Lấy CMND cầm xe ăn cắp, kẻ giết xe ôm bị bắt gọn

Google News

(Kiến Thức) - Túng quẫn vì nợ cờ bạc, Phạm Xuân Hiện giết người, cướp xe. Sau đó vài tiếng, y phải sa lưới do cầm cố CMND cùng xe ăn cắp tại hiệu cầm đồ. 

Lãnh đạo CA tỉnh Thái Bình, cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam đối tượng Hiện (SN 1993, trú tại xã Bình Nguyên, Kiến Xương Thái Bình) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là ông Vũ Hữu Dũng (SN 1961, trú tại số nhà 115, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), một lái xe ôm.
 Nơi phát hiện xác nạn nhân.
Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 4/5, công an tỉnh Thái Bình nhận được thông tin phát hiện một xác chết tại khu vực ven đê thuộc thôn Đình Phùng (xã Vũ Đông, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Danh tính nạn nhân được xác định là ông Vũ Hữu Dũng, hành nghề chạy xe ôm. Kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận định đây là vụ giết người cướp của. Quá trình tiến hành rà soát đối tượng, tiến hành điều tra tại các hiệu cầm đồ trên địa bàn Thành phố Thái Bình, phát hiện chiếc xe mà nạn nhân Dũng dùng để chạy xe ôm bị mất trong khi xảy ra án mạng được đối tượng cầm cố tại tiệm cầm đồ trên phố Hai Bà Trưng, TP Thái Bình. Điều đáng nói chiếc chứng minh thư cầm cố cùng xe mang tên Phạm Xuân Hiện (Trú tại xã Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình).
 Nhà nạn nhân Vũ Hữu Dũng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bắt được Phạm Xuân Hiện tại xã Bình Nguyên, Kiến Xương vào lúc 19h30 chiều tối ngày 4/5. Với những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Phạm Xuân Hiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Hiện vốn là đối tượng nghiện ngập cờ bạc nên nợ chồng chất. Để có tiền trả nợ, Hiện đi mua một con dao và một số găng tay để hành nghề trộm cướp. Sau khi xuống TP Thái Bình để thực hiện ý đồ, Hiện định cướp một cửa hàng điện thoại nhưng bất thành sau đó hắn nảy sinh ý định cướp xe ôm. Vào lúc 12h30 trưa 4/5, Hiện đến phường Kỳ Bá thuê lái xe ôm về Vũ Đông. Tại đây, thấy vắng người, Hiện ra tay đâm nhiều nhát vào cổ, bụng, tay nạn nhân. Sau khi phát hiện nạn nhân chết, Hiện dấu xác và mang xe đi cầm cố được 8,5 triệu đồng. Sau đó hắn bắt taxi về quê thì bị bắt.
 Trưởng CA xã Bình Nguyên, ông Nguyễn Đình Giang.
Trưởng CA xã Bình Nguyên, ông Nguyễn Đình Giang cho biết, đối tượng Hiện được đánh giá là người hiền lành. Hai năm trở lại đây Hiện nghiện ngập cờ bạc và thường xuyên trộm cắp. Hiện đã từng mang 3 xe máy của gia đình đi cầm cố. Hắn đang sống chung với một người con gái đang mang thai tháng thứ 8, nhưng chưa kết hôn.
Hải Ninh

Bình luận(0)