Xuyên đêm thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM khép lại sau 8 ngày mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân của người dân và du khách.

Đúng 21 giờ ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết) đường hoa Nguyễn Huệ (phường , TP.HCM) tạm ngưng phục vụ và tiến hành dọn dẹp, trả lại mặt như trước. Riêng hai linh vật ngựa chính tại cổng chào và đại cảnh "Giang sơn cẩm tú" được giữ lại đến 21 giờ ngày 22/3.

Theo ghi nhận của PV, không khí tại đường hoa Nguyễn Huệ trở nên tất bật khi công nhân liên tục tháo dỡ, vận chuyển các hạng mục trang trí. Nhiều đại cảnh quy mô lớn như “Nhất Mã Thong Dong” cao gần 7m, “Đèn Kéo Quân”, “Ngựa chín Hồng Mao”… lần lượt được tháo dỡ. Hệ thống kỹ thuật, tiểu cảnh cũng được thu gom gọn gàng để sớm hoàn trả mặt bằng.

Sau 8 ngày liên tiếp mở cửa (từ ngày 15 đến 22/2), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đón hơn 1,8 triệu lượt khách và du xuân.
Sau 8 ngày liên tiếp mở cửa (từ ngày 15 đến 22/2), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đón hơn 1,8 triệu lượt khách và du xuân.
Linh vật ngựa tại cổng chào chính và đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” tại khu vực cổng kết (giáp đường Tôn Đức Thắng) được giữ lại đến 21 giờ ngày 22-3.
Linh vật ngựa tại cổng chào chính và đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” tại khu vực cổng kết (giáp đường Tôn Đức Thắng) được giữ lại đến 21 giờ ngày 22-3.
Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu 23 năm tổ chức thành công của Đường hoa Thành phố, phục vụ tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách qua các kỳ.
Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu 23 năm tổ chức thành công của Đường hoa Thành phố, phục vụ tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách qua các kỳ.
Đúng 21 giờ, đường hoa Nguyễn Huệ tạm ngưng phục vụ và tiến hành dọn dẹp, trả lại mặt như trước. Hàng chục công nhân tất bật tháo dỡ linh vật ngựa tại đại cảnh "Nhất Mã Thong Dong".
Đúng 21 giờ, đường hoa Nguyễn Huệ tạm ngưng phục vụ và tiến hành dọn dẹp, trả lại mặt như trước. Hàng chục công nhân tất bật tháo dỡ linh vật ngựa tại đại cảnh "Nhất Mã Thong Dong".
Linh vật ngựa nhỏ, tiểu cảnh được các di dời về phục vụ trang trí cảnh quan tại các phường, xã.
Linh vật ngựa nhỏ, tiểu cảnh được các di dời về phục vụ trang trí cảnh quan tại các phường, xã.
Từng chậu hoa, cây kiểng được phân loại kỹ càng, trước khi tháo dỡ khỏi đường hoa.
Từng chậu hoa, cây kiểng được phân loại kỹ càng, trước khi tháo dỡ khỏi đường hoa.
Phương tiện cơ giới và nhân viên điện lực của Công ty chiếu sáng TP.HCM tất bật tháo dỡ hệ thống điện chiếu sáng cho đường hoa, nhiều thiết bị điện chuyên dụng được vận chuyển ngay trong đêm.
Phương tiện cơ giới và nhân viên điện lực của Công ty chiếu sáng TP.HCM tất bật tháo dỡ hệ thống điện chiếu sáng cho đường hoa, nhiều thiết bị điện chuyên dụng được vận chuyển ngay trong đêm.
Các khu vực được phân chia để triển khai đồng loạt, bảo đảm tiến độ, an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến .
Các khu vực được phân chia để triển khai đồng loạt, bảo đảm tiến độ, an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến .
Hệ thống kỹ thuật, tiểu cảnh cũng được thu gom gọn gàng để sớm hoàn trả mặt bằng.
Hệ thống kỹ thuật, tiểu cảnh cũng được thu gom gọn gàng để sớm hoàn trả mặt bằng.

Linh vật ngựa Thánh Gióng xuất hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ

Linh vật ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) năm nay được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên.

7cb3e18de2c50b9b52d4jpg.jpg

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, đường hoa Nguyễn Huệ được thi công ngày đêm, gấp rút hoàn thiện để kịp ra mắt, phục vụ người dân và du khách vui xuân.

Ngựa mây tre Tết Bính Ngọ: Điểm nhấn văn hóa độc đáo tại "vùng đất đỏ" Bà Rịa

Hình ảnh linh vật ngựa bằng mây tre tại Đất Đỏ không chỉ là tác phẩm nghệ thuật đón Tết 2026 mà còn là biểu tượng cho sức sống dẻo dai và tinh thần quật cường.

Hồn quê trong linh vật Tết: Sự kết hợp giữa truyền thống và sinh thái

Khác với những linh vật được chế tác từ vật liệu công nghiệp thường thấy, xuân Bính Ngọ 2026 tại quảng trường nhà lưu niệm Võ Thị Sáu và quảng trường xã Phước Hải (huyện Đất Đỏ) sẽ đón chào sự xuất hiện của những chú ngựa mây tre mộc mạc. Đây là lựa chọn mang tính chiến lược của Công ty Công trình đô thị huyện Đất Đỏ nhằm tôn vinh các giá trị bản địa.

Loạt linh vật ngựa tuyệt đẹp của Phú Thọ dịp tết Bính Ngọ 2026

Tỉnh Phú Thọ năm nay thiết kết nhiều mô hình linh vật ngựa mạnh mẽ, tạo cảm giác cho sự thịnh vượng, đoàn kết và tích cực của năm mới.

631451335-1345531447613879-5774736029514520841-n.jpg
Linh vật ngựa vàng đặt tại khu vực sân khấu X2 (công viên Văn Lang, tỉnh Phú Thọ) được tạo hình ở tư thế phi nước đại, hai chân trước nhấc cao, thể hiện cảm giác mạnh mẽ, vươn lên và tràn đầy năng lượng. Toàn thân ngựa được sơn màu vàng ánh kim, bờm và đuôi uốn cong thành các dải lửa mềm mại, tạo cảm giác chuyển động sống động. Trên thân có các hoa văn trang trí cách điệu, gợi nét truyền thống và may mắn trong dịp năm mới. Ảnh: Nguyễn Hinh
bf8a7cccc6ed48b311fc-1.png
Cụm linh vật ngựa tại khu vực quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì) là đàn ngựa vàng 8 con đang phi nước đại, tạo hình dàn hàng trên nền mây và núi, ở giữa có một chú ngựa đứng chồm cao hơn các con còn lại, tạo cảm giác dẫn đầu và bứt phá. Tất cả các chú ngựa đều có bờm dựng, thân cơ bắp, tư thế lao về phía trước, biểu trưng cho sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết và khát vọng tiến lên trong năm Bính Ngọ. Ảnh: Tùng Vy

Đọc nhiều nhất

Tin mới