Ấn Độ bắn thử tên lửa không đối không trên mặt đất

Google News

(Kiến Thức) - Ấn độ hôm qua bắn thử thành công tên lửa không đối không tầm xa Astra từ bệ phóng mặt đất ở trường bắn Chandipur. 

Nguồn tin giấu tên của Quân đội Ấn Độ tiết lộ, Astra là loại tên lửa một tầng động cơ nhiên liệu rắn có khả tăng tấn công và phá hủy các mục tiêu trên không bay ở tốc độ siêu âm cơ động cao. 

Tên lửa Astra dài 3,8 m, đường kính thân 178mm với trọng lượng phóng 160 kg, có thể mang đầu đạn thuốc nổ thường nặng 15 kg. 
Bắn thử tên lửa không đối không Astra từ bệ phóng mặt đất.

Ấn Độ có ý định tích hợp tên lửa Astra lên tiêm kích đa năng Su-30MKI, MiG-29, Mirage 2000, Jaguar và Tejas. 

“Trước khi đi vào hoạt động đầy đủ, tên lửa sẽ phải trải qua nhiều cuộc thử nghiệm gồm hệ thống định vị, điều khiển, động cơ và hệ thống phụ”, nguồn tin nói. 

Các nhà khoa học của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) quả quyết, Astra đánh chặn hiệu quả mọi mục tiêu ở nhiều độ cao như: độ cao tối đa 15 km với tầm bắn 90-110 km, độ cao 9,1 km với tầm bắn 44 km và độ cao cực thấp với tầm bắn 21km. 



Hoàng Lê (theo IRNA)

Bình luận(0)