Anh chi “khủng” đảm bảo an ninh chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Chiều 12/7 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Anh bắt đầu chuyến thăm và làm việc trong bốn ngày với một lịch trình dày đặc.

Chính phủ Anh ước tính chi khoảng 10 triệu bảng để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của Tổng thống Trump, trong bối cảnh các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra ở nhiều nơi tại thủ đô London và những nơi ông Trump ghé thăm trong lịch trình để phản đối chuyến thăm này. Tại thủ đô London, hàng chục nghìn người biểu tình được cho sẽ tham gia tuần hành phản đối chuyến thăm của Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và phu nhân Melania Trump (trái) tới sân bay Stansted ở phía bắc thủ đô London, Anh, ngày 12/7.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và phu nhân Melania Trump (trái) tới sân bay Stansted ở phía bắc thủ đô London, Anh, ngày 12/7. 
Sau thời gian dài bị trì hoãn, chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump đến Anh trên cương vị Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 12/7 - 15/7, thay vì chỉ kéo dài 24 giờ như kế hoạch trước đó. Trong chuyến thăm này, ông Trump dự kiến sẽ dự tiệc chiêu đãi tại lâu đài Blenheim Palace, hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May, diện kiến Nữ hoàng Anh tại Lâu đài Windsor và tới thăm Scotland. Tổng thống Trump sẽ nghỉ tại dinh thự của Đại sứ Mỹ tại Anh ở khu Regent Park đêm 12 - 13/7, trong điều kiện an ninh được thắt chặt.
Hoạt động quan trọng nhất trong ngày đầu tiên thăm Anh của Tổng thống Mỹ là tham dự bữa tiệc tại Cung điện Blenheim nổi tiếng. Cung điện được xây dựng từ thế kỷ 18 này là nơi sinh của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, người được ông Trump xem như một thần tượng.
Ngoài sự chủ trì của bà May, bữa tiệc còn có sự tham dự của khoảng 100 khách mời là lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Anh trong những lĩnh vực tài chính, công nghiệp sáng tạo, thực phẩm, kỹ thuật, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, dược phẩm và quốc phòng... Bữa tiệc nhằm tôn vinh mối quan hệ hợp tác kinh tế rất mạnh mẽ giữa hai nước, trong bối cảnh Anh mong muốn đạt được một thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ sau Brexit.
Phu nhân Tổng thống Mỹ, bà Melania, tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm này, và phu quân của Thủ tướng Anh Philip May sẽ tiếp bà Melania trong thời gian diễn ra cuộc hội đàm song phương và dùng bữa trưa kết hợp làm việc giữa Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ tại Chequers, dinh thự của Thủ tướng May ở Buckinghamshire.
Dự kiến, vấn đề Brexit, Nga và Trung Đông là những nội dung chính trong chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo. Theo kế hoạch, bà May và ông Trump sẽ thăm một cơ sở quốc phòng để xem giới thiệu về năng lực quân sự quốc phòng của Anh, đặc biệt là trong quan hệ hợp tác quốc phòng của Anh với Mỹ.
Tổng thống Trump là người ủng Brexit “cứng” và trong chuyến thăm này ông có thể công khai bày tỏ sự ủng hộ lập trường Brexit “cứng”, điều có thể gây sức ép lên Thủ tướng May khi bà vừa công bố Sách Trắng với chủ trương Brexit “mềm” hơn trên tinh thần “thực tế và nhượng bộ”. Trước đó, cùng ngày 12/7, phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump bày tỏ sự hoài nghi đối với chiến lược Brexit của Thủ tướng May, khi cho rằng nước Anh dường như vẫn đang “cố dính dáng ít nhất là một phần với EU”.
Trước chuyến thăm Anh của Tổng thống Trump, Thủ tướng May khẳng định chuyến thăm của Tổng thống Trump là cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại và tăng cường hợp tác an ninh. Bà nhấn mạnh hai nước đứng trước cơ hội làm sâu sắc thêm quan hệ thương mại, cũng như bắt đầu các cuộc thảo luận về thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương mại mạnh mẽ, tham vọng và hướng tới tương lai.

Bên trong thủ đô nhà nước Hồi giáo IS một năm sau giải phóng

(Kiến Thức) - Kể từ năm 2014, Mosul được xem như là thánh địa và hay “thủ đô” của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS khi chúng biến thành thành phố lớn nhất miền Bắc Iraq thành bàn đạp mở rộng vùng chiếm đóng ra cả Iraq và Syria.

Trước năm 2014, Mosul là thủ phủ của tỉnh Nineveh, thành phố lớn nhất miền Bắc Iraq nơi sinh sống của hơn 1.2 triệu người. Tuy nhiên, kể từ khi nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lên nắm quyền dân số của thành phố này đã giảm xuống còn hơn 660 ngàn người và sau khi được Quân đội Iraq giải phóng vào năm 2017 con số này chỉ hơn hơn 380 ngàn người. Ảnh: aljazeera.
 Trước năm 2014, Mosul là thủ phủ của tỉnh Nineveh, thành phố lớn nhất miền Bắc Iraq nơi sinh sống của hơn 1.2 triệu người. Tuy nhiên, kể từ khi nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lên nắm quyền dân số của thành phố này đã giảm xuống còn hơn 660 ngàn người và sau khi được Quân đội Iraq giải phóng vào năm 2017 con số này chỉ hơn hơn 380 ngàn người. Ảnh: aljazeera.

Mỹ-Anh nói gì về Thông điệp liên bang 2018 của Tổng thống Nga?

Ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang 2018 ngày 1/3, dư luận thế giới đã có những phản ứng về thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 3 của nhà lãnh đạo Nga.

Từ Washington, Mỹ ngày 1/3 đã cáo buộc Nga công khai vi phạm các hiệp ước ký từ thời Chiến tranh lạnh bằng cách phát triển vũ khí mới mà Tổng thống Putin gọi là "bất khả chiến bại". Bộ Ngoại giao Mỹ đã cáo buộc việc Nga phát triển các loại vũ khí hạt nhân gây bất ổn là vi phạm các nghĩa vụ trong Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. 
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, những phát biểu trong Thông điệp liên bang của ông Putin đã cho thấy Nga vi phạm những nghĩa vụ trong khuôn khổ INF mà Moskva đã ký năm 1987. Trong khi đó, Lầu Năm Góc phản ứng một cách thận trọng hơn. Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc nhấn mạnh quân đội Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ để phản ứng lại "bất kỳ điều gì".
Cùng ngày 1/3, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cũng cho biết ông coi việc Moskva giới thiệu các loại vũ khí mới thông qua thông điệp liên bang của Tổng thống Putin là hành động "khiêu khích". Báo Telegraph (Anh) dẫn bình luận của ông Williamson cho rằng với thông điệp của Tổng thống Putin, Nga đã lựa chọn "đường lối khiêu khích và leo thang căng thẳng".
Trong bản Thông điệp liên bang trình bày trước lưỡng viện Quốc hội Nga, Tổng thống Putin tuyên bố các nỗ lực tiếp cận biên giới Nga của lực lượng NATO đã trở nên vô ích nhờ vào các vũ khí tối tân nhất của Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh tất cả các nỗ lực nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Nga đều được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận quốc tế và Nga chưa từng vi phạm bất cứ thỏa thuận nào. Ông Putin cũng khẳng định Nga đã chế tạo được các tên lửa mà không một hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể ngăn chặn được.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang 2018.
 Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang 2018.

Đọc nhiều nhất

Tin mới