Bé trai 11 tuổi nguy kịch vì tụ cầu vàng phá hủy xương đùi

Từ những cơn sốt cao và đau nhức chân kéo dài, bé trai 11 tuổi ở Lai Châu được phát hiện nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, viêm xương tủy hoại tử, đối mặt nguy cơ mất chân.

Theo gia đình, cháu N. (11 tuổi) là một cậu bé khỏe mạnh. Khoảng hai tháng trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện tình trạng sốt cao liên tục kèm rét run, nhiệt độ cơ thể có thời điểm lên tới 40°C.

Ban đầu, N. chỉ than đau nhức ở hai bắp đùi. Cho rằng con vận động nhiều dẫn đến mỏi cơ, gia đình chưa nghĩ đến một bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, các cơn đau ngày càng dữ dội, lan rộng khắp cơ thể khiến trẻ phải nhập viện điều trị.

Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh diễn biến nhanh và nặng lên, trẻ rơi vào suy hô hấp cấp, phải hỗ trợ thở oxy và được chuyển khẩn cấp lên tuyến trên.

xuong-dui-2.jpg
Hình ảnh xương bị tàn phá do nhiễm khuẩn - Ảnh BVCC

Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng – một tình trạng nhiễm trùng máu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng. Trẻ phải thở máy xâm nhập liên tục 6 ngày và được phẫu thuật dẫn lưu mủ ở cơ đùi hai bên nhằm kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Sau gần một tuần điều trị tích cực, tình trạng sốt được kiểm soát. Tuy nhiên, tổn thương tại chân phải vẫn diễn tiến nặng nề. Bệnh nhi gần như không thể đi lại, đau nhức dữ dội vùng đùi phải, dịch mủ lẫn máu tiếp tục rỉ qua vết mổ. Lo ngại nguy cơ hoại tử lan rộng, các bác sĩ quyết định chuyển trẻ tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) và siêu âm phần mềm cho thấy viêm xương tủy lan tỏa xương đùi, xuất hiện nhiều ổ áp xe trong xương, dưới màng xương và trong các khối cơ vùng chậu, mông, đùi phải.

Đặc biệt, siêu âm phát hiện một ổ dịch mủ kích thước 12x15 mm nằm sát màng xương đùi, ăn sâu vào tổ chức xương và hình thành đường rò thông ra da. Toàn bộ mô mềm vùng mông, đùi và cẳng chân hai bên đều phù nề nghiêm trọng.

xuong-dui-1.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

BS.CKII Hoàng Mạnh Hà, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, vi khuẩn tụ cầu vàng xâm nhập vào cơ thể cháu N. qua đường máu, sau đó khu trú, sinh sôi trong các bè xương và khoảng trống của tủy xương dài. Chúng gây viêm, nhiễm trùng hoại tử, phá vỡ vỏ xương và tạo thành các ổ áp xe phần mềm dồn dập.

Trong hơn một giờ phẫu thuật, ê-kíp đã nạo vét tối đa các ổ áp xe, ổ viêm trong xương và cơ, đồng thời loại bỏ các tổ chức hoại tử.

Để kiểm soát những ổ viêm nằm sâu trong xương, các bác sĩ sử dụng xi măng kháng sinh để lấp đầy các khoảng khuyết xương. Phương pháp này giúp giải phóng kháng sinh trực tiếp tại vùng tổn thương, duy trì nồng độ thuốc cao tại chỗ và tăng hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn.

xuong-dui.jpg
Chăm sóc vết thương cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo kế hoạch điều trị, sau khoảng 3-6 tuần, khi tình trạng viêm nhiễm được kiểm soát hoàn toàn, bệnh nhi sẽ được phẫu thuật ghép xương tự thân hoặc xương nhân tạo nhằm tái tạo phần xương bị phá hủy và phục hồi chức năng vận động.

Một tuần sau phẫu thuật, các dấu hiệu nhiễm trùng đã được kiểm soát, vết mổ khô và tiến triển tốt. Các bác sĩ kỳ vọng sau giai đoạn tái tạo xương và phục hồi chức năng, cậu bé sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Các bác sĩ khuyến cáo, tụ cầu vàng là loại vi khuẩn có độc lực mạnh, có thể gây nhiễm khuẩn huyết và viêm xương tủy nguy hiểm. Khi trẻ xuất hiện sốt cao kéo dài kèm đau nhức cơ, xương hoặc khớp bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, làm xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh kịp thời. Việc phát hiện sớm giúp hạn chế nguy cơ hoại tử xương, tàn phế và các biến chứng đe dọa tính mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân đa u tủy xương:

(Nguồn: Nhân Dân)

Cô gái 21 tuổi không thể há miệng vì biến chứng sau tiêm filler

Khi có nhu cầu tiêm filler, người dân cần lựa chọn cơ sở thẩm mỹ, y tế được cấp phép, nhằm hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp biến chứng muộn sau tiêm filler, cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng nếu can thiệp thẩm mỹ không an toàn.

Bệnh nhân nữ, 21 tuổi (trú tại Lạng Sơn) có tiền sử tiêm filler vùng mặt cách đây khoảng 1 năm. Trước khi nhập viện 2 ngày, vùng má trái xuất hiện sưng đau, chảy mủ. Bệnh nhân tự ý dùng dao lam rạch để thoát mủ tại nhà, khiến tổn thương lan rộng (khoảng 3×5 cm), gây loét, hạn chế há miệng và ảnh hưởng thẩm mỹ khuôn mặt.

Thanh niên 14 tuổi viêm xương đùi, viêm phổi nguy kịch vì lợn cắn

Vi khuẩn tụ cầu vàng bình thường cư trú trên da và niêm mạc; khi gặp điều kiện thuận lợi xâm nhập vào cơ thể gây tổn thương đa cơ quan…

Ngày 25/11, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhân nguy kịch do lợn cắn.

Bệnh nhân L.V.H (sinh năm 2011, dân tộc Thái, ở Sơn La) được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng viêm xương đùi, áp xe cơ, viêm phổi, tràn dịch màng phổi và không đi lại được. Trước đó, cháu hoàn toàn khỏe mạnh.

Hybrid ECMO cứu sống nữ bệnh nhân sốc nhiễm trùng suy đa tạng

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cứu sống bệnh nhân trẻ tuổi sốc nhiễm trùng, viêm phổi ARDS do tụ cầu vàng, tổn thương cơ tim cấp, suy đa tạng.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa cứu sống bệnh nhân sốc nhiễm trùng, viêm phổi biến chứng ARDS (hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển) mức độ rất nặng, tổn thương cơ tim cấp, suy đa tạng nhờ áp dụng kỹ thuật Hybrid ECMO (V-A-V ECMO).

Bệnh nhân là chị N.T.H. (37 tuổi, tỉnh Nghệ An) được người nhà đưa đến bệnh viện với tình trạng suy hô hấp cấp, thở nhanh co kéo, khó thở, chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy máu ngoại vi) chỉ đạt 70%, phổi ran nổ nhiều hai bên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới