Một thành phố Mỹ ban hành lệnh giới nghiêm do bạo loạn

(Kiến Thức) - Thống đốc bang Missouri (Mỹ) Jay Nixon tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ban hành lệnh giới nghiêm tại thị trấn Ferguson do những bạo động gần đây.

"Tôi cam kết đảm bảo việc giữ gìn hòa bình và thực thi công lý. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đạt được công lý, trước tiên chúng ta phải duy trì hòa bình trước đã”, ông Nixon nói tại cuộc họp cộng đồng ngày 16/8. Theo đó, lệnh giới nghiêm được áp dụng ở Ferguson trong khoảng thời gian từ nửa đêm hôm trước cho tới 5h sáng hôm sau.
Những phần tử quá khích đeo mặt nạ xông vào cướp phá đồ đạc trong một cửa hàng trong lúc diễn ra cuộc biểu tình ở Ferguson.
Những phần tử quá khích đeo mặt nạ xông vào cướp phá đồ đạc trong một cửa hàng trong lúc diễn ra cuộc biểu tình ở Ferguson.
Lệnh giới nghiêm trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng bạo loạn ngày càng tăng tại Ferguson khi sau vụ việc một cảnh sát bắn chết nam thanh niên 18 tuổi da màu Michael Brown vào ngày 9/8. Sự kiện này làm dấy lên các cuộc biểu tình và cả tình trạng cướp bóc ở Ferguson trong một tuần qua.
Trong khi đó, Đại úy Ron Johnson, người phụ trách an ninh ở Ferguson, ca ngợi người dân địa phương đã cố gắng ngăn chặn tình trạng cướp bóc ở một số doanh nghiệp tại thị trấn Ferguson sáng ngày 16/8. Ông cho biết, các biện pháp thực thi pháp luật mạnh tay sẽ không được áp dụng trong thời gian lệnh giới nghiêm có hiệu lực. “Chúng tôi sẽ không triển khai xe tải và bắn hơi cay về phía những người chống đối”, ông Johnson khẳng định.

Soi cảnh sát Mỹ vũ trang đối phó biểu tình tại Ferguson

(Kiến Thức) - Nhằm đối phó người biểu tình ở Ferguson, cảnh sát tại khu vực này đã được trang bị vũ trang.

Theo đó, các cuộc bạo loạn bùng phát sau khi Micheal Brown, thanh niên da màu 18 tuổi, bị cảnh sát bắn chết vào ngày 9/8. Sau đó, hàng nghìn người đã đổ ra đường biểu tình để phản đối vụ án mạng này. Trong ảnh, các cảnh sát được điều động khi những người biểu tình đổ ra đường lên án hành động của cảnh sát.
 Theo đó, các cuộc bạo loạn bùng phát sau khi Micheal Brown, thanh niên da màu 18 tuổi, bị cảnh sát bắn chết vào ngày 9/8. Sau đó, hàng nghìn người đã đổ ra đường biểu tình để phản đối vụ án mạng này. Trong ảnh, các cảnh sát được điều động khi những người biểu tình đổ ra đường lên án hành động của cảnh sát.

Cảnh sát Mỹ bắn chết người da đen: Bạo lực bùng phát

(Kiến Thức) - Bạo lực bùng phát khi cảnh sát bắn đạn hơi cay, súng cao su vào nhóm người biểu tình tại nơi xảy ra án mạng của một thanh niên đa đen.

Theo đó, vào hồi tuần trước, ở ngoại ô St.Loius, Missouri, một nam thanh niên người da đen đã bị bắn chết trong một cuộc. Tiếp sau đó, vào ngày 11/8, một đám đông quá khích đã tụ tập ở cửa hàng tiện lợi (nơi người thanh niên kia thiệt mạng) và quay trở lại đó vào buổi tối cùng ngày. Để giải tán đám người, ngoài các bình xịt hơi cay, cảnh sát chống bạo động đã bắn đạn cao su vào họ.
Cảnh sát dùng đạn hơi cay để gián tán đám đông người biểu tình.
 Cảnh sát dùng đạn hơi cay để gián tán đám đông người biểu tình.
Vùng ngoại ô St.Louis trong tình trạng bất ổn ba ngày qua, bao gồm các buổi biểu tình cho tới các cuộc bạo động ban ngày và cướp phá vào ban đêm. Theo đó, nguyên nhân của việc này xuất phát từ cái chết của Michael Brown, nam thanh niên da đen bị giết hại vào ngày 9/8 sau một cuộc ẩu đả với cảnh sát vùng Ferguson.

“Nóng hầm hập” khu vực biên giới Nga-Ukraine

(Kiến Thức) - Trong những ngày qua, tình hình ở quanh khu vực biên giới Nga-Ukraine luôn trong trạng thái “căng như dây đàn”, như sắp có xung đột xảy ra.

Một binh lính Ukraine canh gác tại một trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô Donetsk ngày 15/8.
Một binh lính Ukraine canh gác tại một trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô Donetsk ngày 15/8. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới