Armenia và Azerbaijan cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Armenia và Azerbaijan đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mới tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh.

Ngày 18/10, Armenia và Azerbaijan đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mới tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh.
Azerbaijan đã cáo buộc các lực lượng của Armenia vi phạm lệnh ngừng bắn mới tại Nagorny-Karabakh chỉ vài giờ sau khi lệnh này có hiệu lực vào nửa đêm.
Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Azerbaijan nhấn mạnh "Lực lượng Armenia đã vi phạm thô bạo một thỏa thuận ngừng bắn khác" với việc nã pháo và đạn cối theo các hướng khác nhau, cũng như phát động các cuộc tấn công lúc rạng sáng dọc theo chiến tuyến.
Bộ Quốc phòng Armenia cũng cáo buộc các lực lượng Azerbaijan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được. Đây là lệnh ngừng bắn thứ hai trong vòng một tuần qua nhằm chấm dứt cuộc giao tranh dữ dội bằng đạn pháo và rốc két khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Armenia va Azerbaijan cao buoc lan nhau vi pham thoa thuan ngung ban
 Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Daily Sabah)
Lực lượng quân sự tại Nagorny-Karabakh cho biết đã ghi nhận thêm 40 người thương vong trong lực lượng quân đội của mình, nâng tổng số quân nhân tử trận của vùng lãnh thổ ly khai này lên thành 673 người kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với các lực lượng Azerbaijan hôm 27/9.
Trước đó, trong ngày 17/10, các ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan thông báo "thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo" mới có hiệu lực từ nửa đêm (3 giờ sáng 18/10 theo giờ Việt Nam), sau gần 3 tuần giao tranh liên quan đến khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh.
Khu vực Nagorny-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống và muốn sáp nhập vùng này vào Armenia. Điều này đã châm ngòi cho những tranh chấp chủ quyền giữa hai nước, mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2/1988 đến tháng 5/1994, khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng. Căng thẳng tái bùng phát từ sáng 27/9 vừa qua sau khi nổ ra các vụ đụng độ ác liệt giữa hai bên, đến nay đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Bất chấp các nỗ lực trung gian hòa của quốc tế, đặc biệt là Nga, xung đột giữa Armenia và Azerbaijan vẫn chưa hề có dấu hiệu chấm dứt./.

Biểu tình leo thang ở Thái Lan, bà Yingluck công kích thủ tướng

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, người bị lật đổ bởi quân đội vào năm 2014, đã công kích trực diện Thủ tướng Prayuth Chan-ocha trên Twitter.

Cựu thủ tướng Thái Lan đặt câu hỏi rằng liệu Thủ tướng Prayuth có nhớ khi những người biểu tình yêu cầu bà từ chức cách đây 6 năm hay không.

Bà Yingluck viết rằng vào thời điểm đó, ông Prayuth - lúc đó vẫn là một tướng quân đội - đã hỏi bà một câu: “Liệu tôi có thể tiếp quản chính quyền của bà không?”.

Thủ tướng Nhật Bản đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và phu nhân đáp xuống sân bay Nội Bài vào lúc 17h50 ngày 18/10, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài hai ngày.

Ông Suga sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng 19/10, sau đó có các hoạt động hội kiến và chào xã giao với các lãnh đạo của Việt Nam, thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ.

Ngoài ra, thủ tướng Nhật Bản có buổi gặp gỡ, nói chuyện với sinh viên Đại học Việt - Nhật ở Hà Nội vào chiều 19/10. Dự kiến, ông sẽ phát biểu về chính sách Đông Nam Á - cũng là lần đầu tiên một thủ tướng Nhật có bài phát biểu chính sách như vậy tại Việt Nam. Điều này được cho là thể hiện Nhật Bản coi trọng Việt Nam trong việc triển khai chính sách đối ngoại với Đông Nam Á.

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.