Kalyani BMP-2: gói nâng cấp hợp lý với Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Kalyani BMP-2 là chương trình nâng cấp xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Ấn Độ được đánh giá rất phù hợp với Việt Nam.

BMP-2 là dòng xe chiến đấu bộ binh có thể lội nước thế hệ 2 do Liên Xô phát triển đầu những năm 1980, dựa trên mẫu BMP-1. Cơ bản thì BMP-2 có phần khung thân tương tự BMP-1, mặt cải tiến chủ yếu là về hỏa lực với pháo tự động 2A42mm, dùng tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs hiện đại hơn 9M14 Malyuka. BMP-2 cũng được Liên Xô xuất khẩu rộng rãi cho hàng chục quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam (số lượng tương đối).
Tuy nhiên, theo thời gian thì BMP-2 ngày nay đã trở nên lạc hậu so với nhiều mẫu xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới ở phương diện hỏa lực và cả hệ thống phòng vệ. Vì thế, một số quốc gia có tiềm lực quốc phòng mạnh mẽ đã phát triển biến thể nâng cấp mới.
 Xe chiến đấu bộ binh BMP-2.
“Lột xác” BMP-2
Trong triển lãm quốc phòng Defexpo-2014 gần đây diễn ra tại Ấn Độ, tập đoàn Kalyani đã giới thiệu gói nâng cấp xe chiến đấu bộ binh BMP-2 được gọi là Kalyani BMP-2 hợp tác cùng Israel. Thiết kế này thực sự đã mang lại một sự “lột xác” cho BMP-2 trong cả hệ thống bảo vệ cũng như sức mạnh hỏa lực.
Đầu tiên, để nâng cao sự sống sót trên chiến trường, nhà sản xuất đã trang bị cho Kalyani BMP-2 loại áo giáp hộp phản ứng mới cho phép bảo vệ tốt hơn trước các mối đe dọa từ đạn xuyên giáp, súng phóng lựu kiểu RPG hay vật liệu nổ tự chế IED. Áo giáp mới được bố trí tăng cường phía trước và hai bên hông xe.
Kalyani BMP-2 "lột xác" hoàn toàn BMP-2 ở mặt ngoại hình.
Cải tiến quan trọng thứ 2 là hệ thống vũ khí, Kalyani BMP-2 được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa Samson Mk II do tập đoàn Rafael của Israel sản xuất. Samson Mk II bao gồm 1 pháo tự động ATK 30mm, 2 tên lửa chống tăng có điều khiển Spike-LR.
Spike-LR là một tên lửa chống tăng “bắn-quên”, một số biến thể được dẫn hướng thông qua một sợi cáp quang cho phép xạ thủ chuyển sang mục tiêu khác nguy hiểm hơn sau khi phóng. Spike-LR có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 4.000 mét.
Tên lửa chống tăng Spike-LR được bố trí bên trong tháp pháo, nó sẽ được nâng lên khi tác chiến, hạ xuống vào bên trong khi hành quân. Tháp pháo được trang bị 2 hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu MiniPOP, một sử dụng cho xạ thủ và một cho chỉ huy xe.
MiniPOP bao gồm: camera, hệ thống ảnh nhiệt, hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu laser cùng một hệ thống quang truyền hình tự động. Nó có khả năng thực hiện giám sát video thời gian thực cũng như chỉ thị mục tiêu với độ chính xác cao.
 Tháp pháo không người lái trang bị trên Kalyani BMP-2.
Samson Mk II được điều khiển từ xa nên đảm bảo an toàn tốt hơn cho ê kíp vận hành trong trường hợp tháp pháo bị trúng đạn. Tháp pháo có hình chiếu tương đối thấp làm giảm khả năng bị phát hiện từ xa. Tháp pháo mới giúp xe nhẹ hơn đồng thời tăng không gian bên trong, khả năng cơ động của xe cũng được tăng lên đáng kể.
Bên cạnh đó, Kalyani BMP-2 còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực mới cho phép tác chiến hiệu quả hơn. Nhìn chung Kalyani BMP-2 vẫn giữ lại được những đặc tính ưu việt của BMP-2 ở khả năng cơ động, chở quân trong khi đó đã khắc phục được điểm yếu về hệ thống phòng vệ và tăng sức mạnh hỏa lực.
Giải pháp phù hợp với Việt Nam
Trong biên chế Quân đội Việt Nam có khá nhiều xe chiến đấu bộ binh BMP-2, tuy nhiên, tính năng tác chiến của loại xe này đang giảm dần theo sự lạc hậu của các trang thiết bị được trang bị trên xe. Áo giáp thế hệ cũ không còn đảm bảo được an toàn cho hoạt động của xe trước các loại đạn xuyên giáp mới.
Tháp pháo cũ chiếm nhiều không gian làm cho xe nặng nề hơn, hệ thống điều khiển hỏa lực lạc hậu khiến hiệu quả tác chiến không cao. Trong khi đó Kalyani BMP-2 đã khắc phục được hầu hết những điểm yếu vốn có của BMP-2.
Có thể nói rằng Kalyani BMP-2 là một gói nâng cấp rất phù hợp với Việt Nam. Thời gian gần đây, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam vào Israel đang có những tiến bộ vượt bậc, rất nhiều những hệ thống vũ khí hiện đại do Israel sản xuất đã có mặt trong biên chế quân đội Việt Nam.
Việt Nam cũng đã mua giấy phép sản xuất súng trường tiến công Galil ACE 31/32 trong nước. Trước đó, hai nước cũng đã hợp tác nâng cấp thử nghiệm xe tăng chiến đấu chủ lực T-54 lên tiêu chuẩn T-54M3. Như vậy việc hợp tác với Israel để nâng cấp xe chiến đấu bộ binh BMP-2 theo hướng Kalyani BMP-2 của Ấn Độ là rất khả thi.
Bình Đức

Bình luận(0)