Tìm hiểu mô hình bay Sukhoi Su-37 của sĩ quan Việt Nam

Mô hình bay Sukhoi Su-37 có thể được sử dụng trong huấn luyện bắn súng máy phòng không 12,7mm và pháo phòng không 37mm.

Sáng kiến “Mô hình bay” của Trung úy QNCN Bùi Văn Toản, nhân viên quân lực, Ban CHQS huyện Hải Hậu đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định cấp bằng sáng chế và được Bộ CHQS tỉnh Nam Định cho phép sử dụng trong huấn luyện phòng không và diễn tập chiến đấu trị an trên địa bàn toàn tỉnh.
Những năm qua, công tác tạo giả tình huống địch tiến công đường không trong huấn luyện phòng không và diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, do không có mô hình bay hoặc không có đủ kinh phí để thuê tàu lượn chuyên nghiệp, nên các đơn vị thường dẫn dắt tình huống bằng thuyết minh. Đặc biệt, trong công tác huấn luyện DQTV phòng không, do không có mô hình bay nên việc triển khai huấn luyện khẩu đội thực hành động tác bắt, bám mục tiêu thường dùng mô hình máy bay đặt trên sào, dễ làm cho người tập thiếu ý thức địch tình, làm ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện. Để khắc phục hạn chế trên, Ban CHQS huyện Hải Hậu chỉ đạo bộ phận sản xuất mô hình học cụ của cơ quan, trực tiếp là Trung úy QNCN Bùi Văn Toản nghiên cứu, chế tạo mô hình bay điều khiển từ xa đã sử dụng trong huấn luyện và diễn tập.
Tim hieu mo hinh bay Sukhoi Su-37 cua si quan Viet Nam
 Trung úy QNCN Bùi Văn Toản (bên trái) và mô hình bay với tên gọi SUKHOI SU-37 do anh tự thiết kế, chế tạo.
Với chi phí chế tạo thấp (khoảng 2 triệu đồng/mô hình, so với mô hình tương tự được bán trên thị trường là 30 triệu đồng); các bộ phận khung, vỏ của mô hình đều được làm bằng xốp cứng (thường là xốp giảm va đập trong hộp đựng các thiết bị điện tử) nên dễ tận dụng, tìm kiếm ở địa phương. Phần thiết bị điện của mô hình được sử dụng bộ điều khiển 2.4Ghz (gồm 2 bộ phận là bộ điều khiển từ xa cầm tay và bộ thu tín hiệu trên mô hình bay) 4 kênh, có phạm vi phủ sóng 1.200m. Phần động cơ của mô hình được sử dụng Motor Bruless a 2212-2700kv 11.1vol và bộ phận điều tốc Electric Speed Control 40A; bộ chuyển động cánh lái Servo Towpro9g; pin: Lipo 3s 11.1vol-2200mAh.
Với thiết kế khá đơn giản, lắp ráp, sử dụng dễ dàng, tính cơ động linh hoạt, mô hình bay này đã được sử dụng hiệu quả trong huấn luyện khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm, pháo phòng không 37mm và các tổ bắn máy bay bay thấp thuộc Ban CHQS huyện Hải Hậu. Mô hình cũng đã được sử dụng trong các cuộc diễn tập chiến đấu trị an của thị trấn Cồn năm 2013; xã Hải Hà năm 2014 và diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ý Yên năm 2014.

QĐND Việt Nam sản xuất máy bay không người lái thế nào?

Những năm qua, QĐND Việt Nam đã sản xuất thành công nhiều loại máy bay không người lái phục vụ cho hoạt động trinh sát và làm bia bay tập bắn.

QDND Viet Nam san xuat may bay khong nguoi lai the nao?
Qua 20 năm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, Viện Kỹ thuật PK-KQ đã sản xuất ra nhiều loại máy bay không người lái... 

Việt Nam đang tự đại tu máy bay chiến đấu Su-27?

(Kiến Thức) - Nhiều khả năng nhà máy A32 đang tự đại tu sửa chữa lớn máy bay chiến đấu Su-27 thay vì đem ra nước ngoài. 

Trong chuyến công tác tại miền Trung, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Quốc phòng đã có chuyến thăm và làm việc tại nhà máy hàng không A32. Ở đây, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã thăm và kiểm tra công tác sửa chữa các loại máy bay tiêm kích do đơn vị đảm nhiệm. Phát biểu tại A32, Đại tướng Phùng Quang Thanh mong muốn rằng, Nhà máy tiếp tục đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm chủ các công nghệ mới, nâng cao khả năng sửa chữa, tăng hạn vũ khí trang bị bảo đảm cho các đơn vị nâng cao sức mạnh chiến đấu.
Trong chuyến công tác tại miền Trung, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Quốc phòng đã có chuyến thăm và làm việc tại nhà máy hàng không A32. Ở đây, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã thăm và kiểm tra công tác sửa chữa các loại máy bay tiêm kích do đơn vị đảm nhiệm. Phát biểu tại A32, Đại tướng Phùng Quang Thanh mong muốn rằng, Nhà máy tiếp tục đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm chủ các công nghệ mới, nâng cao khả năng sửa chữa, tăng hạn vũ khí trang bị bảo đảm cho các đơn vị nâng cao sức mạnh chiến đấu. 

Peru lần đầu bắn pháo phản lực Type 90B Trung Quốc

(Kiến Thức) - Sau khi nhận lộ pháo phản lực Type 90B đầu tiên từ Trung Quốc vào hồi tháng 7, thì mới đây Peru mới lần đầu bắn thử kiểm tra tính năng loại pháo này. 

Cuộc bắn thử pháo phản lực Type 90B được Quân đội Peru thực hiện hôm 12/11, tức là 4 tháng sau khi nhận lô pháo Type 90B đầu tiên từ Trung Quốc.
 Cuộc bắn thử pháo phản lực Type 90B được Quân đội Peru thực hiện hôm 12/11, tức là 4 tháng sau khi nhận lô pháo Type 90B đầu tiên từ Trung Quốc. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới