Không kích ở Syria: Nga cho Mỹ thấy sức mạnh khủng khiếp

Google News

(Kiến Thức) - Việc thực hiện chiến dịch không kích phiến quân IS ở Syria, nước Nga đã cho Mỹ và cả thế giới thấy được một phần sức mạnh khủng khiếp của nước này.

Mạng RIR phân tích, Quân đội Nga đang thể hiện một phần sức mạnh của mình thông qua các loại vũ khí mà nước này sử dụng trong chiến dịch không kích phiến quân IS ở Syria. Các loại vũ khí được chế tạo từ thời Liên Xô cho đến các loại vũ khí hiện đại nhất của Nga hiện nay đều được thể hiện khả năng của mình, trong điều kiện tác chiến thực tế trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố ở Syria.
Sức mạnh trên biển
Trước các đợt không kích vào cuối tháng 9, Hải quân Nga đã vận chuyển ít nhất 28 máy bay chiến đấu bằng các tàu đổ bổ cỡ lớn đến cảng Tartus và căn cứ không quân Hmemeem ở Latakia, Syria. Trong đó bao gồm các tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov, Novocherkassk, Minsk và Peresvet.
Khong kich o Syria: Nga cho My thay suc manh khung khiep
 Tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk của Hải quân Nga.
Các tàu này vẫn đang thực hiện nhiệm vụ trực chiến tại khu biển Địa Trung Hải cùng với hạm đội tàu chiến gồm tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Nevelsky, Alexander Shabalin; tàu khu trục Đô đốc Panteleev; tàu khu trục Neustrashimy; tuần dương hạm mang tên lửa Moskov và khu trục hạm Smetlivy.
Trong khi đó, tại vùng biển Caspian, ngày 7/10, bốn tàu chiến nhỏ của Hải quân Nga đã thực hiện cuộc phóng 26 tên lửa hành trình 3M-14T Kalibr-NK tấn công các mục tiêu phiến quân IS tại Syria. Đây được xem là lần đầu tiên Hải quân Nga triển khai các tên lửa hành trình tấn công một mục tiêu nằm bên ngoài lãnh thổ nước Nga xa đến 1.500km.
Điều này đã nói lên được khả năng tác chiến tầm xa của Hải quân Nga khiến phương Tây và Mỹ đều cảm thấy bị đe dọa trực tiếp. 
Ngoài ra Hải quân Nga còn điều động hơn 10 tàu tuần tra đang hoạt động tại vùng Biển Caspian và tàu trinh sát điện tử Vasily Tatischev thuộc Hạm đội Baltic tham gia vào các nhiệm vụ trinh sát và thu thập thông tin tình báo phục vụ cho các hoạt động quân sự tại Syria.
Khong kich o Syria: Nga cho My thay suc manh khung khiep-Hinh-2
 Tàu hộ vệ tên lửa lớp Buyan của Hải quân Nga tại Biển Caspian.
Áp đảo trên không nhờ vũ khí dẫn đường thông minh
Không quân Nga điều động khá nhiều loại máy bay chiến đấu tới tham chiến tại Syria từ những “lão tướng” như tiêm kích-bom Su-24M cho đến biến thể hiện đại hóa mới nhất của cường kích Su-25 là Su-25SM. Giai đoạn đầu của các đợt không kích Không quân Nga chỉ điều động 28 máy bay chiến đấu các loại đến Syria cùng hai máy bay vận tải quân sự hạng nặng An-124, tuy nhiên con số này hiện tại đã lên tới 50 chiếc.
Su-24M là một trong những mẫu tiêm kích-bom nổi tiếng do Liên Xô phát triển từ những năm 1970. Dù có thời gian hoạt động đã khá lâu nhưng phi đội Su-24 vẫn được Không quân Nga duy trì thông qua các chương trình hiện đại hóa.
Hiện tại Không quân duy trì phi đội gồm 12 chiếc Su-24M và 12 chiếc Su-25SM tại Syria, ngoài ra còn biên đội gồm 4 chiếc tiêm kích đa năng tiên tiến Su-30SM vốn chỉ mới được Không quân Nga đưa vào trang bị cách đây không lâu. 
Su-30SM có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết ban ngày lẫn ban đêm. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ cho các đợt không kích nó còn thể trực tiếp tham gia tấn công các mục tiêu mặt đất khi cần thiết.
Khong kich o Syria: Nga cho My thay suc manh khung khiep-Hinh-3
 Chiến trường Syria sẽ là cơ hội tốt để Nga thử sức mạnh của Su-34.
Tuy nhiên, cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong đội hình máy bay chiến đấu của Nga ở Syria lại là mẫu tiêm kích-bom Su-34. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mỗi chiếc Su-34 đều được tích hợp sẵn trung tâm chia sẻ dữ liệu tác chiến, nó cho phép những chiếc Su-34 chia sẻ các thông tin về mục tiêu giữa các máy bay với nhau mà không cần trung tâm hỗ trợ mặt đất.
Theo đó, một chiếc Su-34 đang hoạt động trên không có thể thông báo cho toàn bộ phi đội hoặc những chiếc Su-34 hoạt động gần đó cùng phối hợp tấn công một mục tiêu. Và toàn bộ thông tin quan trọng về mục tiêu này đều sẽ được gửi đến trung tâm chia sẻ dữ liệu giữa những chiếc Su-34. Hệ thống này giúp phi đội Su-34 hoạt động bí mật hơn vì chỉ cần tới một chiếc trong phi đội sử dụng hệ thống radar để theo dõi mục tiêu.
Ngoài máy bay chiến đấu, Không quân Nga còn huy động các tổng cộng 15 trực thăng gồm các trực thăng vận tải, tác chiến điện tử Mi-17 hay trực thăng tấn công Mi-24 vốn từng được Liên Xô sử dụng trong Chiến tranh Afghanistan.
Khong kich o Syria: Nga cho My thay suc manh khung khiep-Hinh-4
 Bom chùm mang theo đạn con dẫn đường thông minh RBK-500-SPBE được trang bị cho Không quân Nga.
Sức mạnh của Không quân Nga còn được thể hiện qua khả năng không kích chính xác ở Syria bằng bom dẫn đường thông minh được triển khai từ Su-24M, Su-25 và Su-34. Phổ biến nhất vẫn là hai loại bom dẫn đường thông minh KAB-250 và KAB-500 được dẫn đường hệ thống vệ tinh quân sự GLONASS với độ sai lệnh so với mục tiêu không quá 5m. 
Ngoài ra có một số bằng chứng cho thấy Nga cũng sử dụng bom chùm mang theo đạn con thông minh RBK-500-SPBE ở chiến trường Aleppo.
Khả năng tác chiến điện tử vượt trội
Tại căn cứ không quân ở Latakia, lần đầu tiên Quân đội Nga triển khai các tổ hợp tác chiến điện tử mặt đất Krasukha-4 bên ngoài lãnh thổ nước này, để vô hiệu hóa hệ thống radar máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát điện tử của các quốc gia khác đang hoạt động trên không phận Syria trong suốt thời gian qua.
Krasukha-4 có phạm vi hoạt động hiệu quả từ 150km-300km giúp bảo vệ các mục tiêu quan trọng trước các biện pháp trinh sát điện tử của đối phương, tổ hợp tác chiến điện tử mặt đất này được Quân đội Nga đưa vào trang bị chính thức từ năm 2013.
Khong kich o Syria: Nga cho My thay suc manh khung khiep-Hinh-5
 Khả năng tác chiến tấn công mục tiêu của tên lửa Kalibr không thua kém Tomahawk.
Tuấn Đặng

Bình luận(2)

Minh Hiền

nguyễn văn tuyến

Tôi yêu nước Nga anh em..có họ , ta mới được như ngày hôm nay..nghĩ về nước Nga, tôi thấy thật thân thiết và ấm áp, người Nga thân thiện, con gái Nga xinh xắn dễ thương

Minh Hiền

nguyenthichinh

Tôi nghĩ việc Nga hành động giúp Syria chống bọn khủng bố tàn bạo thật đáng hoan nghênh; phải có bàn tay của kẻ mạnh trấn áp kẻ khủng bố mất tính người giúp cho một dân tộc yếu đang bị chia rẽ; hành động của Nga thật xứng đáng để cho các nước yếu tin rằng còn có công lý. Từ khi xảy ra cuộc chiến tôi luôn luôn hy vọng có một bàn tay chìa ra cứu giúp đất nước khủng bố này chắc chỉ có nước Nga mà thôi. Tôi luôn luôn tin tưởng vào Nước Nga họ có vẻ trong thực hơn và yêu chuộng Hòa bình.