Bí ẩn khoản đầu tư 24 triệu USD vào EnCapital, công ty liên quan đến Chủ tịch VietABank

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Tổng giám đốc EnCapital cho biết công ty vừa huy động thành công thêm 24 triệu USD.
 

Việc huy động này sẽ là nguồn vốn tăng thêm giúp nâng cao năng lực tài chính, đầu tư phát triển công nghệ và mở rộng khách hàng cho nền tảng giao dịch chứng khoán Entrade X của công ty chứng khoán Đại Nam (DNSE) - công ty con của Encapital.
Bi an khoan dau tu 24 trieu USD vao EnCapital, cong ty lien quan den Chu tich VietABank
 Tổng giám đốc EnCapital Nguyễn Hoàng Giang.
CTCP Công nghệ Tài chính EnCapital được thành lập tháng 8/2018 với tham vọng xây dựng một startup thay đổi cách thức giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam.
Sau 3 năm thành lập, EnCapital đã có bước đầu thành công khi thu hút được hơn 40 nghìn nhà đầu tư sử dụng các sản phẩm giao dịch trên nền tảng Entrade và Entrade X.
Từ tháng 6/2020 đến nay, EnCapital đã thực hiện đầu tư và mua thành công 2 doanh nghiệp trong ngành là CTCP Chứng khoán Đại Nam (DNSE) và CTCP Wigroup để xây dựng nền tảng giao dịch chứng khoán thông minh và tiện lợi cho nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam.
Vào tháng 5/2019, EnCapital cho ra mắt nền tảng Entrade với công nghệ vượt trội giúp những nhà đầu tư làm quen với thị trường chứng khoán phái sinh. Nhà đầu tư được học cách thức giao dịch, trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng một cách thực tế nhất, và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí với tài khoản demo.
Tháng 12/2020, EnCapital và DNSE ra mắt Entrade X - nền tảng giao dịch chứng khoán cơ sở cho Nhà đầu tư. Với tuyên bố miễn phí giao dịch trọn đời, sản phẩm còn được tối ưu tới từng trải nghiệm nhỏ nhất của người dùng, đồng thời tiết kiệm chi phí tối đa cho nhà đầu tư.
Bí ẩn khoản đầu tư 24 triệu USD?
Đáng chú ý, khoản đầu tư 24 triệu USD vào EnCapital lại trở nên bí ẩn khi doanh nghiệp này không hé lộ bất cứ thông tin về nhà đầu tư.
Điều thú vị là khoản đầu tư này được công bố vào ngày 2/7/2021, tức là chỉ 1 ngày sau khi Sở GDCK Hà Nội chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) được niêm yết cổ phiếu trên sàn này.
Bi an khoan dau tu 24 trieu USD vao EnCapital, cong ty lien quan den Chu tich VietABank-Hinh-2
 VietABank được chấp thuận niêm yết, có hai cổ đông lớn là là CTCP Rạng Đông và CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Phương.
VietABank là ngân hàng do doanh nhân Phương Hữu Việt (sinh năm 1964 tại Bắc Ninh) làm Chủ tịch HĐQT từ năm 2011. Cá nhân ông Việt và doanh nghiệp của ông, CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương, sở hữu tới 17,27% vốn điều lệ của VietABank.
Bên cạnh VietABank, ông Phương Hữu Việt còn gián tiếp đầu tư vào CTCP Chứng khoán Đại Nam (DNSE) thông qua hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Việt Phương Group là Capella Group và Encapital Fintech.
Với một bệ phóng là Chứng khoán Đại Nam và EnCapital đứng sau, có khi nào cổ phiếu VAB của VietABank sẽ sớm trở thành cổ phiếu “Thánh Gióng” như đã và đang diễn ra với cổ phiếu THD?
Ngoài việc tham gia đầu tư vào Chứng khoán Đại Nam, Capella Group còn là một “ông lớn” trong lĩnh vực đầu tư vào lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp. Trong đó, cốt lõi là Capella Land được thành lập từ tháng 5/2015, đầu tư vào nhiều pháp nhân là Công ty TNHH Đầu tư Capella Hà Nam (chủ đầu tư Khu công nghiệp Thanh Liêm, quy mô 293 ha, tỉnh Hà Nam), CTCP Capella Quảng Nam (chủ đầu tư Khu công nghiệp Tam Thăng II, quy mô 103 ha, tại Khu kinh tế mở Chu Lai) và Công ty TNHH Đầu tư Capella Bắc Giang (Cụm công nghiệp Nham Sơn – Yên Lư, quy mô 75 ha).
“Đế chế” của ông Phương Hữu Việt còn có Infinity Group và LEC Group. Infinity Group là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, trong khi LEC Group hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực logistics, bao gồm các dịch vụ cảng, kinh doanh kho bãi, vận chuyển.
Tuy nhiên, những doanh nghiệp như LEC Group, EnCapita, Capella Group, Infinity Group, hay thậm chí cả VietABank đều hoạt động xoay quanh tập đoàn Đầu tư Việt Phương của vị đại gia Phương Hữu Việt.

Doanh nghiệp đứt gãy làm ăn: Hết tiền sa thải hàng triệu lao động

Hầu hết doanh nghiệp cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Không tiếp cận được khách hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh thu giảm mạnh, phải cho nhiều lao động nghỉ việc, đến nay vẫn lao đao.

Doanh nghiệp lao đao

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã tiến hành khảo sát đánh giá tác động của dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp

Nữ cổ đông góp vốn lập "siêu" DN 144 nghìn tỷ đồng làm nghề bán nước

Nữ cổ đông góp 43,2 nghìn tỷ vào "siêu" doanh nghiệp là Cty cổ phần Tư vấn Đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC có vốn điều lệ 144 nghìn tỷ đồng đang làm nghề phân phối nước lọc và vị này cho hay, việc các cổ đông lập công ty kê số vốn siêu khủng thế cho oai.
 

Thông tin về Công ty CP Tư vấn Đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (USC Interco) mới đây đã đăng ký thành lập với vốn điều lệ lên đến 144.000 tỷ đồng, chiếm 53,9% tổng vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp cả nước trong tháng đang gây xôn xao dư luận.

Thu về gần 1.800 tỷ từ thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước

Số liệu của Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho thấy, trong 9 tháng đầu năm đã thoái được 899 tỷ đồng, thu về 1.845 tỷ đồng.

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp, trong 9 tháng đầu năm đã thoái được 899 tỷ đồng, thu về 1.845 tỷ đồng. Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến tháng 9/2020 cho thấy đã thoái 25.669 tỷ đồng, thu về 172.917 tỷ đồng.

Trong đó, thoái vốn Nhà nước tại 102 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng với giá trị 4.964 tỷ đồng, thu về 9.643 tỷ đồng. Với các doanh nghiệp ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg, đã thoái 3.785 tỷ đồng vốn Nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước thực hiện thoái 16.919 tỷ đồng, thu về 52.881 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới