"Bà trùm” ma tuý Sài Gòn thoát án tử ngoạn mục nhờ con nhỏ

(Kiến Thức) - Ngày 13/4, TAND TP HCM đã tuyên án chung thân cho "bà trùm" ma tuý ở Sài Gòn. Tuyến thoát án tử nhờ nuôi con nhỏ.

Ngày 13/4, sau 2 ngày xét xử công khai, TAND TP HCM đã tuyên án tù cho các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý với khối lượng lớn. Đồng thời tuyên án chung thân cho "bà trùm" ma túy Lê Ngọc Tuyền.
Theo đó, bị cáo cầm đầu đường dây này là bị cáo Lê Thị Ngọc Tuyền (SN 1971 tại TP HCM) 4 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, tù chung thân về thôi “mua bán trái phép chất ma túy”, 1 năm tù về tội “tàng trữ vũ khí quân dụng”, 2 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan nhà nước”. Tổng hình phạt Tuyền phải chấp nhận tù chung thân, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tù.
"Bà trùm" của đường dây mua bán ma tuý ở Sài Gòn thoát án tử vì đang nuôi con dưới 36 tháng.
 "Bà trùm" của đường dây mua bán ma tuý ở Sài Gòn thoát án tử vì đang nuôi con dưới 36 tháng.
Đồng thời, các bị cáo khác trong đường dây ma tuý bị tuyên án tử và án tù gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1967, ngụ TP HCM) tử hình, Trần Tuấn Anh (SN 1981, quê Nghệ An) tử hình, Nguyễn Minh Hạnh (SN 1986 , ngụ TP HCM) 17 năm tù, Nguyễn Bé Chích (SN 1978, quê Đồng Tháp) 10 năm tù, Bùi Duy Thanh (SN 1968, ngụ TPHCM) 9 năm tù cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Hồng Ngọc Long (SN 1965, ngụ TP HCM) 13 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Các bị cáo trong vụ án nghe HĐXX tuyên án.
Các bị cáo trong vụ án nghe HĐXX tuyên án. 
Theo cáo trạng, vào lúc 21h30 ngày 30/3/2012, Công an TP HCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tiến hành bắt giữ Lê Thị Ngọc Tuyền theo lệnh truy nã của cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình.
Quá trình bắt giữ Tuyền, cơ quan điều tra phát hiện nơi ở của Tuyền có cất nhiều ma túy tổng hợp nên tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp. Sau đó, cơ quan điều tra thu giữ 7,3kg ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn, 25 viên đạn, 2,5 tỷ đồng và một số phương tiên liên quan đến hành vi phạm của Tuyền.
Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận bản thân nghiện ma tuý từ năm 2007.
Để thoả mãn cơn nghiện, Tuyền mua ma tuý của những đối tượng không rõ lai lịch trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10, TP HCM) để sử dụng.
Ngày 9/1/2009, Tuyền mua ma túy của đối tượng tên Khương (không rõ lai lịch) để sử dụng. Trên đường về đến khu vực đường Lê Văn Sỹ (Q. Tân Bình) thì bị công an quận Tân Bình, phát hiện bắt quả tang về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau đó Tuyền được tại ngoại và bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an quận Tân Bình đã ra quyết định truy nã.
Trong quá trình bỏ trốn, Tuyền quen biết và sống chung với Nguyễn Văn Thắng như vợ chồng tại Campuchia. Tuyền nhờ người làm giả giấy tờ tùy thân mang quốc tịch Campuchia.
Năm 2010, Tuyền và Thắng trở về Việt Nam bắt tay vào việc thiết lập đường dây của mình. Đến tháng 8/2011, Tuyền và Thắng chính thức bắt đầu việc mua bán ma túy với khối lượng lớn.
Từ tháng 8/2011 đến khi bị bắt Tuyền đã mua bán ma túy của Nguyễn Tăng Quang, Trần Tuấn Anh, Hồ Hồng Châu 7 lần với khối lượng 12,5 ký ma túy tổng hợp.
Sau khi mua được ma túy, Tuyền chia nhỏ từng gói từ 5 gram đến 50 gram để bán cho các đối tượng nghiện với giá 70 đến 100 triệu đồng/100gram. Tuyền giao cho Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Minh Hạnh, Hồng Ngọc Long, Bùi Duy Thanh, Nguyễn Thị Bé Chích đi “phân phối” hàng cho các con nghiện.
Riêng đối tượng Nguyễn Tăng Quang là người trực tiếp bán ma túy cho Tuyền và Thắng đã bỏ trốn nên Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối tượng Quang.
Tại phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. HĐXX nhận định hành vi của Tuyền là nguy hiểm cho xã hội một lúc phạm nhiều tội, đáng lẽ ra phải tuyên bản án tử hình để loại bị cáo Tuyền ra khỏi xã hội. Nhưng do Tuyền đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên "bà trùm" đường dây ma tuý này đã thoát án tử.
>>> Clip tuyên án nữ quái cất giấu ma tuý trong thú nhồi bông. Nguồn: ANTV:

Bà trùm ma túy bán thân, mờ mắt nuôi nhân tình chơi cá độ

Bằng sự tinh vi và xảo quyệt, chị trùm nhanh chóng trở thành một bà trùm ma túy có tầm.

Những tưởng sau những biến cố xảy đến trong cuộc đời, ả sẽ nhìn ra con đường chính đạo mà đi, ấy vậy mà vũng bùn đen tối không buông tha cho ả. Ngày gặp Hân – gã nhân tình đểu giả mà ả nhất mực yêu thương, chính là ngày ả dẫm vào vết xe đổ của quá khứ. Để rồi ả phải trả giá cho những tội trạng của mình bằng những tháng ngày bóc lịch trong tù.

Quản kho người Trung Quốc chém ông chủ và 2 người trọng thương

(Kiến Thức) - Xảy ra mâu thuẫn với Chủ tịch HĐQT công ty, quản kho người Trung Quốc chém trọng thương ông chủ cùng 2 người khác ngay tại công ty.

Ngày 12/4, trên địa bàn thị xã Thuận An (Bình Dương) đã xảy ra một vụ quản kho người Trung Quốc chém trọng thương ông chủ cùng 2 người khác ngay tại công ty.
Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Thuận An đang tạm giữ đối tượng người Trung Quốc có tên là Li Neo You (quốc tịch Trung Quốc) – quản kho của công ty TNHH giày Kingmaker (đóng tại KCN VSIP, thuộc địa bàn TX. Thuận An, Bình Dương). Người bị chém ông chủ của công ty này có quốc tịch Đài Loan và 2 người khác.

Vì sao ông Nén đòi bồi thường 18 tỷ đồng?

Ông Nén đòi bồi thường 18 tỷ đồng được tính toán từ “3 nhóm” gồm: Bồi hoàn sức khỏe, tổn thất tinh thần và thất thoát tài sản cùng ngày công lao động.

Một ngày sau khi đơn của ông Huỳnh Văn Nén về việc đòi bồi thường 18 tỷ đồng gửi trực tiếp đến TAND tỉnh Bình Thuận, ngày 12/4, luật sư Nguyễn Công Út, người bảo vệ quyền lợi cho ông Nén cho biết, tòa án đã có văn bản đề nghị ông Nén cung cấp hóa đơn, chứng từ… liên quan tới đòi bồi thường.

Vi sao ong Nen doi boi thuong 18 ty dong?
 Ông Huỳnh Văn Nén (phải).

Theo đơn đòi bồi thường của ông Nén, số tiền 18 tỷ đồng được ông tính toán từ “3 nhóm” gồm: Bồi hoàn sức khỏe, tổn thất tinh thần và thất thoát tài sản cùng ngày công lao động. Luật sư Nguyễn Công Út cho biết, tòa đã đề nghị ông Nén cung cấp hoá đơn, chứng từ tuy nhiên phía ông Nén đã hồi đáp “là sẽ không cung cấp như yêu cầu của tòa”.

Lý do ông Nén đòi bồi thường 18 tỷ đồng được đưa ra: Đây là giai đoạn các bên có thể ngồi lại thương thảo việc bồi hoàn, chưa cần thiết để cung cấp như yêu cầu của tòa. “Nếu ra tòa, tòa yêu cầu thì phía ông Nén sẽ có câu trả lời khác, nhưng để phải ra tòa thì chẳng đặng đừng”- ông Út nói.

Trong khi đó, Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thy thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, theo quy định của pháp luật, là nạn nhân của hoạt động tiến hành tố tụng gây oan sai, ông Nén sẽ được bồi thường các thiệt hại về vật chất, tinh thần do bị kết án oan gồm thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại về tinh thần do bị kết án oan, thiệt hại về sức khỏe bị xâm phạm nếu có, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm nếu có, chi phí đi lại kêu oan…theo quy định tại các Điều 45, 46, 47, 49 Luật Trách nhiệm bồi thường. Theo quy định của Luật này, việc bồi thường thời gian oan sai được chia thành các giai đoạn gồm: giai đoạn tạm giữ, tạm giam, khởi tố, truy tố, xét xử và thi hành án. Mức bồi thường được tính theo giá trị thời điểm hiện tại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới