Tuyên Quang: Nghi án mẹ trẻ bóp cổ con trai 6 tuổi tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Về nhà bà ngoại chơi được 2 ngày, người mẹ trẻ nghi đã bóp cổ con trai 6 tuổi tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Sáng 27/4, ông Trương Ngọc Khởi – Chủ tịch UBND xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé trai 6 tuổi nghi bị mẹ ruột sát hại. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.
Tuyen Quang: Nghi an me tre bop co con trai 6 tuoi tu vong
Ảnh minh hoạ.
Nghi phạm sát hại bé 6 tuổi được xác định là Đinh Thị S. (SN 1989, hiện đang trú tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, là mẹ bé trai 6 tuổi bị sát hại).
Theo vị lãnh đạo UBND xã Tú Thịnh, nghi phạm S. lấy chồng tại xã Tân Long mới xuống nhà mẹ đẻ tại thôn Hưng Thinh, xã Tú Thịnh chơi được 2 ngày.
Được biết, người phụ nữ này có triệu chứng của bệnh tâm thần, cơ quan công an đã cho nghi phạm đi khám và đang chờ đợi kết quả từ bệnh viện.
Trước đó, khoảng 15h ngày 26/4, người dân quanh khu vực thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh đã bàng hoàng phát hiện vụ việc mẹ đẻ nghi bóp cổ con trai 6 tuổi tới chết xảy ra tại đây nên đã báo lên chính quyền địa phương.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Dỗ con không nín, cha giết con 4 tháng tuổi.

(Nguồn: VTC14)

Quang Thịnh

>> xem thêm

Bình luận(0)