Khởi tố bị can đối tượng nhắn tin đe dọa chủ tịch Đà Nẵng

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với Đào Tấn Cường - đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an - cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Đào Tấn Cường. Đào Tấn Cường là đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ – thông tin trên Lao Động cho hay.
Theo đó, Đào Tấn Cường bị khởi tố theo tội đe dọa giết người theo quy định tại điều 103 Bộ Luật hình sự.
Khoi to bi can doi tuong nhan tin de doa chu tich Da Nang
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: Cao Thái/Vietnamnet. 
Trước đó, như Kiến Thức đưa tin, tối 18/8, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Đào Tấn Cường ((Phó Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - đối tượng nhắn tin đe dọa chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, để điều tra về hành vi "Đe dọa giết người".
Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Cường đã có hành vi nhắn tin với nội dung đe doạ gửi đến số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Nội dung của những tin nhắn có lời lẽ ám chỉ sẽ gây ra việc nguy hiểm đến cá nhân ông Thơ và người thân trong gia đình ông.
Mời độc giả xem video "Bắt khẩn cấp đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng"  (Nguồn: Tin Tức VTV24)
Sáng 20/8, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an cho biết, đơn vị đã di lý nghi can Đào Tấn Cường - người nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ra Hà Nội để phục phụ công tác điều tra.
Tối 21/8, Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) cho biết, sau khi được di lý ra Hà Nội, bước đầu cơ quan này đã làm rõ động cơ của ông Đào Tấn Cường, nghi phạm trong vụ việc nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.
Đối tượng đã khai nhận việc sử dụng điện thoại nhắn tin có nội dung đe dọa tới điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ và một số lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng. Sự việc xuất phát do có việc ông Cường đứng tên khu biệt thự trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) vốn trước đó đã bị UBND TP Đà Nẵng thực hiện một số biện pháp điều chỉnh, thu hồi dự án.
Linh Hoàng

>> xem thêm

Bình luận(0)