Phá đường dây buôn bán bột ngọt giả tại TPHCM

Cơ quan công an TP HCM triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả, thu giữ hơn 4 tấn hàng và nhiều phương tiện sản xuất trái phép.

Chiều ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; đấu tranh nhanh, đối tượng thừa nhận đây là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ nên Tổ công tác đã đưa về trụ sở để làm việc.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Dương Thị Yến Oanh là đối tượng chủ mưu, tổ chức mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để cung cấp cho Thạch Hiểu sử dụng vào việc sản xuất bột ngọt giả. Dương Thị Yến Xuân tham gia với vai trò giúp sức, thực hiện việc cất giấu, giao nhận bao bì và nhận tiền từ hoạt động tiêu thụ hàng giả.

Các công đoạn sản xuất, đóng gói bột ngọt giả do đối tượng Thạch Hiểu thực hiện. Ảnh Znews

Các công đoạn sản xuất, đóng gói bột ngọt giả do đối tượng Thạch Hiểu thực hiện. Ảnh Znews

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu Ajinomoto; hơn 23.000 bao bì giả các loại; khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu; cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất như cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và các tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 1/2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để đưa ra tiêu thụ tại các cửa hàng, tạp hóa trên địa bàn TPHCM. Bước đầu xác định các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh Znews

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh Znews

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Dương Thị Yến Oanh (47 tuổi), Dương Thị Yến Xuân (56 tuổi) và Thạch Hiểu (47 tuổi), cùng cư trú tại TPHCM về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Hiện vụ án được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2025, Công an tỉnh Tây Ninh cũng vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt, hạt nêm của các nhãn hiệu nổi tiếng như Ajinomoto, Knor với quy mô lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú 03 đối tượng về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm theo Khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự. Các đối tượng gồm: Dương Thị Yến Oanh (tên thường gọi là Út Hương, SN 1979), Hồ Tú Phụng (SN 1981, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) và Dương Hoàng Hiếu (SN 1969, ngụ xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh).

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng đã khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình, hàng giả sau khi thành phẩm được các đối tượng bán lại cho các cửa hàng, tiệm tạp hóa, hộ kinh doanh trong tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố lân cận để kiếm lời.

Hồi tháng 1/2026, một cơ sở sản xuất mì chính giả quy mô lớn tại Hưng Yên cũng vừa bị lực lượng chức năng triệt phá. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Long (SN 1958, ngụ xã A Sào) về hành vi sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm. Trước đó, các trinh sát của Phòng PC03 Công an tỉnh đã âm thầm theo dõi và tóm gọn ổ nhóm sản xuất lậu này sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ đầu tháng đến ngày 26/1, Long đã sản xuất 1.008 gói mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto, gồm 551 gói loại 1 kg và 457 gói loại 454 g. Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ số mì chính trên là phụ gia thực phẩm giả, không bảo đảm chất lượng theo quy định.

Thị trường bột ngọt/mì chính giả tại Việt Nam đang ở mức báo động với quy mô ngày càng mở rộng và phương thức phân phối ngày càng tinh vi. Người tiêu dùng cũng nên tự bảo vệ bản thân và gia đình bằng việc kiểm tra kĩ thông tin sản phẩm trước khi mua để tránh mua phải hàng giả, hàng san chia, đóng gói lại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Mời độc giả xem video Săn xác ve sầu giá gần 2 triệu/kg, người dân Gia Lai đổ xô vào rừng

Triệt phá ổ nhóm biến thịt lợn thành đặc sản dê, nai, nhím, đà điểu

Công an TP HCM vừa phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, bắt giữ 8 đối tượng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Từ đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Bóc gỡ đường dây buôn bán thuốc lá giả sản xuất từ Campuchia

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt xoá thành công đường dây sản xuất thuốc lá giả tại Campuchia, bắt 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 29/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can, gồm: Bùi Thị Búp (SN 1988, trú xã Bình An, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Đức Thọ (SN 1985, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Lãnh Văn Long (SN 1994, trú xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Hải Chiều (SN 1981, trú phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) và Lương Trần Thùy Trang (SN 1995, trú phường Bình Tân, TP.HCM) về tội “Buôn bán hàng giả”.

Trước đó, ngày 18/12, tại xã Can Lộc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC 03) Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, phát hiện hai ô tô mang BKS: 29H-722.27; 38C-201.57 do anh V.T.N (SN 1981) và Nguyễn Đức Thọ (SN 1985, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển đang bốc dỡ thuốc lá điếu bao cứng giả mạo một thương hiệu thuốc lá Việt Nam.

Trước Ngân 98, dàn KOL nào bị bắt vì buôn bán hàng giả?

Vụ việc Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam đã gây chấn động dư luận, một lần nữa lật tẩy góc tối của việc kinh doanh online lợi dụng danh tiếng.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

ngan-98-giam-can-41784-17604003519862017028108.jpg
Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đọc nhiều nhất

Tin mới