Nga ký giao trung tâm huấn luyện tàu ngầm cho Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Nhà thầu Nga đã ký văn bản chuyển giao trung tâm đào tạo thủy thủ tàu ngầm tại Cam Ranh cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, đại diện Nga và Việt Nam đã ký kết văn bản về việc chuyển giao trung tâm đào tạo thủy thủ tàu ngầm tại Cam Ranh cho Hải quân Việt Nam vào sáng ngày hôm nay tại Moscow.
Lễ bàn giao trọng thể sẽ được tổ chức vào tháng 1 năm sau, cùng thời điểm chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam mang tên HQ-182 Hà Nội về tới quân cảng Cam Rang.
Trước đó đã có thông báo về việc hơn 40 sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam đã trải qua một năm rưỡi học tập tại Nga theo chương trình đào tạo các giáo viên và huấn luyện viên cho trung tâm đào tạo.
 Ảnh minh họa.
Vào ngày kia (7/11), tàu ngầm HQ-182 Hà Nội sẽ chính thức được bàn giao cho Hải quân Nhân dân Việt Nam tại nhà máy Admiralty Verfi, Nga. Sau đó, con tàu sẽ được chuyển lên tàu vận tải đặc biệt để bắt đầu cuộc hành trình kéo dài hơn 2 tháng về Việt Nam. Dự kiến, biên bản tiếp nhận cuối cùng sẽ ký kết tại Cam Ranh vào tháng 1 năm sau.
Hợp đồng cung cấp sáu tàu ngầm phi hạt nhân Project 636 Varshavyanka (NATO định danh là Kilo) cho Việt Nam đã được ký kết vào năm 2009, trị giá gần 2 tỷ USD. Hợp đồng đồng thời dự trù việc đào tạo các thủy thủ đoàn của Việt Nam.
Hoàng Lê

Bình luận(0)