Choáng váng khả năng diệt được cả tiêm kích của xe chiến đấu BMD-4M

Lực lượng đổ bộ đường không Nga được tiếp nhận loạt vũ khí tối tân ngay đầu năm 2020, trong đó có 35 chiếc BMD-4M - dòng xe có thể đánh chặn cả tiêm kích.

Lực lương đổ bộ đường không tại Pskov ở phía tây bắc của Nga sẽ được trang bị một tiểu đoàn xe chiến đấu nhảy dù thế hệ mới, đặc biệt trong đó là BMD-4M và xe BTR-MDM Rakushka, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo hôm 16/1.
Những cỗ xe này sẽ chính thức được bàn giao cho những đơn vị chiến đấu tại Pskov trong buổi lễ quan trọng được tổc hức vào ngày 17/1. Đây là "tiểu đoàn thứ bảy" của quân đội Nga được trang bị xe chiến đấu BMD-4M và BTR-MDM, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Choang vang kha nang diet duoc ca tiem kich cua xe chien dau BMD-4M
Xe chiến đấu BMD-4M. 
Điều làm nên sự khác biệt giữa những chiếc BMD-4M mới được tiếp nhận so với những lô bàn giao trước đó là Nga phát triển hệ thống Sosna với module hóa tích hợp lên xe. Chínhv ì vậy, cỗ xe này được đánh giá là loại vũ khí phòng không độc đáo nhất thế giới của Nga.
Theo những thông tin ban đầu, Sosna là Tổ hợp phòng không tầm gần được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2013, Sosna có thể được sử dụng để bảo vệ các căn cứ quân sự và các hoạt động tác chiến phòng không.
Cụ thể, Sosna có thể dễ dàng tiêu diệt các mục tiêu trên không như các máy bay trực thăng, phản lực, tên lửa hành trình, các UAV, vũ khí công nghệ cao và các loại mục tiêu kích thước nhỏ khác ở cự ly không quá 10 km về tầm xa và 5 km về tầm cao.
Tổ hợp tên lửa này có thể tiêu diệt mọi mục tiêu trên không bất kể ngày đêm hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như các biện pháp gây nhiễu chủ động. Sosna có khả năng bảo vệ các đơn vị bộ binh trong bất kỳ tình huống tác chiến nào, kể cả đang hành quân.
Vũ khí chính của tổ hợp là 12 tên lửa chính xác Sosna-R với tốc độ bay tối đa 900 m/s (máy bay F-16 của Mỹ có tốc độ tối đa 300 m/s, máy bay cường kích A-10 có tốc độ tối đa 200 m/s).
Khối lượng của đạn tương đối nhẹ (gần 30 kg) cho phép bố trí tất cả các hệ thống của tổ hợp này trên 1 xe chuyên dụng và chúng hoàn toàn tương thích để trang bị trên BMD-4M.
Một hệ thống phòng không đặc biệt này gồm có bệ phóng tự hành, radar, hệ thống dẫn đường, camera ảnh nhiệt quét khu vực theo chiều ngang 60 độ và góc phương vị 20 độ. Hệ thống Sosna cũng có khả năng tìm kiếm quang học bị động, vùng bao phủ khu vực theo chiều ngang 360 độ và góc phương vị -5 độ đến 60 độ.
Với những thông tin ấn tượng về Sosna khi được tích hợp trên xe BMD-4M cho thấy, hệ thống này xứng đáng là kẻ thay thế cho Strela-10 - hệ thống được trang bị tên lửa động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho phép đạt tốc độ gần Mach 2, tầm bắn 500-5.000m, độ cao 10 - 3.500m.

Thiết xa bay BMD-4M sẽ có tên lửa Kornet: Sức mạnh khủng khiếp!

(Kiến Thức) - Với việc tích hợp tên lửa chống tăng Kornet, xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M vốn đã mạnh thì nay còn mạnh hơn nữa, hỏa lực tăng gấp đôi gấp ba so với trước. 

Thiet xa bay BMD-4M se co ten lua Kornet: Suc manh khung khiep!
Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin tổ hợp công nghiệp - quốc phòng Nga cho hay, xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M của lính dù Nga có thể nhận được hệ thống tên lửa chống tăng Kornet, được thiết kế để tăng hỏa lực của xe. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Lính dù Nga tập trận quyết liệt với BMD-4M, BTR-MDM

(Kiến Thức) - Lực lượng lính dù Nga (VDV) thời gian gần đây ngày càng tăng cường các hoạt động tập trận với trang bị mới xe chiến đấu đổ bộ BMD-4M và thiết giáp BTR-MDM.

Linh du Nga tap tran quyet liet voi BMD-4M, BTR-MDM
Mạng Arms-Expo mới đây đã đăng tải hoạt động tập trận của sư đoàn đổ bộ đường không 106 với các trang bị vũ khí mới nhất gồm xe chiến đấu đổ bộ BMD-4M và xe thiết giáp đổ bộ BTR-MDM. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Linh du Nga tap tran quyet liet voi BMD-4M, BTR-MDM-Hinh-2
 Đây là những trang bị mới dành cho lính dù Nga (VDV), chúng mới chỉ trang bị hạn chế cho một số đơn vị để thử nghiệm đánh giá. Còn lại đa số các sư đoàn dù của Nga vẫn dùng BMD-1 và BMD-2 lạc hậu hơn. Nguồn ảnh: Arms-Expo

Nga duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng phát xít

(Kiến Thức) - Lễ diễu binh kỷ niệm 74 năm Ngày chiến thắng phát xít sẽ chính thức diễn ra vào 14 giờ chiều nay 9/5 (theo giờ Việt Nam) tại Quảng trường Đỏ, Moscow, với sự tham gia của hơn 13.000 binh sĩ cùng hàng trăm phương tiện quân sự hiện đại.

Theo hãng thông RT của Nga, lễ duyệt binh kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng phát xít sẽ diễn vào lúc 10 giờ sáng ngày 9/5 (tức 14 chiều nay 9/5 theo giờ Việt Nam) tại Quảng trường Đỏ.
Cũng theo RT, lễ duyệt binh năm nay sẽ sự tham gia của hơn 13.000 binh sĩ, 132 hệ thống vũ khí cùng 74 máy bay quân sự các loại đại diện cho các quân binh chủng thuộc Lực lượng Vũ trang Nga.
Các loại vũ khí hiện đại nhất mà Nga sẽ mang ra duyệt binh bao gồm các loại tên lửa đạn đạo, xe tăng, chiến đấu cơ cùng trực thăng chiến đấu các loại. Giới phân tích nhận định, trong vài năm trở lại đây nhất là kể từ khi Nga bị cấm vận về mặt kinh tế, buổi duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắngtrên Quảng trường Đỏ còn là dịp để Moscow cũng như Quân đội Nga phô diễn sức mạnh quân sự của mình.
13h55: Các phương tiện chiến đấu của Nga bao gồm xe tăng, thiết giáp và cả các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa đạn đạo chiến lược đã vào vị trí sẵn sàng cho cuộc duyệt binh. Như thường lệ, dẫn đầu đoàn quân thiết giáp này vẫn là huyền thoại T-34/85 - chiếc xe tăng biểu tượng của Hồng quân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại
Nga duyet binh hoanh trang ky niem 74 nam Ngay Chien thang phat xit
Nguồn ảnh: RT.
14h00: Chuông đồng hồ trên Quảng trường Đỏ điểm đúng 10:00 phút, cuộc duyệt binh bắt đầu 
Nga duyet binh hoanh trang ky niem 74 nam Ngay Chien thang phat xit-Hinh-2
Nguồn ảnh: RT.
Những phút cuối cùng trước khi chuông đồng hồ trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow chỉ đúng 10h00 (14h00 giờ Hà Nội) - thời khắc cuộc duyệt binh sẽ bắt đầu.
Nga duyet binh hoanh trang ky niem 74 nam Ngay Chien thang phat xit-Hinh-3
Nguồn ảnh: RT.

Nga duyet binh hoanh trang ky niem 74 nam Ngay Chien thang phat xit-Hinh-4
Nguồn ảnh: RT.

Đọc nhiều nhất

Tin mới