Biểu tình ở Hong Kong: CEO Cathay Pacific bất ngờ từ chức

Giám đốc điều hành hãng hàng không Cathay Pacific Airways từ chức sau nhiều chỉ trích từ chính phủ và truyền thông Trung Quốc do nhân viên hãng tham gia biểu tình Hong Kong.

Thông báo từ chức của CEO Rupert Hogg được công bố ngày 16/8 gửi cơ quan quản lý chứng khoán Hong Kong và chính thức có hiệu lực từ ngày 19/8. Ông tuyên bố "nhận trách nhiệm với tư cách lãnh đạo công ty đối với những vụ việc gần đây".
Viết trong email gửi nhân viên tối 16/8, ông Hogg xác nhận uy tín và thương hiệu của Cathay Pacific đang chịu sức ép vô cùng lớn, đặc biệt "từ thị trường quan trong nhất là Trung Quốc đại lục".
Bieu tinh o Hong Kong: CEO Cathay Pacific bat ngo tu chuc
 Hãng hàng không Hong Kong đã sa thải 7 nhân viên và CEO phải từ chức giữa sức ép từ đại lục liên quan đến làn sóng biểu tình Hong Kong. Ảnh: Reuters.
Theo New York Times, quyết định của bộ sậu đứng đầu thương hiệu quốc tế nổi tiếng nhất Hong Kong cho thấy sức ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc đối với những công ty quốc tế. Yếu tố then chốt là những công ty này đều phải phụ thuộc vào cơ hội tiếp cận với thị trường đại lục.
Ông Rupert Hogg giữ vị trí CEO Cathay Pacific Airways trong 2 năm. Thời gian qua, ông bị đặt vào tình thế chịu nhiều áp lực do các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Hong Kong liên quan đến dự luật dẫn độ gây tranh cãi.
Theo New York Times, nhiều công ty lớn phải cam kết với chính phủ Trung Quốc họ lên án biểu tình và ủng hộ chính quyền Hong Kong. Tập đoàn Jadine Matheson ngày 15/8 tuyên bố họ ủng hộ mạnh mẽ chính quyền đặc khu, đồng thời lên án tình trạng bạo lực vừa qua "đe dọa nghiêm trọng" cộng đồng.
Bieu tinh o Hong Kong: CEO Cathay Pacific bat ngo tu chuc-Hinh-2
 Thương hiệu quốc tế nổi tiếng nhất của Hong Kong đang chịu nhiều sức ép từ đại lục liên quan đến làn sóng biểu tình. Ảnh: Nikkei.
Ngày 16/8, người giàu nhất Hong Kong là nhà tài phiệt Li Ka-shing mua quảng cáo lấp đầy trang ở nhiều tờ báo địa phương, đăng bài kêu gọi chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại thành phố.
Cathay Pacific vấp phải nhiều chị trích từ đại lục sau khi 1 phi công của hãng bị bắt vào tháng 7 tại Hong Kong. Người này bị cáo buộc tham gia bạo loạn. Không lâu sau, hãng thông báo sẽ điều tra các cáo buộc nhân viên để lộ thông tin di chuyển của một đội bóng thuộc cảnh sát Hong Kong.
Tuần qua, hãng hàng không sa thải 4 nhân viên có sai phạm liên quan đến các vụ biểu tình. Ông Hogg cũng cảnh báo nhân viên không tham gia những cuộc biểu tình mà chính quyền đặc khu không cấp phép.
Tuy nhiên, truyền thông đại lục vẫn tiếp tục chỉ trích giới lãnh đạo hãng hàng không. Giá cổ phiếu của Cathay Pacific giảm mạnh. Hai tập đoàn nhà nước của Trung Quốc là China Citic và China Resources đều cấm nhân viên đi công tác bằng Cathay Pacific, theo Bloomberg.
Bieu tinh o Hong Kong: CEO Cathay Pacific bat ngo tu chuc-Hinh-3
 Chủ tịch John Slosar và Rupert Hogg, CEO vừa tuyên bố từ chức, của hãng hàng không Cathay Pacific Airways. Ảnh: AFP.
Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc tuần trước còn yêu cầu Cathay Pacific cấm mọi nhân viên "ủng hộ hoặc tham gia biểu tình bất hợp pháp, có hành vi bạo lực hoặc cực đoan" làm các công việc liên quan đến những chuyến bay vào đại lục. Cơ quan này còn buộc công ty gửi thông tin phi hành đoàn các chuyến bay vào đại lục hoặc chỉ đi ngang qua đại lục cho cơ quan các cấp phê duyệt.
Merlin Swire, chủ tịch cổ đông lớn nhất của Cathay Pacific là tập đoàn Swire Pacific, hồi đầu tuần có cuộc gặp với quan chức lãnh đạo cơ quan an toàn hàng không Trung Quốc. Tập đoàn này từ chối tiết lộ nội dung cuộc gặp.
Chỉ một ngày sau, cả Swire Pacific và hãng hàng không đều đưa ra các thông cáo lên án "mọi hoạt động bất hợp pháp và hành xử bạo lực", tuyên bố ủng hộ thượng tôn pháp luật. Thêm 2 phi công của Cathay Pacific bị sa thải 1 ngày sau đó, lấy lý do vi phạm nội dung hợp đồng.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Chiến tranh Ấn Độ-Pakistan tại Kashmir: 70 năm chưa có hồi kết

(Kiến Thức) - Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir leo thang trong thời gian gần đây. Tuy nhiên trên thực tế, tranh chấp giữa hai nước tại khu vực này đã tồn tại trong suốt hơn 70 năm qua.

Chien tranh An Do-Pakistan tai Kashmir: 70 nam chua co hoi ket
Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan tái bùng phát và đang ở mức cao nhất sau khi Hạ viện Ấn Độ hôm 6/8 thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị đối với phần đất Kashmir mà New Delhi kiểm soát. Theo đó, bang Jammu và Kashmir sẽ bị tách thành hai khu vực khác nhau, gồm Jammu - Kashmir và Ladakh. Ảnh: AP.  

Chien tranh An Do-Pakistan tai Kashmir: 70 nam chua co hoi ket-Hinh-2
 Ấn Độ tuyên bố việc bãi bỏ quy chế đặc biệt của Kashmir là vấn đề nội bộ. Tuy nhiên, Pakistan lại coi đây là một hành vi bất hợp pháp, khiêu khích xung đột và tìm cách quốc tế hóa cuộc khủng hoảng. Ảnh: Reuters.

Chien tranh An Do-Pakistan tai Kashmir: 70 nam chua co hoi ket-Hinh-3
 Ngày 14/8/2019, chính phủ Pakistan cảnh báo chiến tranh với Ấn Độ nếu xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào khu vực Kashmir mà nước này kiểm soát. Ảnh: DPA. 

Chien tranh An Do-Pakistan tai Kashmir: 70 nam chua co hoi ket-Hinh-4
 Trên thực tế, xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir không phải mới bùng phát mà đã tồn tại suốt hơn 70 năm qua, từ khi hai nước này thoát khỏi sự đô hộ của thực dân Anh và giành độc lập năm 1947. Ảnh: Reuters. 

Chien tranh An Do-Pakistan tai Kashmir: 70 nam chua co hoi ket-Hinh-5
 Đựơc biết, trong suốt hơn 70 năm qua, 4 cuộc chiến tranh, 3 trong số đó là tại khu vực tranh chấp Kashmir, đã xảy ra giữa Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: Reuters. 

Chien tranh An Do-Pakistan tai Kashmir: 70 nam chua co hoi ket-Hinh-6
 Sau khi chia tách vào năm 1947, Kashmir với vị trí nằm giữa Ấn Độ và Pakistan có thể chọn sáp nhập vào một trong hai nước. Tuy nhiên, Tiểu vương Hari Singh, người cầm quyền của Kashmir khi đó quyết định con đường trung lập. Ảnh: Reuters. 

Chien tranh An Do-Pakistan tai Kashmir: 70 nam chua co hoi ket-Hinh-7
Đến tháng 10/1947, Pakistan đưa quân đánh vào thủ phủ Srinagar của Kashmir khiến ông Singh phải cầu viện Ấn Độ. Ngày 26/10/1947, ông Singh ký văn kiện nhường Kashmir cho Ấn Độ. Cuộc chiến tranh đầu tiên giữa Ấn Độ và Pakistan chính thức nổ ra tại Kashmir và kéo dài đến cuối năm 1948. Ảnh: BM. 

Chien tranh An Do-Pakistan tai Kashmir: 70 nam chua co hoi ket-Hinh-8
 Cuộc chiến tranh thứ hai giữa hai nước tại Kashmir diễn ra vào năm 1965 và kéo dài chưa đầy hai tháng. Cụ thể, ngày 5/8/1965, Pakistan đưa quân tràn qua Đường kiểm soát LoC, tiến vào nhiều vùng tại Kashmir. Ảnh: BM.

Chien tranh An Do-Pakistan tai Kashmir: 70 nam chua co hoi ket-Hinh-9
Ngày 1/9/1965, Quân đội Pakistan mở cuộc tấn công lớn bằng xe tăng vào khu vực Jammu và Kashmir của Ấn Độ. 5 ngày sau đó, Ấn Độ tổ chức cuộc phản công. Hai bên giao chiến đến ngày 22/9/1965 thì đồng ý thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc bảo trợ. Ảnh: Sky. 

Chien tranh An Do-Pakistan tai Kashmir: 70 nam chua co hoi ket-Hinh-10
 Ngày 3/12/1971, cuộc chiến tranh Ấn Độ - Pakistan lần 3 đã nổ ra khi Pakistan công kích vào sân bay của Ấn Độ ở Kashmir. Ảnh: Reuters.

Chien tranh An Do-Pakistan tai Kashmir: 70 nam chua co hoi ket-Hinh-11
 Ngày 4/12/1971, Pakistan tổ chức tiến công trên bộ, phía Ấn Độ đánh trả và đưa quân đánh vào phía đông Pakistan và một số khu vực ở tây Pakistan. Ảnh: Reuters.

Chien tranh An Do-Pakistan tai Kashmir: 70 nam chua co hoi ket-Hinh-12
12 ngày sau đó, quân Ấn Độ chiếm Dacca, tạo điều kiện cho lực lượng người Bengal giành quyền làm chủ phía đông Pakistan. Ảnh: NI. 

Chien tranh An Do-Pakistan tai Kashmir: 70 nam chua co hoi ket-Hinh-13
Đến ngày 17/12/1971, Ấn Độ tuyên bố ngừng bắn, kết thúc chiến tranh Ấn Độ - Pakistan lần 3. Tuy nhiên, từ đó đến nay, quân đội hai nước vẫn trong tình trạng đối đầu với nhau tại LoC. Ảnh: Cfr.

Hong Kong tiếp tục biểu tình, dự luật dẫn độ sẽ ra sao?

(Kiến Thức) - Dự kiến, người dân Hong Kong sẽ tiếp tục tổ chức một cuộc biểu tình mới vào ngày 12/6 để phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc trong bối cảnh chính quyền đặc khu không có ý định từ bỏ dự luật này.

Ngày 9/6, ước tính khoảng 1.030.000 người tham gia cuộc biểu tình ở Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi đặc khu Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997.
Những người phản đối dự luật dẫn độ lo ngại cho rằng, nếu được thông qua, luật mới sẽ cho phép Trung Quốc đại lục gia tăng kiểm soát hệ thống pháp lý của Hong Kong, làm suy yếu hệ thống luật pháp tại đặc khu hành chính này, cũng như ảnh hưởng đến quyền tự do của người dân thành phố.

Tokyo thập niên 1970 đầy hoài niệm qua ống kính nhiếp ảnh gia

Năm 1976, nhiếp ảnh gia Greg Girard đến Tokyo và bắt đầu chụp ảnh về thành phố này, trong một giai đoạn khi ảnh hưởng của Mỹ dần sụt giảm và bùng nổ kinh tế diễn ra.

Tokyo thap nien 1970 day hoai niem qua ong kinh nhiep anh gia
Washington Post cho biết nhiếp ảnh gia Girard dự định không ở lại lâu tại thủ đô của Nhật Bản, nhưng ngay khi đặt chân đến sân bay Haneda và đi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố, ông ngay lập tức bị thu hút và quyết định dùng chiếc máy ảnh của mình để ghi lại sự thay đổi của thành phố này. Trong ảnh, nhân viên điều hành tại nhà ga Ikebukuro, Tokyo năm 1976. Ảnh: Greg Girard. 

Đọc nhiều nhất

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.