Việt Nam nhận 2 tàu ngầm Kilo trong năm nay?

Google News

(Kiến Thức) - Ria Novosti đưa tin, phía Nga sẽ chuyển giao 2 tàu ngầm tấn công Kilo cho Hải quân Nhân dân Việt Nam trong năm nay.

Ria Novosti dẫn lời Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động kinh tế đối ngoại và hợp tác kỹ thuật quân sự với nước ngoài của nhà máy đóng tàu Rubin Andrey Baranov, trong năm 2013 nhà máy sẽ chuyển giao 2 tàu ngầm tấn công Kilo đầu tiên cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Theo ông Andrey Baranov, cũng trong năm nay nhà máy sẽ hạ thủy thêm 2 tàu ngầm nữa trong tổng số 6 chiếc mà Việt Nam đặt hàng năm 2009.

“Hai chiếc tàu này đã được hạ thủy vào năm ngoái, chiếc đầu tiên đang thử nghiệm tại Kaliningrad. Năm 2012, hai chiếc tàu này phải chuyển giao cho Việt Nam. Đây chắc chắn là sự kiện có ý nghĩa lớn lao, thu hút sự chú ý theo dõi của thế giới”, ông Baranov nói.

“Cấu trúc, thông số kỹ thuật của các tàu vẫn được giữ kín nhưng nó trang bị hệ thống điện tử, hệ thống đảm bảo sự sống cho thủy thủ đoàn rất hiện đại”, ông này nói thêm.
Tàu ngầm tấn công Kilo cho Việt Nam đang chạy thử nghiệm.


Hợp đồng mua 6 tàu ngầm tấn công Kilo 636 tổng trị giá 2 tỷ USD. Dự kiến, việc thực hiện hợp đồng sẽ hoàn tất vào năm 2016.

Cũng theo ông Baranov, 6 chiếc tàu ngầm Kilo Project 636 đóng cho Việt Nam có khác biệt đáng kể so với loại Kilo Project 877EKM mà Nga sản xuất từ những năm 1980.

Tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện – diesel lớp Kilo Project 636 có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ tối đa 20 hải lý/h, lặn sâu 300m, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được trang bị hệ thống ống phóng ngư lôi cỡ 533mm có thể bắn ngư lôi chống ngầm và tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Klub.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:
TIN LIÊN QUAN:
Hoàng Lê

Bình luận(0)