Hải Dương: Bị đánh, đối tượng mua 40 lít xăng đốt nhà hàng xóm
(Kiến Thức) - Bực tức do bị đánh, đối tượng Lộc đã mua 40 lít xăng về đổ và châm lửa đốt nhà hàng xóm gây thiệt hại ước tính hơn 600 triệu đồng...
Hải Ninh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Lộc (SN 1962, trú tại đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để điều tra về tội Hủy hoại tài sản, theo quy định tại Khoản 4, điều 143 Bộ Luật hình sự.
Đối tượng Lê Xuân Lộc được xác định là mua xăng về đốt nhà anh Trần Văn Minh (SN 1986, trú tại số 31 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) là hàng xóm của Lộc gây hư hỏng nhiều tải sản với tổng thiệt hại ước tính hơn 600 triệu đồng.
Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh Hằng Nga - PX15 Công an tỉnh Hải Dương.
Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 3h ngày 5/7/2017, anh Trần Văn Minh phát hiện tại tầng 1 ngôi nhà bị cháy. Anh Minh cùng vợ và con gái đã kịp thoát ra ngoài và hô hoán mọi người đến chữa cháy. Do nghi ngờ nhà mình bị đốt, anh Minh đã trình báo cơ quan Công an.Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ. Trước những bằng chứng xác đáng mà lực lượng công an thu thập được, đối tượng Lê Xuân Lộc phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.Theo lời khai của Lộc, vào khoảng tháng 3/2017, Lê Xuân Lộc có mâu thuẫn và bị anh Trần Văn Minh đánh. Dù sự việc sau đó đã được hòa giải nhưng trong lòng, Lộc rất thù tức anh Minh.Đến tận 23h đêm ngày 4/7/2017, khi nằm xem ti vi tại nhà, Lộc đã nghĩ cách đốt nhà anh Minh để trả thù việc anh Minh đánh mình. Nghĩ là làm, rạng sáng 5/7, Lộc đi mua đầy 2 can xăng, loại can 20 lít và đổ vào cửa nhà a Trần Văn Minh, sau đó châm lửa đốt.
>>> Mời độc giả xem video Âm mưu phóng hỏa đốt chết 4 người nhà hàng xóm - Nguồn ANTV:
Vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều tài sản nhà anh Minh bị hư hỏng. Thiệt hại ước tính trị giá hơn 600 triệu đồng. May mắn, trong thời điểm xảy ra cháy, anh Minh cùng vợ và con gái đã kịp thoát ra ngoài.Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hải Dương đánh giá hành vi của Lê Xuân Lộc là đặc biệt nghiêm trọng nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Lộc về tội Hủy hoại tài sản, theo quy định tại Khoản 4, điều 143 Bộ Luật hình sự.
Trong cơn phê ma túy, Kiên châm lửa đốt nhà khiến một căn phòng bị thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.
Công an TP Lạng Sơn đang tạm giữ Nguyễn Trung Kiên (29 tuổi, xã Sơn Hà, Hữu Lũng) để điều tra hành vi châm lửa đốt nhà hủy hoại tài sản - tin tức đăng tải trên báo Vnexpress.
Đó là thống kê sơ bộ của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai theo báo cáo nhanh của các địa phương bị ảnh hưởng bão số 10 tính đến 17h ngày 15/9.
Theo đó, 3 người thiệt mạng được ghi nhận tại Quảng Bình 1 người, Huế 1 người và Hà Tĩnh 1 người.
Trong 8 người bị thương, Quảng Bình có 6 người, Huế 1 người và Nghệ An 1 người.
Trong khi đó, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, tính đến chiều tối 15-9 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn có một trường hợp tử vong do bão số 10.
Trường THCS Quảng Đông (Quảng Bình) đổ sập sau cơn bão số 10 - Ảnh: QUỐC NAM
Nạn nhân là bà Đào Thị Thức (83 tuổi) ngụ phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Bà Thức bị ngói trên mái nhà rơi trúng đầu, bị thương nặng và không qua khỏi.
Còn tại Thanh Hóa, cũng có một người bị chết đuối ở đầm nuôi tôm trong cơn bão số 10.
Cụ thể, vào lúc 12h30 ngày 15-9, trong khi bão số 10 đang đổ bộ vào đất liền kèm mưa to, anh Phạm Văn Cường (35 tuổi) trú tại xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, đã bị chết đuối khi đi đánh cá ở đầm nuôi tôm tại địa phương.
Thống kê chưa đầy đủ còn ghi nhận có 19 nhà bị sập, Quảng Bình: 13 nhà, Quảng Trị: 5 nhà; Huế: 1 nhà.
Có tổng cộng 23.968 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Theo đó ở Hà Tĩnh: 23.219 nhà, Quảng Trị: 85 nhà, Huế: 608 nhà. Ngoài ra còn nhiều nhà bị tốc mái hư hỏng ở Quảng Bình đến nay chưa có số liệu thống kê cụ thể.
Tại Hà Tĩnh và Quảng Bình có 5.489 nhà bị ngập, Hà Tĩnh: 3.989 nhà, Quảng Bình: 1.500 nhà Nhiều trường học, công trình công cộng bị tốc mái, hư hỏng chưa có số liệu thống kê.
Trong khi đó, tại Hải Phòng do ảnh hưởng của bão số 10 khiến nước biển tại khu vực Đồ Sơn, Cát Hải dâng cao từ 3 - 5 mét gây nên tình trạng ngập úng tại nhiều tuyến đường, nhà dân.
Tại đây có gió to cấp 5, sau tăng lên cấp 8 - 9 kết hợp với thủy triều lên cao gây ngập lụt tại nhiều điểm.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.