UAV Lợi Kiếm TQ có thể tấn công chuỗi đảo thứ nhất

(Kiến Thức) - UAV tàng hình đầu tiên của Trung Quốc được kỳ vọng là có thể thực hiện cuộc tấn công vào các mục tiêu ở chuỗi đảo thứ nhất.

Theo tờ Duowei News, máy bay chiến đấu tàng hình không người lái đầu tiên của Trung Quốc – Lợi Kiếm với bán kính tác chiến 1.200km có thể khởi động cuộc tấn công tới các mục tiêu trong chuỗi đảo thứ nhất (kéo dài từ Alaska, Hàn Quốc, Nhật Bản Okinawa, Đài Loan và Philippines).
Khu vực có thể trở thành mục tiêu chính của UAV Lợi Kiếm là các vùng tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Gần đây, Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đã triển khai tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Type 88 ở đảo Miyako gần đảo tranh chấp.
“Lợi Kiếm được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất ở độ cao thấp và nó là vũ khí hoàn hảo đối phó với tên lửa chống tàu mà Nhật Bản triển khai ở Miyako”, Duowei News cho biết.
UAV tàng hình Lợi Kiếm.
 UAV tàng hình Lợi Kiếm.
Cũng theo tờ báo này, việc phát triển UAV chiến đấu tàng hình giống như Lợi Kiếm có thể tăng cường sức mạnh của Không quân Trung Quốc. Nó không thể thực hiện nhiệm vụ tấn công tầm xa như máy bay ném bom tàng hình B-2 của Không quân Mỹ, tuy nhiên UAV chiến đấu có nhiều hiệu quả.
Không quân Trung Quốc có thể triển khai Lợi Kiếm thực hiện nhiệm vụ ném bom chiến thuật với tầm hoạt động tới 4.000km. Thiết kế tàng hình giúp Lợi Kiếm vượt qua lưới radar phòng không và do đó nó đóng vai trò quan trọng trong việc thâm nhập tuyến phòng thủ của Nhật Bản trong cuộc xung đột tiềm năng.

UAV tàng hình Trung Quốc dùng động cơ Nga

Gần đây thì nhiều trang mạng Trung Quốc “sôi sục” với hình ảnh về mẫu máy bay không người lái tàng hình của quân đội nước này có tên Lijian.

Trung Quốc giới thiệu thiết kế UAV có “1-0-2”

(Kiến Thức) - Tại triển lãm hàng không Bắc Kinh, Trung Quốc giới thiệu mô hình UAV có “1-0-2” trên thế giới với kiểu dáng như trong khoa học viễn tưỡng.

Ngày 25/9, tại triển lãm hàng không quốc tế Bắc Kinh, các doanh nghiệp tham gia đã tung ra những mô hình máy bay không người lái đa chủng loại và không kém phần “độc đáo, kỳ lạ, kỳ cụ”. Trong đó, nhiều sự chú ý đã được tập trung vào loại mô hình máy bay không người lái giống như máy bay chiến đấu trong khoa học viễn tưởng, mang tên Hoàn Long.
 Ngày 25/9, tại triển lãm hàng không quốc tế Bắc Kinh, các doanh nghiệp tham gia đã tung ra những mô hình máy bay không người lái đa chủng loại và không kém phần “độc đáo, kỳ lạ, kỳ cụ”. Trong đó, nhiều sự chú ý đã được tập trung vào loại mô hình máy bay không người lái giống như máy bay chiến đấu trong khoa học viễn tưởng, mang tên Hoàn Long.
Theo tờ Hoàn Cầu, UAV Hoàn Cầu có thiết kế ấn tượng, áp dụng công nghệ hiện đại. Hoàn Long được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt mang tính cách mạng trong việc nghiên cứu chế tạo UAV của Trung Quốc.
 Theo tờ Hoàn Cầu, UAV Hoàn Cầu có thiết kế ấn tượng, áp dụng công nghệ hiện đại. Hoàn Long được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt mang tính cách mạng trong việc nghiên cứu chế tạo UAV của Trung Quốc. 

Quốc gia nào dùng tiêm kích Su-30MK2 giống Việt Nam?

(Kiến Thức) - Ít ai biết rằng, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên mua tiêm kích đa năng Su-30MK2 còn Indonesia là nước cuối cùng.

Su-30MK2 là một trong những biến thể của dòng tiêm kích đa năng Su-30MK do hãng Sukhoi (Nga) thiết kế, được tối ưu cho khả năng tấn công trên biển. Hiện nay, Su-30MK2 đã được nhiều quốc gia mua và trang bị cho lực lượng không quân nước mình, trong đó có Không quân Nhân dân Việt Nam.
 Su-30MK2 là một trong những biến thể của dòng tiêm kích đa năng Su-30MK do hãng Sukhoi (Nga) thiết kế, được tối ưu cho khả năng tấn công trên biển. Hiện nay, Su-30MK2 đã được nhiều quốc gia mua và trang bị cho lực lượng không quân nước mình, trong đó có Không quân Nhân dân Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới