Ngày 6/5, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai (Nghệ An ) - xác nhận lượng rác khổng lồ bủa vây một đoạn sông Nậm Nơn (cũng là lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ) thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân địa phương.
Phần lớn lượng rác này là củi khô, thân cây gỗ từ thượng nguồn phía Lào trôi về sau các đợt mưa lũ vào năm 2025. Dù đã nhiều tháng trôi qua, lượng rác khổng lồ vẫn chưa được thu gom, xử lý triệt để.
Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ - cho biết sau các đợt mưa lũ năm 2025, rác gỗ đổ dồn về lòng hồ thủy điện và tập trung tại 3 xã gồm Nhôn Mai, Hữu Khuông và Mỹ Lý với khối lượng hơn 30.000 m3.
Sau khi kết thúc các trận lũ, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã đi kiểm tra hiện trạng và ký hợp đồng thuê 2 đơn vị để thu gom rác gỗ trong lòng hồ.
“Do khối lượng rác quá lớn, nằm ở vị trí bờ hồ dốc đứng, bao quanh bởi các dãy núi cao. Địa hình lại rất ít vị trí có thể thi công thu gom rác. Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao, thiếu nguồn cung tại khu vực xã Nhôn Mai nên việc thu gom rác gỗ trong lòng hồ gặp nhiều khó khăn”, một cán bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ nói.
Lãnh đạo Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết thêm, vừa qua UBND xã Nhôn Mai đề xuất phương án với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh để tự tổ chức thu gom và tận thu rác gỗ. Vậy nên, phía công ty đã để địa phương xử lý số rác gỗ trên.
Trong khi đó, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai - cho biết trước đây phía xã đề xuất với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phương án xin thu gom và tận thu số rác gỗ. Tuy nhiên, do chưa được đồng ý nên xã chưa thể thực hiện. Chủ tịch xã Nhôn Mai cho biết thêm mùa mưa sắp đến, lượng rác gỗ lại quá nhiều nên địa phương sẽ không thể thực hiện.