Quy hoạch Phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đúng quy định

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An khẳng định, việc chị Quỳnh Anh được Tỉnh ủy quy hoạch làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn là đúng quy định.

Thời gian qua, người dân ở Nghệ An xôn xao việc chị Lê Thị Quỳnh Anh (SN 1995, chuyên viên Ban thanh Thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn) được quy hoạch Phó bí thư Tỉnh đoàn khi mới công tác tại đây 15 tháng.
Nữ cán bộ này còn được giới thiệu đi học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khiến dư luận đặt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm.
Sáng nay, quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm cho biết, việc chị Lê Thị Quỳnh Anh được quy hoạch vào chức danh Phó bí thư Tỉnh đoàn là hoàn toàn đúng quy định.
Quy hoach Pho bi thu Tinh doan Nghe An dung quy dinh
Trụ sở Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ngoài chị Quỳnh Anh, Tỉnh đoàn còn 15 cán bộ khác được Tỉnh ủy phê duyệt, quy hoạch chức danh Phó bí thư Tỉnh đoàn khóa 2022-2027.
“Những đồng chí trong quy hoạch được cử đi học trình độ lý luận chính trị. Sau 2 năm, nếu chị Quỳnh Anh đạt tiêu chuẩn thì mới được bổ nhiệm làm Phó bí thư Tỉnh đoàn, chứ không phải cứ quy hoạch là được bổ nhiệm. Chức danh này yêu cầu cán bộ có 5 năm công tác Đoàn trở lên”, bà Thơm thông tin.
Theo quy định, độ tuổi để được quy hoạch Phó bí thư Tỉnh đoàn phải năm sinh 1987 trở về sau. Ngoài ra còn có quy định ba độ tuổi để kế thừa, mỗi độ tuổi cách nhau 5 tuổi, như 1987, 1992, 1997.
Quy hoach Pho bi thu Tinh doan Nghe An dung quy dinh-Hinh-2
Bà Nguyễn Thị Thơm giải thích về quy định quy hoạch lãnh đạo tại Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Phạm Tâm
Do độ tuổi sinh năm 1997 đang đi học đại học, chưa làm công chức nên Tỉnh đoàn quy hoạch độ tuổi 1995 (24 tuổi).
Trong 16 người được quy hoạch có người làm ở Thị đoàn, có người làm ở Đoàn trường ĐH Vinh, Huyện đoàn… Ngoài Quỳnh Anh còn 2 cán bộ nữa chưa được cử đi học lý luận chính trị.
Dư luận cho rằng, Quỳnh Anh được quy hoạch Phó bí thư Tỉnh đoàn và được cử đi học sớm vì có bố giữ chức vụ Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy. 
Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Nghệ An Trần Linh cho biết, Quỳnh Anh được kết nạp Đảng năm 18 tuổi, tại Trường THPT chuyên ĐH Vinh, tốt nghiệp loại giỏi Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Trong quá trình học ở trường ĐH, chị giữ chức vụ Bí thư Chi bộ học sinh - sinh viên, có nhiều kinh nghiệm trong công tác Đoàn.
“Năm 2017, sau khi ra trường, Quỳnh Anh vào làm ở Tỉnh đoàn thông qua thi công chức do Tỉnh ủy tổ chức. Trong hơn 1 năm công tác tại đây, Quỳnh Anh được đánh giá là người có năng lực, bắt kịp nhanh, nhiệt huyết với công việc”, ông Linh nói.
Trong diện quy hoạch Phó bí thư Tỉnh đoàn và được cử đi học cao cấp lý luận chính trị lần này, ngoài Quỳnh Anh còn có anh Lê Đức Sỹ (SN 1993).
Theo bà Thơm, anh Sỹ có hoàn cảnh gia đình bình thường, nhờ quá trình công tác tốt, nỗ lực phấn đấu nên được đưa vào diện quy hoạch. Không có chuyện cán bộ là con cháu lãnh đạo thì được ưu tiên.
Ông Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, việc quy hoạch chức danh Phó bí thư Tỉnh đoàn đối với chị Quỳnh Anh là bình thường, không có sự phân biệt.
"Đặc thù của cán bộ Đoàn là phải trẻ, nếu quy hoạch muộn quá thì hết tuổi. Thậm chí đang là sinh viên mà triển vọng thì vẫn quy hoạch. Trường hợp chị Quỳnh Anh quy hoạch như vậy nhưng còn phải đào tạo, bồi dưỡng thêm, không phải là bổ nhiệm ngay", ông Hợp nói.

Nghệ An: Nữ cán bộ 24 tuổi quy hoạch Phó bí thư tỉnh đoàn có uẩn khúc?

(Kiến Thức) - Dù lãnh đạo các cơ quan liên quan đã giải thích khẳng định, việc quy hoạch bà L.T.Q.A là hết sức bình thường nhưng dư luận lại cho rằng, việc chị Q.A được quy hoạch Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An là thần tốc.

Thời gian gần đây, việc nữ chuyên viên Ban thanh Thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn Nghệ An vào biên chế 15 tháng đã được quy hoạch Phó Bí thư tỉnh Đoàn Nghệ An gây xôn xao dư luận địa phương. Đáng chú ý, chị L.T.Q.A có bố hiện là Phó ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An.
Trả lời báo chí, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An – Nguyễn Thị Thơm cho biết, việc quy hoạch Phó bí thư Tỉnh đoàn cho bà L.T.Q.A đúng quy định, việc cử đi học Cao cấp lý luận chính trị cũng đúng quy định hiện hành.

1 lá dương xỉ giá gần 3000 đồng, 8X mạnh dạn trồng luôn nhà màng

Sau khi nghiên cứu kỹ thị trường, nắm rõ lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu địa phương mình, anh Nguyễn Hữu Khánh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà màng trồng cây dương xỉ Pháp theo hướng công nghệ cao.

Năm 2016, Khánh khăn gói vào Đắk Nông làm thuê cho các trang trại trồng cây cảnh, học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây cảnh; tìm một loại cây phù hợp với chất đất, khí hậu ở địa phương mình để sau về khởi nghiệp.

Sau nhiều năm lãi lớn, nhà máy in tiền quốc gia bất ngờ báo lỗ

Nửa đầu năm 2019, Nhà máy in tiền quốc gia bất ngờ ghi nhận mức lỗ sau thuế 11,2 tỷ đồng. Trước đó, suốt giai đoạn 2013 - 2018, lợi nhuận sau thuế của nhà máy này tăng trưởng khá đều đặn qua các năm và đạt 51 tỷ đồng trong năm 2018.
 

Sau nhieu nam lai lon, nha may in tien quoc gia bat ngo bao lo
 Nhà máy in tiền quốc gia bất ngờ báo lỗ sau nhiều năm lãi lớn
Nhà máy in tiền quốc gia (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước) vừa đồng loạt công bố báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019.

Đọc nhiều nhất

Tin mới