Bí thư Thăng muốn mời bà Mai Kiều Liên dạy Học viện Cán bộ
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đề nghị mời bà Mai Kiều Liên dạy Học viện Cán bộ.
Theo PL TPHCM
Sáng nay (4/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng dẫn đầu đoàn kiểm tra Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Cán bộ TP về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP.HCM.
Tại buổi làm việc này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đề nghị mời bà Mai Kiều Liên vào dạy ở Học viện Cán bộ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đề nghị mời bà Mai Kiều Liên vào dạy ở Học viện Cán bộ. Ảnh: Hoàng Giang
Đối tượng đào tạo ở Học viện khác gì với trường khác?
Theo đó, mở đầu buổi làm việc, Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Đảng ủy Học viện Cán bộ TP báo cáo ngắn gọn, tập trung vào việc làm thế nào để triển khai quyết liệt ngay từ đầu nghị quyết đại hội Đảng bộ TP và đại hội Đảng bộ Học viện, làm sao để đào tạo cán bộ là khâu quyết định thắng lợi của nghị quyết đại hội.
Sau khi nghe PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP báo cáo, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đặt câu hỏi: Chức năng, nhiệm vụ, đối tượng đào tạo ở Học viện khác gì với các trường khác?
Theo Bí thư Đinh La Thăng, Học viện Cán bộ TP phải là nơi đào tạo cán bộ cho TP, đặc biệt là cán bộ tham gia quản lý doanh nghiệp, quản lý các sở ngành, cấp trên… chứ không phải đi tuyển sinh đào tạo cử nhân chính trị. Sở dĩ ông Thăng nói thế bởi vì ông Trần Hoàng Ngân cho biết, Học viện đang làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để dự kiến trong năm nay Học viện sẽ bắt đầu tuyển sinh cử nhân chính trị.
Để thực hiện 7 chương trình đột phá của TP, Học viện có nhiệm vụ quan trọng trong đột phá chương trình nguồn nhân lực. “Thế thì không thể không đào tạo đội ngũ doanh nhân giỏi, đặc biệt là đào tạo nhà quản trị doanh nghiệp giỏi có khả năng dự báo, đánh giá thị trường, kỹ năng kinh doanh… Sản phẩm đào tạo của chúng ta phải trở thành thương hiệu của cả nước và khu vực chứ không riêng gì TP, để làm sao khi ra trường nghe nói từ Học viện là ai cũng biết đến”, ông Thăng nói.
Bí thư Đinh La Thăng cũng đề nghị, Học viện Cán bộ TP cần đào tạo nguồn cán bộ quản lý y tế. “Hiện nay, nguồn lực cho ngành y tế thiếu vô cùng. Chúng ta muốn giảm tải bệnh viện, chăm sóc sức khỏe cho người dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh… vậy chúng ta đã chú trọng đào tạo nguồn nhân lực y tế chưa”, Bí thư Đinh La Thăng đặt vấn đề.
Bí thư Đinh La Thăng cũng đề nghị Học viện Cán bộ TP phải có sự khác biệt. Học viện phải đào tạo cán bộ dám dấn thân vì công việc, vì nhân dân. Cán bộ đào tạo phải trở thành nguồn nhân lực cho hệ thống lãnh đạo chính quyền.
Bí thư Đinh La Thăng cũng đề nghị, Học viện Cán bộ TP phải có sự khác biệt. Học viện phải đào tạo cán bộ dám dấn thân vì công việc, vì nhân dân. Ảnh: Hoàng Giang
Tại sao chỉ số cải cách hành chính lại thấp?
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết, ông đã từng theo dõi Đại hội X Đảng bộ TP.HCM trên báo chí và một câu hỏi đặt ra được ông rất chú ý. Đó là tại sao trình độ đội ngũ tri thức của TP cao như vậy nhưng khi đánh giá về chỉ số công nghệ, chỉ số cải cách hành chính lại thua các tỉnh thành khác.
Ông Thăng cho rằng chỉ số công nghệ, chỉ số cải cách hành chính thua các tỉnh thành khác là do cán bộ kém. “Tại sao trình độ trí thức của TP giỏi như vậy mà chúng ta không phát huy được. Tôi đặt ra câu hỏi như thế là để có giải pháp tháo gỡ”, ông Thăng nói.
Từ câu hỏi đó, Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Học viện Cán bộ TP.HCM phải đào tạo cán bộ mang hơi thở của cuộc sống, thực tiễn, không lý luận xa vời.
“Muốn TP trở thành đầu tàu của cả nước thì phải chú trọng vào đào tạo cán bộ. Tôi không thích mô mình đào tạo cử nhân chính trị, mà cần phải đào tạo cán bộ chính trị, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân, tận hiến với công việc và nhân dân”, Bí thư Thăng nói và cho rằng Học viện cần phải có cơ chế chính sách để thực hiện nhiệm vụ đó.
Ông Thăng cũng nói: cần phải đào tạo lớp cán bộ kỹ trị, đào tạo đưa vào hệ thống lãnh đạo chính quyền, kỹ trị không có lý luận xa vời, quyết định không phải ý chí chính trị thuần túy, mà dựa trên cơ sở khoa học, có khoa học. Học viện cán bộ của TP phải mang màu sắc riêng, đối tượng riêng, sản phẩm riêng mà các trường ĐH khác không thể đào tạo được.
Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên trong Học viện, phát biểu kết luận, Bí thư Đinh La Thăng đề nghị rà soát lại chiến lược quy hoạch của Học viện sau 50 năm tồn tại, phải có chiến lược phát triển, đưa ra tầm nhìn đến năm 2030.
“Cần phải đổi mới giáo trình đào tạo gắn với thực tế của TP, gắn với lý luận chung của Đảng. Cần phải mời các doanh nghiệp giỏi đến dạy, thậm chí mời cả bà Mai Kiều Liên, Hoàng Anh Gia Lai, Võ Quốc Thắng vào dạy… chứ không nhất thiết phải giáo sư, tiến sĩ siêu phàm mới dạy được”, ông Thăng đề nghị.
Ông cũng đề nghị chiến lược xây dựng Học viện phải gắn với chiến lược phát triển TP. Con người, cán bộ là quyết định nên cần phải đào tạo được nguồn cán bộ có chất lượng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.
Không phải lên Bí thư là giỏi rồi
Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Học viện phải đào tạo cán bộ kỹ trị, bằng kỹ thuật, kỹ năng khoa học, trí tuệ, không phải bằng ý tưởng chủ quan và cảm tính của mình. “Cán bộ quản lý sai một cái tốn rất nhiều tiền, đấy là đào tạo ra để làm cán bộ, chứ không phải cho có bằng để được bổ nhiệm”, ông Thăng lý giải.
Đồng thời phải tăng cường liên kết với các học viện trong và ngoài nước. “Muốn mạnh phải chơi với ông lớn, có kiến thức, có kinh nghiệm, cập nhật kiến thức. Ủy viên Trung ương Đảng khóa trước phải đào tạo cập nhật kiến thức, Ủy viên Bộ Chính trị không phải lên Phó Bí thư, Bí thư là giỏi rồi, đầy đặn kiến thức rồi, mà phải cập nhật kiến thức, Học viện phải làm được thế”, ông Thăng nói.
Xem thêm video: Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ thẳng mặt quan chức "Đây không phải chỗ để các anh làm tiền" - Nguồn: VTV1/ FunyTV2015
KS Mường Thanh sai phạm khủng: Còn gì kỷ cương phép nước hở ''quan'' QN!
(Kiến Thức) - Dung túng cho khách sạn Mường Thanh sai phạm khủng chỉ vì để đỡ thiệt hại cho doanh nghiệp và tỉnh, vị Phó GĐ Sở Xây dựng Quảng Ninh đang coi thường pháp luật?
Như Kiến Thứcđã đưa tin, lý giải cho việc khách sạn Mường Thanh sai phạm khủng nhưng vẫn được các cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Ninh chạy theo hợp thức hóa, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Thực ra vì thành phố Hạ Long chỉ toàn khách sạn 3 sao, 4 sao nên khi có khách sạn 5 sao như Mường Thanh đầu tư theo đúng hướng phát triển của tỉnh và thành phố Hạ Long, mang lại giá trị xã hội nên chúng tôi đồng tình cấp phép... nếu cấp phép xây dựng hoàn thiện theo đúng bài bản thì khó cho nhà đầu tư và không đáp ứng được tiến độ. Nếu làm căng sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và tỉnh..."
Hướng tới cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Infonet.vn xin điểm lại số ít nữ Chủ tịch HĐND tỉnh hiện nay.
Thành phố Hà Nội
Sau cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, bà Ngô Thị Doãn Thanh đã được bầu làm Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội. Bà Ngô Thị Doãn Thanh sinh năm 1957, quê Hà Nội, có bằng cử nhân sư phạm, thạc sĩ quản lý giáo dục.
TP HCM: Côn đồ truy sát gia đình 4 người trong đêm
(Kiến Thức) - Ngay sau khi vứt xác con gà đá trước mặt chủ nhà, nhóm thanh niên rút ra 3 cây dao tự chế truy sát gia đình 4 người trong đêm.
Đến rạng sáng nay 4/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 6, TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng để điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ truy sát gia đình 4 người tại giao lộ đường Bình Tây – Bãi Sậy (phường 1, quận 6) khiến nhiều người trọng thương.
Đến rạng sáng 4/3, Công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ truy sát.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 3/3, một nhóm 6 nam thanh niên đi trên 3 xe gắn máy từ đường Bình Tây rầm rập chạy đến, dừng trước nhà số 108B đường Bãi Sậy gọi anh Giang Quốc Trung (29 tuổi, ngụ tại căn nhà trên) ra nói chuyện.
Cơ quan chức năng TPHCM triệt phá đường dây sản xuất phụ gia thực phẩm giả quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm kg nguyên liệu,hàng thành phẩm
Khi bóng lăn trên sân của giải đấu bóng đá nóng nhất hành tinh lan tỏa sức nóng, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng vào cuộc điều tra chuyên án.
Thủ tướng yêu cầu công an khẩn trương điều tra vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người chết, xử lý nghiêm lái xe và chủ xe nếu vi phạm
Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông và nhiều công trình hạ tầng.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ, trực tiếp thụ lý điều tra vụ án sai phạm tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở tăng cao, chỉ một đợt đất đá đổ xuống cũng đủ gây hậu quả nghiêm trọng. Infographic hướng dẫn cách nhận biết và ứng phó an toàn.
Thủ tướng yêu cầu công an khẩn trương điều tra vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người chết, xử lý nghiêm lái xe và chủ xe nếu vi phạm
Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông và nhiều công trình hạ tầng.
Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm xưởng sản xuất vừa kết thúc ca làm việc buổi chiều khi nạn nhân và các đồng nghiệp đang cùng nhau vệ sinh máy móc để ra về.
Một số chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có hành vi không nghe điện thoại, từ chối nhận bưu phẩm nhằm né tránh việc tiếp nhận thông báo vi phạm giao thông.
Sáng 17/7, Công an xã Hoài Ân đã có báo cáo vụ việc liên quan đến Tổ CSGT Trạm Tuy Phước (Hoài Ân) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát
Khi bóng lăn trên sân của giải đấu bóng đá nóng nhất hành tinh lan tỏa sức nóng, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng vào cuộc điều tra chuyên án.
Để việc làm thủ tục tại sân bay diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, hành khách đi cùng trẻ em dưới 14 tuổi cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nhân thân theo quy định.
Tỉnh Lâm Đồng khẩn trương số hóa và chuẩn hóa thông tin đất đai toàn tỉnh, phấn đấu sớm đưa dữ liệu quản lý địa phương đạt mức bình quân chung của cả nước.
Hà Nội bắt đầu triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp trên toàn thành phố. Đây có thể nói là đợt sắp xếp lớn nhất từ trước tới nay.