Tướng Mỹ: RIMPAC 2014 giúp Trung Quốc và Mỹ hiểu nhau hơn

(Kiến Thức) - Các cuộc diễn tập trong khuôn khổ RIMPAC 2014 là cơ hội để Mỹ và Trung Quốc tăng tính minh bạch và hiểu nhau hơn.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris phát biểu ngày 30/6 cho hay, cuộc tập trận hải quân mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2014 sẽ giúp các nước ứng phó với các diễn biến bất ngờ như họ đã làm khi siêu bão Haiyan đổ bộ Philippines năm ngoái hay khi máy bay Malaysia mang số hiệu MH370 mất tích hồi tháng 3.
“Đây là những sự kiện đa phương xảy ra trong thế giới thực. Nó (tức cuộc tập trận RIMPAC) giúp chúng ta rất nhiều nếu như chúng ta cùng nhau thực hành các phương án ứng cứu giống trong các bãi diễn tập”, Đô đốc Harris phát biểu với phóng viên trong buổi họp báo về cuộc tập trận kéo dài 1 tháng ở Hawaii.
Cùng với đó, quan chức quân đội Mỹ này cũng hi vọng, các cuộc diễn tập trong khuôn khổ RIMPAC 2014 còn là cơ hội để Mỹ và Trung Quốc tăng tính minh bạch và hiểu nhau hơn.
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris phát biểu tại cuộc họp báo về RIMPAC 2014 ở Haiwii ngày 30/6.
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris phát biểu tại cuộc họp báo về RIMPAC 2014 ở Haiwii ngày 30/6.
Trung Quốc hiện trong mối căng thẳng với các nước trong khu vực Đông Nam Á (gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) hay Nhật Bản do các hành vi hung hăng ngang ngược nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền trên Biển Đông và biển Hoa Đông của chính Trung Quốc.
Trung Quốc coi các động thái của Mỹ đối với chính sách xoay trục châu Á-Thái Bình Dương là nỗ lực để đối phó với sự mở rộng quân sự cũng như sự ảnh hưởng về kinh tế và chính trị ngày càng lớn mạnh của Bắc Kinh. Trong khi đó, phía Mỹ liên tục khẳng định rằng, sự chuyển hướng của họ đối với khu vực này không nhằm kiềm chế Trung quốc.
Ông Harris cho biết, sự hiện diện của các nước trong cuộc tập trận RIMPAC 2014 giúp các nước đưa ra một tuyên bố rằng, họ phải cải thiện sự hợp tác với nhau bất chấp những bất đồng. Ông cho biết, “việc gia tăng rủi ro” trong khu vực có thể phá vỡ sự ổn định và ảnh hưởng tới “sự thịnh vượng chung của chúng ta”.
Từ năm 1998, Trung Quốc thường hay cử các chuyên gia quân sự tới cuộc tập trận này, tuy nhiên họ chưa bao giờ triển khai các tàu chiến tới sự kiện trên. Năm nay, nước này đã gửi 4 tàu, 2 máy bay trực thăng, 1 đơn vị biệt kích và 1 đội lặn với 1.100 binh sĩ và thủy thủ.

Chùm ảnh hoạt động của Tự vệ Lugansk trong lệnh ngừng bắn

(Kiến Thức) - Các binh sĩ trong lực lượng Tự vệ Lugansk tận dụng thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho thời gian tới.

Nhiều binh sĩ lực lượng Tự vệ Lugansk tận dụng thời gian để giặt giũ quân phục.
Nhiều binh sĩ lực lượng Tự vệ Lugansk tận dụng thời gian để giặt giũ quân phục. 

Washington Times: Việt Nam muốn Mỹ làm gì ở Biển Đông?

(Kiến Thức) - Tờ Thời báo Washington của Mỹ vừa có bài viết nhận định sự hung hăng của Trung Quốc đang đẩy Mỹ và Việt Nam tiến lại gần nhau.

Dưới đây là bài viết của Thời báo Washington được Kiến Thức lược dịch:

Mỹ nên hành động thiết thực hơn

Dự tập trận với Mỹ, Trung Quốc gửi thông điệp gì?

(Kiến Thức) - Trung Quốc gửi nhiều thông điệp khác nhau thông qua việc lần tham gia đầu tiên vào cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC).

Hôm 9/6, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay 4 tàu chiến của Hải quân nước này bao gồm tàu khu trục Hải Khẩu, tàu chiến tên lửa Nhạc Dương, tàu tiếp viện Thiên Đảo Hồ và tàu bệnh viện Peace Ark đã rời cảng. Đi cùng với các tàu này là 2 máy bay trực thăng, 1.100 binh sĩ bao gồm một đơn vị đặc công và một đội thợ lặn.
Tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương là cuộc tập trận quốc tế lớn nhất thế giới do Mỹ dẫn đầu được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 1971. Từ năm 1998, Trung Quốc đã cử quan sát viên tới các cuộc tập trận RIMPAC nhưng đây là lần đầu tiên Quân đội giải phóng nhân dân chính thức tham gia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới