Khởi tố nhóm người vận chuyển hàng chục kg vàng qua đường HK

Google News

(Kiến Thức) - Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng vận chuyển hàng chục kg vàng lậu từ Thái Lan về Việt Nam qua đường hàng không.

Liên quan tới vụ 6 đối tượng vận chuyển hàng chục kg vàng từ Thái Lan về Việt Nam, ngày 6/9, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án buôn lậu vàng trang sức.
Trước đó, lúc 19h45 ngày 25/8, tại cửa soi chiếu an ninh sân bay Nội Bài (Hà Nội), Chi cục Hải quan sân bay phối hợp Phòng cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra 5 vị khách nam đi chuyến bay từ Thái Lan về Việt Nam thì phát hiện một lượng lớn kim loại được nhóm khách này cất giấu quanh bụng, đùi và ống chân nhưng không khai báo. Tổng trọng lượng số kim loại nghi vàng gần 30 kg.
Ngay sau đó, lực lượng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã tiến hành lập biên bản, bàn giao cho cơ quan Công an Hà Nội để điều tra làm rõ.
Khoi to nhom nguoi van chuyen hang chuc kg vang qua duong HK
Số lượng vàng mà nhóm đối tượng vận chuyển từ Thái Lan về Việt Nam qua đường hàng không bị cơ quan chức năng bắt quả tang.
Liên quan đến vụ án, ngày 30/8, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án buôn lậu, khởi tố 6 bị can gồm: Chu Thành Long (27 tuổi), Bùi Xuân Thanh (48 tuổi, cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), Lê Trung Khánh (56 tuổi, bác của Long), Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, em họ Long), Lê Thị Ngọc Mai (44 tuổi, dì của Long, đều ở quận Ba Đình, TP Hà Nội) và Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, quận Hai Bà Trưng, là dượng của Long) về hành vi buôn lậu.
Bước đầu nhóm đối tượng khai, tối 20/8, nhóm này rủ nhau xuất cảnh từ Việt Nam sang Thái Lan. Đến khuya cả nhóm tiếp tục đáp chuyến bay từ thủ đô BangKok đi HongKong để lấy vàng rồi quay lại Thái Lan. Trước khi nhập cảnh về Việt Nam bằng đường hàng không, mỗi người quấn 3 bọc chứa vàng quanh bụng, dán băng keo rồi mặc áo bên ngoài. Tuy nhiên khi đi qua cửa soi chiếu an ninh, nhóm đối tượng đã bị cơ quan chức năng phát hiện.
Theo lời khai, nhóm đối tượng đã cùng nhau vận chuyển vàng lậu trên 30 lần trót lọt vào Việt Nam qua đường hàng không. Tang vật được giao cho Mai tại nhà riêng cô này trên phố Điện Biên Phủ. Khám xét nơi ở của bà Mai, cảnh sát phát hiện thêm khoảng 8 kg vàng. Theo kết quả giám định, gần 38 kg kim loại thu được là vàng 18K.
Đối tượng Mai khai, nếu mỗi người vận chuyển trót lọt vàng từ HongKong về Việt Nam sẽ được trả công 10 triệu đồng.
Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.
Hưng Bùi

Bình luận(0)