Xe chiến đấu mới Kurganets 25 Nga giống M-2 Mỹ?

Google News

(Kiến Thức) - Đấy là nhận định của trang mạng Strategypage trong bài viết về xe chiến đấu bộ binh tương lai của Nga mang tên Kurganets-25.

Trang mạng Strategypage dẫn nguồn truyền thông Nga cho biết, Bộ quốc phòng Nga đang trong quá trình thử nghiệm nguyên mẫu mới nhất xe chiến đấu bộ binh (IFV) tương lai của Nga có tên gọi là Kurganets 25.
Quân đội Nga đang có kế hoạch thay thế toàn bộ dòng xe chiến đấu bộ binh BMP và xe chiến đấu lính dù BMD bằng Kurganets 25. Xe được thiết với khung gầm cơ bản cho phép sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau.
Theo Strategypage, Kurganets 25 có thiết kế khá giống với mẫu xe chiến đấu bộ binh Bradley M-2 của Mỹ, vì nó cũng được trang bị một tháp pháo tự động 25mm cùng với 2 tên lửa chống tăng có điều khiển được gắn ở 2 bên (?), ngoài ra còn có súng máy 7,62mm. Tháp pháo được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động.
 Phác thảo xe chiến đấu bộ binh Kurganets 25 của Nga
Dự kiến, Kurganets 25 sẽ có trọng lượng 25 tấn và động cơ sẽ được lắp phía trước, xe có thể mang theo kíp lái 3 người cùng 6 hoặc 7 lính bộ binh đi kèm.
Hiện nay việc phát triển Kurganets 25 đang vấp phải một số ý kiến phản đối của các nhà phân tích quân sự, khi Bộ quốc phòng Nga bỏ qua chi tiết là Mỹ đã đang muốn ngưng sử dụng xe chiến đấu bộ binh M-2. Nguyên do vì loại xe này kém hiệu quả trong việc chống lại các thiết bị nổ tự chế so với xe tăng M-1, xe thiết giáp đa năng Stryker và xe thiết giáp kháng mìn MRAP - những loại xe có khả năng sống sót cao hơn M-2 khi bị tấn công bởi vũ khí tự tạo.
Quân đội Mỹ đang tìm cách nâng cấp những chiếc M-2 để chúng phù hợp hơn cho tác chiến đô thị cũng như tăng khả năng sống sót của chúng trước các loại vũ khí tự tạo. Điển hình là việc trang bị các tấm giáp lồng xung quanh xe để chống lại các loại RPG, tự động hóa hệ thống vũ khí cá nhân trên tháp pháo và tăng cường khả năng chống đạn với giáp chống đạn được gắn trên tháp pháo của xe nhằm bảo vệ binh lính khỏi hỏa lực cá nhân.
Ngoài ra chiếc Bradley M-2 cũng được trang bị một số khả năng giúp nó phù hợp với điều kiện tác chiến mới hiện nay của Quân đội Mỹ.
Xe chiến đấu bộ binh M-2 Bradley
Với những nâng cấp trên, trọng lượng của chiếc M-2 bị đẩy lên hơn 30 tấn. M-2 còn được nâng cấp động cơ từ 600 lên 800 mã lực, trang bị pháo tự động mạnh mẽ hơn với cỡ 30-40mm và hệ thống kiếm soát điện tử trên xe.
Dự kiến ban đầu, các phiên bản nâng cấp của M-2 sẽ được cho ra mắt vào 2012 nhưng nó đã bị hoãn lại do Quân đội Mỹ cho rằng M-2 này không còn phù hợp so với các mẫu xe Stryker và MRAP được thiết kế có thể chịu được các vụ nổ ở cự ly gần.
Một mẫu xe chống mìn MRAP của Quân đội Mỹ
Mỹ đã nỗ lực thiết kế một mẫu chiến đấu bộ binh mới, một phần là do khả năng hạn chế địa hình của mẫu xe MRAP và Stryker. Dự kiến ban đầu, quân đội nước này sẽ cho ra mắt mẫu xe chiến đấu bộ binh tương lai GCV (Ground Combat Vehicle) vào năm 2015, nhưng nó đã bị Quốc hội Mỹ hủy bỏ do thiếu hụt ngân sách và sẽ không có bất kỳ kế hoạch phát triển bất kỳ mẫu xe mới cho đến hết năm 2020. Từ đây cho đến lúc đó thì hàng ngàn chiếc M-2 vẫn sẽ còn phục vụ trong Quân đội Mỹ và nó sẽ tiếp tục hiện diện ở bất kỳ chiến trường nào mà Mỹ có tham gia.
Có lẽ cũng vì lý do này mà Nga vẫn muốn tiếp tục phát triển Kurganets 25 với khả năng đa nhiệm, nhằm thay thế những mẫu xe chiến đấu bộ binh đã lỗi thời của mình, cũng như tạo mở ra thị trường xuất khẩu vũ khí mới khi các mẫu BMP của Nga không được đánh giá cao. Ví dụ là việc Ấn Độ từ chối lời đề nghị hợp đồng chuyển nhượng và mua dây chuyền công nghệ xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga.
Trà Khánh

Bình luận(0)