TP.HCM: Đang điều tra vụ mất trộm đồng hồ giá 800 triệu

Google News

(Kiến Thức) - Công an Quận 1, TP.HCM đang khẩn trương điều tra hai vụ mất trộm tài sản có giá trị lớn, trong đó có chiếc đồng hồ kim cương hơn 800 triệu đồng.

Theo nguồn tin của PV Kiến Thức, Công an Quận 1 đang phối hợp với CQĐT Công an TP.HCM truy xét vụ trộm tài sản có giá trị lớn xảy ra tại nhà dân trên địa bàn phường Tân Định, quận 1.
TP.HCM: Dang dieu tra vu mat trom dong ho gia 800 trieu
Người phụ nữ ở Quận 1, TP.HCM trình báo Công an về việc bị mất chiếc đồng hồ có đính kim cương trị giá hơn 800 triệu đồng. Ảnh minh họa. 
Trước đó, Công an Quận 1 tiếp nhận trình báo của chị Hoàng Thị Thu Thảo (34 tuổi) về vụ mất trộm tài sản đắt tiền. Cụ thể, ngày 5/9 chị Thảo thuê Nguyễn hữu V. (20 tuổi) và Cao Đức V. (24 tuổi) đến nhà riêng trên đường Nguyễn Văn Nguyễn (phường Tân Định) để bảo trì máy lạnh trong phòng ngủ.
Theo chị Thảo, đến chiều cùng ngày, khi kiểm tra tủ cất đồ đã phát hiện chiếc đồng hồ hiệu Cartier (dây cá sấu, mặt gắn kim cương) trị giá 38 nghìn USD (hơn 800 triệu đồng) biến mất.
TP.HCM: Dang dieu tra vu mat trom dong ho gia 800 trieu-Hinh-2
Công an Quận 1 cũng tiếp nhận trình báo của nam du khách báo mất ĐTDĐ Vertu liên quan đến nhân viên một khách sạn ở phường Bến Thành. 
Cũng trong ngày 5/9, Công an Quận 1 tiếp nhận trình báo của anh Trần Đức Hiếu (40 tuổi, quê Hà Nội) về vụ việc mất chiếc ĐTDĐ hiệu Vertu (trị giá 70 triệu đồng) tại khách sân trên đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1.
Anh Hiếu trình báo tối ngày 4/9, khi đến thuê phòng tại khách sạn nói trên, anh giao ô tô cho nhân viên bảo vệ đưa vào bãi. Đến hôm sau (5/9), khi lấy xe thì anh Hiếu phát hiện mất chiếc ĐTDĐ Vertu để quên bên trong xe.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)