Bình Định: Sai phạm gì khiến cựu giám đốc BQL cấp thoát nước huyện Tây Sơn xộ khám?

Nguyên giám đốc BQL cấp thoát nước huyện Tây Sơn và thuộc cấp vừa bị khởi tố để điều tra về các hành vi thiếu trách nhiệm, tham ô tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa có quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Thanh Xuân, cựu Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Cấp thoát nước huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; khởi tố bị can Cao Văn Chuyên, cựu kế toán trưởng BQL này về hành vi tham ô tài sản.
Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Cẩm Lệ, nguyên là nhân viên BQL cấp thoát nước Tây Sơn để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Binh Dinh: Sai pham gi khien cuu giam doc BQL cap thoat nuoc huyen Tay Son xo kham?
 Ban Quản lý Cấp thoát nước huyện Tây Sơn. (Ảnh: Báo Tiền Phong).
Theo điều tra ban đầu, năm 2021, các cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra và phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính tại BQL Cấp thoát nước Tây Sơn, số tiền sai phạm trên 1 tỷ đồng.
Các sai phạm cụ thể, gồm: Chi không có chứng từ, không qua sổ sách kế toán hơn 290 triệu đồng; nhân viên BQL thu tiền nước của khách hàng nhưng không nộp vào quỹ gần 750 triệu đồng… Sau khi kết luận tra, vụ việc được chuyển qua Công an huyện điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Bước đầu điều tra, cảnh sát phát hiện bà Lệ có dấu hiệu tham ô gần 400 triệu đồng nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà này. Tiếp tục điều tra, Công an huyện Tây Sơn phát hiện Lệ có dấu hiệu tham ô số tiền lên gần 600 triệu đồng nên chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định để điều tra theo thẩm quyền.
Theo thông tin trên Báo Lao Động, thời điểm còn là nhân viên BQL Cấp thoát nước Tây Sơn, bà Lệ thu tiền nước của khách hàng nhưng không nộp lại cho cơ quan mà đem đi cho vay “nóng” để lấy lãi. Vụ việc sau đó bị ông Chuyên phát hiện nhưng lại bao che.
Trước đó, CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Cẩm Lệ, nguyên là nhân viên BQL Cấp thoát nước Tây Sơn để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm tại Vicem

Báo cáo Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).

Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2018 của 235 doanh nghiệp thuộc 36 tập đoàn, tổng công ty và công ty; kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của 02 doanh nghiệp; quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần tại 9 tổng công ty và 02 chuyên đề.

Thủ đoạn tiêu thụ xăng giả tinh vi của giám đốc Cty Vận tải Gia Khiêm

Phương đã cho sản xuất xăng A95 giả bằng cách trộn hóa chất, bột màu, dung môi với một lượng xăng A95 thật. Số xăng A95 giả được chứa trong bồn để cho các xe bồn đến bơm hút lên các xe chở đi tiêu thụ.

Mới đây, các cơ quan tố tụng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất thủ tục khởi tố, bắt tạm giam Võ Hoài Phương (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải Gia Khiêm) để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Võ Hoài Phương là người đã chỉ đạo đường dây làm giả xăng quy mô lớn.

Biết gì về Cty Mekong Smart City đề xuất làm dự án 580ha ở Đồng Tháp

Công ty CP Mekong Smart City được thành lập từ năm 2020, trong đó Công ty CP NovaGroup sở hữu 84% vốn điều lệ.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP Sa Đéc đề xuất dự án đầu tư xây dựng tại cồn Đông Giang, TP Sa Đéc với UBND tỉnh, chậm nhất đến ngày 28/6/2022.
Trước đó, ngày 6/6/2022, Công ty CP Mekong Smart City có công văn về việc xin chủ trương nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư xây dựng tại cồn Đông Giang (580 ha) trên địa bàn TP Sa Đéc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới