Trung Quốc thử tên lửa có thể “chạm” tới Mỹ

Google News

Quân đội Trung Quốc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong 31A, có thể chạm tới mọi vị trí ở Mỹ hôm 30/11.

Quân đội Trung Quốc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong 31A, có thể chạm tới bất cứ chỗ nào ở Mỹ hôm 30/11.
 

Trung Quốc thử tên lửa đạn lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể chạm tới Mỹ. Ảnh minh họa.
Trung Quốc thử tên lửa đạn lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể chạm tới Mỹ. Ảnh minh họa.

Tên lửa trên có tầm bắn khoảng 11.200 km, có khả năng bắn tới gần như mọi vị trí trên toàn lãnh thổ nước Mỹ.

Một quan chức tình báo Mỹ cho rằng tên lửa Đông Phong 31A có thể tấn công các thành phố của Mỹ. Người này cũng cho biết thêm, Trung Quốc phóng thử loại tên lửa này để thể hiện thái độ cứng rắn với chính quyền Washington.
 
Trước đó, Trung Quốc cũng phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới Đông Phong 41 vào ngày 24/7 .

Chính quyền Tổng bí thư Tập Cận Bình đang có phương châm tăng cường sức mạnh tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ và xây dựng sức mạnh quân sự khổng lồ của một cường quốc.


Theo VNP

Bình luận(0)