![]() |
| Tiêm kích hạm J-15 được đánh giá là không đạt yêu cầu thiết kế. |
![]() |
| Biến thể 2 chỗ ngồi J-15S. |
![]() |
| Tiêm kích hạm J-15 được đánh giá là không đạt yêu cầu thiết kế. |
![]() |
| Biến thể 2 chỗ ngồi J-15S. |
![]() |
| Lực lượng sử dụng nhiều vũ khí Israel nhất trong quân đội ta có lẽ là Binh chủng Hải quân đánh bộ thuộc Hải quân Nhân dân Việt Nam. Hiện nay, các chiến sĩ binh chủng tinh nhuệ này sử dụng một số loại súng do hãng Israel Military Industries (IMI) sản xuất. |
![]() |
| Trong ảnh là chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 cầm trên tay khẩu súng trường tiến công TAR-21 (tên viết tắt cụm từ Tavor Assault Rifle – 21st Century dịch là súng trường tiến công Tavor thế kỷ 21) do IMI sản xuất và đưa vào sử dụng trong năm 2001. Khẩu TAR-21 thiết kế theo kiểu “bullpup” tức toàn bộ khối đạn, bệ khóa nòng nằm sau cò súng. Súng có tốc độ bắn từ 750-900 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 550mm. |
![]() |
| Tiêm kích hạm Su-33 do Cục thiết kế Sukhoi nghiên cứu phát triển từ cuối những năm 1980 trang bị cho tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Liên Xô (nay là Hải quân Nga). Su-33 cũng được xem như là “nguyên mẫu” của dòng tiêm kích hạm Thẩm Dương J-15 (Trung Quốc). Theo một số nguồn tin thì Trung Quốc đã mua mẫu thử nghiệm Su-33 từ Ukraine và trên cơ sở đó sao chép công nghệ và cho ra đời J-15. Trong ảnh là tiêm kích hạm Su-33 và J-15 (góc phải, trên cùng) cho thấy sự tương đồng rõ nét 2 loại này về kiểu dáng, kết cấu, bố trí. |
![]() |
| Tiêm kích hạm Su-33 được phát triển dựa trên máy bay Su-27 với một số sự thay đổi trong thiết kế đáp ứng yêu cầu cho phép cất hạ cánh trên tàu sân bay. |
![]() |
| Su-33 được thiết kế với cánh mũi nhỏ để rút ngắn quãng đường cất cánh và cải thiện khả năng cơ động. |
![]() |
| Khác với tàu sân bay Mỹ, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov (Nga) thiết kế với đường băng cất cánh kiểu nhảy cầu thay vì sử dụng máy phóng thủy lực. Kiểu thiết này cung cấp nhiều lợi thế gồm: khi cất cánh nó sẽ không tạo ra áp lực cho khung máy bay và phi công; cho phép trọng lượng máy bay nhẹ hơn vì ít phải tăng cường cấu trúc khung. Trong ảnh là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga. |
![]() |
| Hải quân Nga hiện chỉ duy trì một tàu sân bay Kuznetsov nên số lượng tiêm kích Su-33 (trong ảnh) sản xuất chỉ dừng lại con số 24 chiếc (đơn giá khoảng 45-50 triệu USD/chiếc). |
![]() |
| Với kiểu boong phóng nhảy cầu, máy bay có thể có được toàn bộ lực đẩy có đốt sau sớm hơn, vì nó được ghìm lại bởi đế chặn chứ không phải bởi những chốt móc của máy phóng. |
![]() |
| Su-33 trang bị 2 động cơ phản lực AL-31F, nhiều khả năng tiêm kích hạm J-15 cũng dùng loại động cơ này do Trung Quốc chưa thể hoàn thiện công nghệ sản xuất động cơ phản lực cho máy bay chiến đấu. |
![]() |
| Khung cảnh tiêm kích hạm Su-33 rời boong phóng rất giống với hình ảnh tiêm kích J-15 Trung Quốc trong lần cất cánh đầu tiên trên tàu sân bay Liêu Ninh (góc trái, trên cùng). |
![]() |
| Su-33 có thể đạt tốc độ gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh (khoảng 2.300km/h) ở trần bay cao 10km, tầm bay xa 3.000km, trần bay tối đa 17km. |
![]() |
| Cáp hãm đà tàu sân bay níu giữ chiếc Su-33 hạ cánh xuống mặt boong. |
![]() |
| Buồng lái của tiêm kích hạm Su-33. |
![]() |
| Dù kiểu thiết kế boong phóng có nhiều điểm ưu việt, tuy nhiên cách làm này cũng buộc máy bay không thể mang tải trọng nặng. Thay vì mang được 8 tấn vũ khí như Su-27/30, Su-33 chỉ có khả năng mang 6,5 tấn vũ khí trên 12 điểm treo dưới cánh và thân. |
![]() |
| Su-33 có thể mang hầu hết tên lửa không đối không hiện đại của Nga gồm: R-73, R-27 và R-77. |
![]() |
| Trong tác chiến chống mục tiêu trên biển, Su-33 có thể mang một tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Kh-41 (trong ảnh là quả đạn nằm giữa 2 cửa hút gió) đạt tầm bắn 120km, tốc độ hành trình 2.800km/h, lắp đầu đạn nặng 300kg. Ngoài ra, Su-33 có thể mang tên lửa không đối đất tầm ngắn Kh-25MP, tên lửa chông radar Kh-31P và các loại bom không điều khiển. |
Hệ thống NI-L3K, được trưng bày tại Milipol 2025, cung cấp một giải pháp chi phí thấp, triển khai nhanh, chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ các UAV cỡ nhỏ.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện chế tạo xe tăng T-1.
Quân đội Mỹ vừa bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu mỏ của Iran, khiến căng thẳng leo thang.
Quân đội Mỹ mới đây tiến hành một cuộc không kích nhằm vào tàu bị nghi chở ma túy ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương, khiến hai người thiệt mạng.
Lực lượng này đang già hóa nhanh và thiếu ngân sách mua máy bay mới, đe dọa năng lực chiến đấu và an ninh quốc gia Mỹ.
Hệ thống phòng không hiện đại chuyển sang mô hình đa tầng, kết hợp cảm biến và đánh chặn liên hoàn để đối phó mối đe dọa ngày càng phức tạp.
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã được điều trị ung thư tuyến tiền liệt.
Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết ông đang trên đường đến Pakistan, Oman và Nga trong chuyến đi tập trung vào “các vấn đề song phương và diễn biến khu vực”.
Mỹ đẩy mạnh đầu tư 4,2 tỷ USD phát triển hạ tầng AI quân sự nhằm tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao năng lực tác chiến trong môi trường hiện đại.
Lực lượng này đang già hóa nhanh và thiếu ngân sách mua máy bay mới, đe dọa năng lực chiến đấu và an ninh quốc gia Mỹ.
Hệ thống phòng không hiện đại chuyển sang mô hình đa tầng, kết hợp cảm biến và đánh chặn liên hoàn để đối phó mối đe dọa ngày càng phức tạp.
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
Hệ thống NI-L3K, được trưng bày tại Milipol 2025, cung cấp một giải pháp chi phí thấp, triển khai nhanh, chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ các UAV cỡ nhỏ.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện chế tạo xe tăng T-1.
Quân đội Mỹ mới đây tiến hành một cuộc không kích nhằm vào tàu bị nghi chở ma túy ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương, khiến hai người thiệt mạng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã được điều trị ung thư tuyến tiền liệt.
Mỹ đẩy mạnh đầu tư 4,2 tỷ USD phát triển hạ tầng AI quân sự nhằm tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao năng lực tác chiến trong môi trường hiện đại.
Quân đội Mỹ vừa bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu mỏ của Iran, khiến căng thẳng leo thang.
Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết ông đang trên đường đến Pakistan, Oman và Nga trong chuyến đi tập trung vào “các vấn đề song phương và diễn biến khu vực”.
Hoạt động đăng ký nghĩa vụ tại Hạ Long diễn ra nghiêm túc, nền nếp, thể hiện rõ tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” thể hiện rõ truyền thống của vùng mỏ Quảng Ninh.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ vẫn tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine, bất chấp cuộc chiến tại Iran.
Đại sứ Somalia tại Algeria cho biết ít nhất 17 người di cư Somalia đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật trên vùng biển giữa Algeria và Tây Ban Nha.
Anduril YFQ-44A được đặt tên là Furry - Cơn thịnh nộ sẽ nhận lệnh xuất kích bay theo đội hình và tác chiến bán tự động phối thuộc với tiêm kích chủ thể.
Tình hình hỗn loạn trở nên nghiêm trọng hơn tại khu vực eo biển Hormuz khi Iran tấn công 3 tàu gần tuyến đường thủy quan trọng này.
Trung Quốc phát triển hệ thống AI tối ưu hóa tiếp nhiên liệu trên không, giúp lực lượng không quân mở rộng tầm hoạt động và tăng sức mạnh tác chiến.
Cảnh sát cho biết một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại khu ẩm thực của một trung tâm thương mại ở Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Lebanon đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah thêm 3 tuần.
Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã gửi thông điệp mới nhất tới người dân nước này thông qua nền tảng mạng xã hội X.
Giới chức cho biết vụ rò rỉ hóa chất tại một nhà máy ở bang Tây Virginia, Mỹ, đã khiến hai người thiệt mạng và khoảng 30 người khác phải nhập viện.