Chuyện ở Trung đoàn trang bị S-300PMU1 canh trời phía Nam

Google News

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 93 (Sư đoàn 367) luôn nỗ lực hết mình làm chủ tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1 cực kỳ hiện đại.

Gần 11 giờ, dứt hiệu lệnh báo động chiến đấu, từng cán bộ, chiến sĩ Phân đội Bệ phóng, Trung đoàn Tên lửa 93 (Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng Phòng không-Không quân) nhanh chóng phối hợp hiệp đồng điều khiển, thao tác tổ hợp tên lửa hiện đại một cách chuẩn xác. Kết thúc tình huống báo động, Thượng tá Đỗ Trọng Huệ, Trung đoàn trưởng, cho chúng tôi biết: “Để bảo vệ vững chắc bầu trời phía Nam Tổ quốc, với đặc thù đơn vị hầu hết là cán bộ, chiến sĩ trẻ, cùng với nhiều biện pháp đồng bộ, trong thời gian qua, trung đoàn luôn phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn, xây dựng nhiều mô hình hoạt động phong phú đa dạng, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, xung kích tuổi trẻ vươn lên làm chủ vũ khí trang bị (VKTB) hiện đại”.
Chuyen o Trung doan trang bi S-300PMU1 canh troi phia Nam
 Phân đội bệ phóng tên lửa phòng không S-300PMU1 ở Trung đoàn 93.
Phát huy sức trẻ làm chủ VKTB hiện đại, bên cạnh huấn luyện đúng nội dung, thời gian quy định, đội ngũ cán bộ trẻ ở đơn vị còn chủ động soạn nội dung cơ bản thành tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu để mọi cán bộ, chiến sĩ đều có thể tự học, tự nghiên cứu trong mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn còn tổ chức tốt các buổi học ngoại khóa, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Điểm nhấn của mô hình là, căn cứ vào kết quả huấn luyện hằng tháng, quý, Đoàn cơ sở chủ động đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, trao đổi… Nội dung tập trung vào những khâu yếu, điểm mới, qua đó tạo sân chơi cho cán bộ, chiến sĩ vừa giải trí thư giãn, vừa học tập nâng cao trình độ.
Để khắc phục hiệu quả khâu yếu, điểm yếu, đơn vị còn phát động các phong trào thi đua đột kích, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện các phong trào thi đua đột kích, kết thúc mỗi giờ, mỗi ngày huấn luyện, các phân đội đều tổ chức rút kinh nghiệm. Sau khi huấn luyện bộ đội có trình độ cơ bản, đơn vị tổ chức luyện tập sát tình huống chiến đấu để rèn kỹ năng phối hợp, hiệp đồng, xử trí các tính huống, nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhanh chóng làm chủ VKTB hiện đại.
Thượng úy Hồ Minh Duẩn, Trạm trưởng Trạm Bệ phóng 1, Phân đội Bệ phóng, cho biết: “Thông qua các phong trào, các hoạt động, tuổi trẻ đơn vị đã thể hiện tinh thần xung kích “tiến quân vào khoa học, công nghệ” và “vươn tới những đỉnh cao”, nắm bắt nhanh, làm chủ các trang thiết bị hiện đại. Mặt khác, chính nhờ các hoạt động của Đoàn, cán bộ, chiến sĩ trẻ có thêm môi trường để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”. Năm 2013 và 2014, Trung đoàn 93 được Bộ Quốc phòng công nhận đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”; 9 tháng năm 2015, kết quả diễn tập, kiểm tra có 100% khoa mục đạt khá, giỏi, an toàn.
Theo báo Quân đội Nhân dân

Bình luận(0)