Bắt buộc khai báo y tế với khách bay nội địa, đi xe khách, tàu hỏa để phòng Covid-19 từ 21/03

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu khai báo y tế điện tử bắt buộc với tất cả các hành khách trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng như xe khách liên tỉnh, tàu hỏa.

Chiều 21/3, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn vừa ký công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc bộ, các sở GTVT khẩn trương triển khai thực hiện về việc khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng nhằm phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn lây lan kịp thời dịch bệnh Covid-19.
Bat buoc khai bao y te voi khach bay noi dia, di xe khach, tau hoa de phong Covid-19 tu 21/03
Khai báo y tế bắt buộc với tất cả hành khách trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng 
Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT và các Cục: Hàng không, Đường sắt, Đường thủy nội địa, tiến hành thông báo cho tất cả các hãng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp vận tải đường sắt, đường bộ, chủ và người điều khiển phương tiện vận tải thực hiện ngay việc khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả các hành khách trước khi thực hiện hành trình trên các chuyến bay nội địa, tàu hỏa, tàu chở khách du lịch và xe khách liên tỉnh.
Bộ GTVT cũng yêu cầu nhân viên phục vụ trên các phương tiên nêu trên(tiếp viên hàng không, tiếp viên phụ trách toa xe trên tàu hỏa, phụ xe khách liên tỉnh, thuyền viên trên các tàu chở khách du lịch) thực hiện các bước sau:
Bước1: Phải sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để tải ứng dụng khai báo sức khỏe (tìm kiếm theo từ khóa chính xác: "Vietnam Health Declaration") từ CH Play (đối với hệ điều hành Android) hoặc App store (đối với hệ điều hành iOs).
Bước 2: Hướng dẫn và hỗ trợ hành khách khai báo trên trang website http://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng như hướng dẫn tại bước 1 đối với hành khách chưa khai báo.
Bước 3: Thông báo ngay cho sở y tế, Trung tâm y tế dự phòng/Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 nơi gần nhất khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19 (sốt, ho, khó thở).
"Hành khách trước khi thực hiện hành trình của mình phải thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc và cung cấp cho nhân viên sử dụng ứng dụng, thực hiện quét mã "QR code" mà khách được cấp khi khai trên ứng dụng này"- Bộ GTVT yêu cầu.
Thời gian thực hiện từ 12 giờ ngày 21/3.

Sẽ tiến hành khai báo sức khoẻ toàn dân từ ngày 10/3

Đây không chỉ là trách nhiệm chống dịch theo quy định mà còn là hành động cụ thể để người dân Việt Nam chung sức, đồng lòng chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp ngày 8/3 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu triển khai khai báo y tế với mọi người Việt Nam.

Bệnh nhân thứ 18 xuất viện: Niềm vui của những “chiến sỹ” tuyến đầu

Bệnh nhân thứ 18 nhiễm virus SARS-CoV-2 được điều trị khỏi và tiếp tục được theo dõi tại Thái Bình là niềm vui lớn không chỉ của các y, bác sỹ trực tiếp điều trị mà còn là niềm vui cho cả cộng đồng.

Benh nhan thu 18 xuat vien: Niem vui cua nhung “chien sy” tuyen dau
Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình chúc mừng bệnh nhân được xuất viện. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)
Việc bệnh nhân thứ 18 nhiễm virus SARS-CoV-2 được xuất viện và tiếp tục được theo dõi tại quê nhà Thái Bình không chỉ là niềm vui của bệnh nhân và người thân mà còn là niềm vui chung của tập thể cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Covid-19: Có chỗ cách ly riêng cho người Hồi giáo

Chủ tịch UBND quận 8 (TP HCM) cho biết có 4 hộ cách ly tại phường 2 yêu cầu quận phải cung cấp táo New Zealand và nho Mỹ nhưng quận chỉ cung cấp được nhu yếu phẩm.

Trưa 21-3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại quận 8.

Covid-19: Co cho cach ly rieng cho nguoi Hoi giao
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong triển tra tình hình phòng chống Covid-19 tại quận 8

Đây là quận có 2 ca nhiễm bệnh Covid-19: một phụ nữ ngụ ở đường Nguyễn Thị Tần, phường 2 và một người đàn ông dân tộc Chăm, dự lễ hội Hồi giáo ở Malaysia ở đường Dương Bá Trạc, phường 1.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận 8 Trần Quang Thảo cho biết ngoài 2 trường hợp dương tính, quận có 34 trường hợp đang cách ly tập trung, trong đó có 16 người có tham gia hành lễ tại Malaysia, 5 người về từ vùng dịch và 13 người có tiếp xúc gần với các ca nhiễm.

Quận đã sắp xếp một khu cách ly riêng biệt cho 16 người tham gia hành lễ tại Malaysia để họ được ngồi tại chỗ hành lễ. Những người này rất hợp tác, chỉ yêu cầu cho một không gian để hành lễ còn đồ ăn đã có người nhà đem đến.

Covid-19: Co cho cach ly rieng cho nguoi Hoi giao-Hinh-2

Chủ tịch UBND quận 8 Trần Quang Thảo báo cáo tại cuộc họp

Hiện quận đang cách ly 140 hộ với 725 nhân khẩu ở phường 1, đa phần là đồng bào người Chăm. Quận gặp khó khăn trong việc cung cấp suất ăn cho đồng bào người Chăm. Quận cũng đang cách ly 17 hộ với 71 nhân khẩu ở phường 2.

Đại diện lãnh đạo UBND phường 1 cho biết ngay sau khi có ca dương tính, phường đã cho phun khử khuẩn xung quanh khu vực ca nhiễm này sinh sống. Phường cũng lập 6 chốt khoanh vùng những người dự lễ hồi giáo ở Malaysia trở về trên địa bàn phường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng mỗi phường của quận cần có Tổ đáp ứng nhanh với thành phần là cán bộ y tế và công an khu vực để nắm tình hình sức khỏe của từng người dân, từ đó có những giải pháp xử lý nhanh nhất.

Covid-19: Co cho cach ly rieng cho nguoi Hoi giao-Hinh-3

Chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trưa 21/3

Theo ông Nguyễn Thành Phong, việc lây nhiễm trong cộng đồng đang phát triển rất phức tạp nên phải đặc biệt chú ý. Cụ thể như trường hợp bệnh nhân 34 đã lây nhiễm cho những người thân trong gia đình.

Do đó, ông yêu cầu trưởng ban chỉ đạo chống dịch của quận phải kiểm tra chặt chẽ, nếu có vấn đề gì vượt khả năng của quận phải báo cáo ngay lập tức. "Quận không được phép chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vì an toàn của cộng đồng và vì sức khỏe của người dân trên địa bàn" - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh

Chủ tịch UBND TP cho biết trên địa bàn TP có 11 cửa hàng lớn phục vụ các loại thức ăn cho người Hồi giáo. Ông cho rằng do quận chưa nắm nên mới kêu khó, cần chủ động liên hệ với các cửa hàng để cung cấp thức ăn cho người Chăm.

Đừng để người cách ly hiểu nhầm là bị kỳ thị
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thông tin tại các khu cách ly tập trung, người dân được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày/người. Sắp tới, TP sẽ đề xuất tăng mức hỗ trợ suất ăn và các chính sách hỗ trợ cho người lao động, người nghèo.
Ngoài ra, TP cũng sẽ xem xét lại nguồn lực hỗ trợ thức ăn và nhu yếu phẩm cho các khu dân cư bị phong tỏa. "Phải giải thích cho họ hiểu, không khéo lại khiến họ hiểu nhầm mình đang giam giữ người ta. Mình mời họ cứ ở yên tại nhà, quận sẽ phục vụ cho từng gia đình, phải giải thích cho họ hiểu cách ly chính là đang bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình họ và cho cộng đồng, chứ hoàn toàn không có thái độ kỳ thị. Chúng ta phải có thái độ chia sẻ với họ" – ông NguyễnThành Phong nói.
Còn về kinh phí mua khẩu trang, nước rửa tay cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP, ông Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ được tính vào chi thường xuyên, chứ không để cán bộ, công nhân viên tự mua.

Đọc nhiều nhất

Tin mới