Việt Nam khẳng định chưa nhập táo caramel Mỹ nhiễm khuẩn

Việt Nam chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho táo phủ caramel của Mỹ vào Việt Nam.

Ngày 22/1, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) Hoàng Trung đã có cuộc làm việc với Đại sứ quán Mỹ tại VN xung quanh vụ táo Mỹ nhiễm khuẩn.
Phía Mỹ cho biết tất cả 32 người bị ngộ độc sau ăn táo đều sử dụng sản phẩm táo bọc caramel.
Phía Mỹ cho biết tất cả 32 người bị ngộ độc sau ăn táo đều sử dụng sản phẩm táo bọc caramel. 
Theo Đại sứ quán Mỹ, hiện có thông tin táo ở 11 bang của Mỹ nhiễm khuẩn, nhưng phía Mỹ khẳng định chỉ có bang Washington DC và nhà cung cấp Birdart Bros trụ sở ở Califorrnia là có táo nhiễm khuẩn.
Theo ông Trung, VN chưa nhập táo của Birdart Bros như cảnh báo của Mạng Cảnh báo an toàn thực phẩm toàn cầu.
Theo thống kê của Cục Bảo vệ thực vật, từ đầu năm 2014 đến nay, VN đã nhập 17 ngàn tấn táo từ Mỹ, với 35 công ty nhập khẩu (20 ở phía nam, 15 ở phía bắc).
Táo Mỹ vào VN qua bốn cửa khẩu chính là cảng TP.HCM, cảng Hải Phòng, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài.
Ông Trung cho hay hiện hệ thống kiểm dịch thực vật xác nhận chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho táo phủ caramel vào VN.
Đối với táo tươi, đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn, Cục Bảo vệ thực vật đã yêu cầu từ ngày 21/1, toàn bộ các lô táo nhập khẩu từ Mỹ về VN đều phải lưu lại, sau khi có giấy kiểm nghiệm xác nhận an toàn mới được đưa ra thị trường.
Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại VN có thông báo cho biết 98% táo Mỹ nhập khẩu vào VN xuất phát từ tiểu bang Washington, số còn lại đến từ California, Oregon và New York.
Phía Mỹ cho biết tất cả 32 người bị ngộ độc sau ăn táo (tính đến ngày 9/1) đều sử dụng sản phẩm táo bọc caramel, chưa có trường hợp nào mắc bệnh do ăn táo tươi.
Về các nước và vùng lãnh thổ có mua sản phẩm của Công ty Birdart, Đại sứ quán Mỹ cho biết có Canada, Hong Kong, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Philippin, Thái Lan, Srilanka, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và VN.

Ngắm đàn gà chục triệu quý hiếm đang cháy hàng dịp Tết

(Kiến Thức) - Việc mua những chú gà Đông Tảo có giá trị hàng triệu đồng/con thời điểm này đang "khó như lên trời" do nguồn cung cạn kiệt.

Ngam dan ga chuc trieu quy hiem dang chay hang dip Tet
Đã thành thông lệ hằng năm, giống gà Đông Tảo giá bạc triệu (hay còn gọi là gà Đông Cảo) quý hiếm lại được săn lùng cho dịp Tết Nguyên đán 2015.
Ngam dan ga chuc trieu quy hiem dang chay hang dip Tet-Hinh-2
Anh Vũ Ngọc Tuấn (SN 1970), chủ trại gà Đông Tảo Đồng Nai lớn nhất Đông Nam Bộ cho biết. bình quân mỗi con gà trống thịt trưởng thành được bán với giá từ 1,2 – 1,5 triệu đồng/con, gà mái thịt được bán từ 1 triệu – 1,2 triệu đồng/con.  Thậm chí những con gà thuần chủng, dáng “độc”, giá bán có thể lên tới 40 hàng chục triệu đồng/con. 
Ngam dan ga chuc trieu quy hiem dang chay hang dip Tet-Hinh-3
 Chú gà trống Đông Tảo thuần chủng hơn 2 năm tuổi này được bán với giá 8 triệu đồng.

Ngam dan ga chuc trieu quy hiem dang chay hang dip Tet-Hinh-4
Gà Đông Tảo giống cũng bắt đầu được nhiều người săn tìm mua về nuôi, chuẩn bị cho Tết 2016. Mỗi cặp gà giống khoảng 1 tháng tuổi được bán với giá từ 500.000 đồng/cặp.
Ngam dan ga chuc trieu quy hiem dang chay hang dip Tet-Hinh-5
Chú gà này đã được khách hàng đặt "gạch" mua để làm quà biếu với giá 6 triệu đồng. Người nuôi phải nhốt riêng gà vào lồng và không cho tiếp xúc với gà mái nhằm giữ "dáng".
Ngam dan ga chuc trieu quy hiem dang chay hang dip Tet-Hinh-6
Không riêng gà trống, những con gà mái thuần chủng có dáng đẹp, sức đẻ khỏe cũng được nhiều người tìm mua với giá cao.
Ngam dan ga chuc trieu quy hiem dang chay hang dip Tet-Hinh-7
Anh Vũ Ngọc Tuấn với chú gà Đông Tảo thuần chủng đã được khách hàng đặt mua với giá trên 10 triệu đồng.
Ngam dan ga chuc trieu quy hiem dang chay hang dip Tet-Hinh-8
Một con gà Đông Tảo thuần chủng với cặp chân "khủng" được bán với giá hơn 20 triệu đồng.

Lạ lùng Topcare Cầu Giấy hoàn toàn vắng bóng nhân viên bán hàng

(Kiến Thức) - Mặc dù vẫn mở cửa song cả siêu thị điện máy Topcare rộng lớn chỉ thấy nhân viên an ninh mà không thấy bóng dáng nhân viên bán hàng nào.

La lung Topcare Cau Giay hoan toan vang bong nhan vien ban hang
Theo ghi nhận của PV chiều nay (ngày 22/1), siêu thị điện máy Topcare tại 335 Cầu Giấy, Hà Nội tuy vẫn mở cửa cho khách hàng đến mua, song cả siêu thị lại không thấy nhân viên bán hàng trực tại các quầy như mọi khi, thay vào đó là các nhân viên an ninh.
La lung Topcare Cau Giay hoan toan vang bong nhan vien ban hang-Hinh-2
Siêu thị này có 3 tầng, trong đó chỉ kinh doanh mặt hàng điện lạnh gia dụng ở tầng 1 và tầng 2, còn tầng 3 là khu vực khác đang đóng cửa. Tuy nhiên, trong chiều nay, từ tầng 1 cho đến tầng 2 hoàn toàn vắng bóng nhân viên bán hàng. Thời điểm 15h, tại tầng 1 của siêu thị, PV quan sát thấy chỉ có 1-2 nhân viên quầy đồ điện tử (tivi, máy ảnh). Ngoài ra, chỉ có 5-7 nhân viên an ninh ngồi trực tại các quầy.

Thông tin “VN chưa nhập lô táo nào từ Úc” là bịa đặt

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật bác bỏ thông tin “từ đầu năm đến nay VN chưa nhập lô hoa quả nào từ Úc, New Zealand”.

Vừa qua một số báo đưa tin rằng, theo số liệu được Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp từ đầu năm đến nay, chúng ta chưa nhập lô hàng hoa quả nào từ các nước Úc, New Zealand vào Việt Nam, nhưng trên thị trường đang tràn ngập hoa quả dán nhãn từ các nước trên.

Thông tin này đã gây hoang mang dư luận, khiến người tiêu dùng lo lắng, không biết các loại trái cây dán nhãn Úc và New Zealand đang được tiêu thụ trên thị trường thực chất có nguồn gốc từ đâu.

Thông tin "từ đầu năm đến nay Việt Nam chưa nhập lô hàng hoa quả nào từ Úc, New Zealand" là hoàn toàn sai sự thật.
Thông tin "từ đầu năm đến nay Việt Nam chưa nhập lô hàng hoa quả nào từ Úc, New Zealand" là hoàn toàn sai sự thật. 
Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) khẳng định Cục chưa bao giờ phát ngôn “từ đầu năm đến nay chúng ta chưa nhập lô hàng hoa quả nào từ Úc, New Zealand” và cũng chưa bao giờ cung cấp thông tin như thế cho báo chí. Thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật.

Ông Hồng cho biết, Việt Nam có nhập một lượng lớn hoa quả từ các nước Mỹ, Úc, New Zealand… Cụ thể từ đầu năm đến nay, lượng nhập khẩu táo Mỹ là hơn 10.000 tấn, từ New Zealand hơn 4.000 tấn, Úc hơn 2.000 tấn..., chiếm 40% trong tổng số táo nhập về Việt Nam. Còn hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm khoảng 58%.

Ngay sau khi có thông tin Việt Nam chưa nhập lô táo nào từ Úc và New Zealand, đơn vị chuyên bán hoa quả nhập khẩu Klever Fruits đã có văn bản gửi tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Cục Bảo vệ Thực vật để phản bác thông tin này.

Ông Hồng cho hay Cục chưa nhận được văn bản của Klever Fruits nhưng mấy ngày gần đây đã liên tục nhận điện thoại của các đơn vị chuyên bán hoa quả nhập khẩu thắc mắc về vấn đề này.

Theo ông Hồng, thông tin thất thiệt trên xuất phát từ kênh VTC14 và một số báo khác. Thông tin này đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng và những đơn vị kinh doanh chân chính. Cục BVTV đã chính thức trả lời trên các phương tiện thông tin đại chúng, khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật và Cục chưa bao giờ cung cấp thông tin như vậy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới