương lai của QĐND Việt Nam
Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam-Hinh-12
Quân phục mới thông minh với tính năng ngụy trang, chống đạn, chống phát xạ, phát nhiệt, theo dõi tình trạng sức khỏe người lính
Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam-Hinh-13
Bộ trang bị "Người lính tương lai" tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024. 
Ngam bo trang bi tich hop AI cua Quan doi Viet Nam-Hinh-14
 Cận cảnh bộ trang bị "Người lính tương lai" siêu khủng của QĐND Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024.

"Siêu súng trường tấn công" Tar-21 trang bị cho dân quân tự vệ

Những hình ảnh mới nhất về lực lượng dân quân tự vệ của Việt Nam cho thấy lực lượng này đã được biên chế súng trường Tar-21 - khẩu súng trường tấn công hiện đại nhất của Việt Nam.

Những hình ảnh mới nhất vừa xuất hiện kỷ niệm ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ của Việt Nam sắp tới đây cho thấy khẩu súng trường tấn công Tar-21 xuất hiện trong biên chế lực lương này. Nguồn ảnh: DQTV.
Những hình ảnh mới nhất vừa xuất hiện kỷ niệm ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ của Việt Nam sắp tới đây cho thấy khẩu súng trường tấn công Tar-21 xuất hiện trong biên chế lực lương này. Nguồn ảnh: DQTV. 
Bên cạnh đó vẫn là những loại vũ khí, công cụ hỗ trợ thường thấy như dùi cui, lá chắn, giáp, súng bắn đạn cao su,... Nguồn ảnh: DQTV.
Bên cạnh đó vẫn là những loại vũ khí, công cụ hỗ trợ thường thấy như dùi cui, lá chắn, giáp, súng bắn đạn cao su,... Nguồn ảnh: DQTV. 
Một điểm đáng nói đó là súng trường tấn công Tar-21 hiện đang được coi là khẩu súng trường tấn công hiện đại nhất của Việt Nam, mới chỉ được trang bị hạn chế cho một vài đơn vị. Nguồn ảnh: BHQ.
 Một điểm đáng nói đó là súng trường tấn công Tar-21 hiện đang được coi là khẩu súng trường tấn công hiện đại nhất của Việt Nam, mới chỉ được trang bị hạn chế cho một vài đơn vị. Nguồn ảnh: BHQ.
Trong đó, chủ yếu khẩu súng trường tấn công này được trang bị cho Hải quân Đánh bộ - binh chủng tinh nhuệ thuộc quân chủng Hải quân Việt Nam. Nguồn ảnh: BHQ.
Trong đó, chủ yếu khẩu súng trường tấn công này được trang bị cho Hải quân Đánh bộ - binh chủng tinh nhuệ thuộc quân chủng Hải quân Việt Nam. Nguồn ảnh: BHQ. 
Trong quá trình hiện đại hóa trang bị và nâng cao năng lực chiến lực lượng Hải quân Đánh bộ Việt Nam luôn được Binh chủng Hải quân quan tâm đầu tư và tạo điều kiện ở mức cao nhất. Nguồn ảnh: QĐND.
 Trong quá trình hiện đại hóa trang bị và nâng cao năng lực chiến lực lượng Hải quân Đánh bộ Việt Nam luôn được Binh chủng Hải quân quan tâm đầu tư và tạo điều kiện ở mức cao nhất. Nguồn ảnh: QĐND.
Súng trường tấn công IWI Tavor Tar-21 sử dụng cỡ nòng tiêu chuẩn 5.56x45mm và được IWI phát triển thành nhiều biến thể phục vụ cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, như GTAR-21, CTAR-21, STAR-21, TC-21 và MTAR-21. Nguồn ảnh: QPVN.
Súng trường tấn công IWI Tavor Tar-21 sử dụng cỡ nòng tiêu chuẩn 5.56x45mm và được IWI phát triển thành nhiều biến thể phục vụ cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, như GTAR-21, CTAR-21, STAR-21, TC-21 và MTAR-21. Nguồn ảnh: QPVN. 
Bản tiêu chuẩn của Tar-21 có trọng lượng 3.27 kg, chiều dài tổng cộng 720 mm, chiều dài nòng súng 460 mm, loại đạn 5.56x45mm chuẩn NATO, tốc độ 750-900 phát/phút, sơ tốc đầu đạn 910 m/giây, tầm bắn 550 m. Nguồn ảnh: QPVN.
Bản tiêu chuẩn của Tar-21 có trọng lượng 3.27 kg, chiều dài tổng cộng 720 mm, chiều dài nòng súng 460 mm, loại đạn 5.56x45mm chuẩn NATO, tốc độ 750-900 phát/phút, sơ tốc đầu đạn 910 m/giây, tầm bắn 550 m. Nguồn ảnh: QPVN. 
Một tin khá vui đó là Việt Nam đã tự chủ trong việc sản xuất đạn cỡ 5,56mm dành riêng cho súng trường tấn công Tar-21 và những biến thể của nó trong biên chế. Nguồn ảnh: Tiexue.
 Một tin khá vui đó là Việt Nam đã tự chủ trong việc sản xuất đạn cỡ 5,56mm dành riêng cho súng trường tấn công Tar-21 và những biến thể của nó trong biên chế. Nguồn ảnh: Tiexue.
Loại đạn được chúng ta tự sản xuất trong nước về cơ bản đã đạt yêu cầu kỹ thuật, có hiệu suất chiến đấu ngang với đạn nhập khẩu từ Israel. Nguồn ảnh: QPVN.
 Loại đạn được chúng ta tự sản xuất trong nước về cơ bản đã đạt yêu cầu kỹ thuật, có hiệu suất chiến đấu ngang với đạn nhập khẩu từ Israel. Nguồn ảnh: QPVN.
Trong tương lai, Tar-21 được dự tính sẽ là loại vũ khí thay thế cho súng trường tấn công AK-47 cùng các biên thể của nó trong biên chế quân đội Việt Nam hiện tại. Nguồn ảnh: QPVN.
Trong tương lai, Tar-21 được dự tính sẽ là loại vũ khí thay thế cho súng trường tấn công AK-47 cùng các biên thể của nó trong biên chế quân đội Việt Nam hiện tại. Nguồn ảnh: QPVN. 
Tuy nhiên quá trình thay thế này có thể kéo dài nhiều năm. Trong thời gian đó, súng trường tấn công AK-47 cùng các biến thể vẫn sẽ là loại vũ khí chủ lực của người lính bộ binh Việt Nam. Nguồn ảnh: TL.
Tuy nhiên quá trình thay thế này có thể kéo dài nhiều năm. Trong thời gian đó, súng trường tấn công AK-47 cùng các biến thể vẫn sẽ là loại vũ khí chủ lực của người lính bộ binh Việt Nam. Nguồn ảnh: TL. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới