Sáng 20/9 (nhằm ngày 29/7 AL), tại Bảo tàng Quang Trung, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 .
(Vietnamdaily) -Tối 27/1 (tức 28 tháng Chạp), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 chính thức mở cửa, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chiêm ngưỡng.
(Vietnamdaily) - Phạm Huỳnh Nhật Vi đã cho hai bé ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) 10.000 đồng để làm quen, rồi dụ đi ăn kem, gà rán để đưa về chung cư quay clip khiêu dâm gửi cho bạn trai ở nước ngoài.
Nhà Tây Sơn nói rõ rằng các vua Việt Nam thời trước sở dĩ phải cống người vàng là để chuộc một tội lỗi nào đó đối với thiên triều. Nguyễn Huệ tự coi không có tội gì với nhà Lê và nhà Thanh...
Lễ kỷ niệm 235 năm ngày Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng thể hiện lòng thành kính, trân trọng những giá trị lịch sử, mong muốn quê hương, đất nước phát triển lên một tầm cao mới.
Trước lịch sử, sự thật việc Quang Trung sang Trung Hoa chỉ có một và rất đáng được nhận hiểu kỹ càng, chân xác thông qua hệ thống các tư liệu có độ tin cậy cao, giàu sức thuyết phục.
Bước đầu dấy nghiệp của nhà Tây Sơn gắn liền với nhiều câu chuyện phong thủy rất sống động về địa thế của vùng đất có núi non trùng điệp ở hai bờ sông Côn.
Cách đây 233 năm, vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của người anh hùng dân tộc, Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược làm nên chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử.
Phùng Hưng, Lê Khôi, Trần Nguyễn Hãn, Nguyễn Huệ… là những vị tướng thiên tài trong lịch sử Việt Nam. Họ được coi là những "thần tướng" trên chiến trường, chỉ nghe tên đã khiến quân giặc hồn xiêu phách lạc.
Dù không được nhắc tới nhiều như Nguyễn Huệ, nhưng, Nguyễn Nhạc đã có một sự nghiệp phi thường và cống hiến to lớn cho nhà Tây Sơn. Cuộc đời ông gắn liền với những chiến công và chuyện bạch mã trung thành với chủ nức tiếng trong dân gian.
Là một trong 7 hổ tướng nhà Tây Sơn, Đô đốc này từng vào sinh ra tử, chiến công hiển hách. Cũng chính ông là người tổ chức đánh bại viên tướng khét tiếng của Nguyễn Ánh là Võ Tánh ở đất Kỳ Sơn.